Bạo động dữ dội ở Bangkok

27/12/13, 19:51 Thế giới

Bạo động xảy ra giữa người biểu tình Thái Lan và lực lượng an ninh; Trung Quốc, Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ việc Thủ tướng Nhật thăm đền Yasukuni… là các tin nóng.

Nổi bật

Hôm 26/12, một cảnh sát Thái Lan đã bị bắn chết và nhiều người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình phản đối chính phủ ngay tại thủ đô Bangkok.

“Anh ta đã bị bắn vào ngực và được đưa đến bệnh viện bằng máy bay trực thăng”, ông Jongjet Aoajenpong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát, xác nhận tin về người cảnh sát thiệt mạng.

Thái Lan, Bangkok, biểu tình, bạo động, Yingluck Shinawatra Biểu tình tại Bangkok hôm 26/12. (Ảnh: AP)

Bạo động đã nổ ra khi những người biểu tình cố lao vào một sân vận động ở Bangkok, nơi đại diện của 30 đảng phái chính trị tới để đăng ký tham dự cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 2/2014.

Lực lượng an ninh đã buộc phải đóng tất cả các cổng và sử dụng xe chuyên dụng để chặn ở phía sau. Họ cũng ra lời khuyến cáo những người biểu tình không được tràn vào trong nhưng vô ích.

Cảnh sát Thái Lan đã bắn hơi cay và đạn cao su trong cuộc xung đột với người biểu tình khiến cho hàng chục người bị thương. Trung tâm cấp cứu Erawan ghi nhận 48 người biểu tình bị thương.

Cùng ngày, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã bất ngờ đưa ra khuyến nghị về việc hoãn tiến hành cuộc bầu cử, vốn dự định diễn ra vào tháng 2 năm tới, do tình hình chính trị bất ổn ở thủ đô Bangkok.

“Chúng tôi không thể tổ chức được một cuộc tổng tuyển cử công bằng, và tự do theo hiến pháp trong hoàn cảnh hiện tại”, thành viên của Ủy ban bầu cử Thái Lan, Prawit Rattanapien, cho biết.

Tuy nhiên không lâu sau khi Ủy ban bầu cử Thái Lan cho rằng cần hoãn lại cuộc tổng tuyển cử nhằm ngăn chặn tình hình xung đột chính trị leo thang, Chính phủ Thái Lan đã bác bỏ đề nghị trên.

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Phongthep Thepkanjana, mặc dù ủy ban bầu cử cho rằng bầu cử đúng hạn có thể sẽ gây bạo lực, song chính phủ lại tin tưởng trì hoãn còn gây nhiều bạo lực hơn.

Tin vắn

– Ủy ban bầu cử Thái Lan đã hoàn tất công tác bốc thăm số hiệu tranh cử tại sân vận động Thái-Nhật, bất chấp sự phản đối của hàng nghìn người biểu tình tập trung bên ngoài.

– Tổng thống Philippines Benigno Aquino từ chối đơn xin từ chức của Bộ trưởng Năng lượng Jericho Petilla, vì đây là người có năng lực và hiệu suất làm việc trên cả mong đợi.

– Việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe viếng đền thờ Yasukuni nhân kỷ niệm tròn một năm nhậm chức, đã bị Trung Quốc, Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ còn Mỹ thì thất vọng.

– Theo Interfax, một quan chức cơ quan khẩn cấp Siberia cho biết ngày 26/12, một máy bay đã gặp nạn tại vùng Viễn Đông Nga, làm cả 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

– Cố lãnh đạo Palestine, ông Yasser Arafat, qua đời không phải do bị nhiễm độc chất phóng xạ, theo kết quả cuộc điều tra của Nga được công bố trong ngày hôm qua (26/12).

– Phát biểu trong ngày 26/12, Đại sứ Palestine tại Nga Faed Mustafa tuyên bố, chính quyền Palestine sẽ tiếp tục tiến hành điều tra về cái chết của cố Tổng thống Yasser Arafat.

– Quân khu phương Nam của Nga xác nhận được tăng cường sáu máy bay ném bom Su-34, và hai trung đoàn được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.

– Chính phủ Ai Cập đổ lỗi cho tổ chức Anh em Hồi giáo gây ra vụ đánh bom vào trụ sở cảnh sát ở thành phố Mansoura và chính thức tuyên bố tổ chức này là “nhóm khủng bố”.

– Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan công bố kế hoạch cải tổ nội các quy mô lớn, thay 10 bộ trưởng quan trọng sau bê bối 3 bộ trưởng phải từ chức vì tham nhũng.

– Ngoại trưởng Nhật Bản nói, các cuộc tham vấn về soạn thảo hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản ở cấp thứ trưởng ngoại giao, sẽ diễn ra vào ngày 31/1/2014 tại Tokyo.

Tin ảnh

Thái Lan, Bangkok, biểu tình, bạo động, Yingluck ShinawatraThủ tướng Nhật Bản hôm 26/12 tới thăm đền Yasukuni. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn

Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo hôm 26/12 ra thông cáo cho biết, Mỹ “lấy làm thất vọng” trước việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng ngày tới viếng đền thờ Yasukuni.

Sự kiện

Người đặt nền móng cho thiên văn học hiện đại, nhà toán học người Đức Johannes Kepler, sinh ngày 27/12/1571.

Theo vietnamnet

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x