Nguyễn Văn Mười Hai – Một cái tên đáng quên

21/12/13, 23:55 Không đặt tên

“Này anh ơi sao mà anh không biết. Nước hoa em dùng cơ sở Thanh Hương. Mùi hương thơm ơi mà sao thơm thế. Ôi Tiffani dành cho mọi người”…
Sài gòn những năm giữa thập niên 80 thế kỷ trước chắc không ai là không biết đến hãng nước mắm Thanh Hương do đại gia số 1 Sài Gòn – Nguyễn Văn Mười Hai. Hãy thôi nói về những tội lỗi mà ông ta đã gây ra vì dù sao ông ta cũng đã phải trả giá cho nó.Ở bài viết này t chi muốn kê lại một chuyện khi Nguyễn Văn Mười Hai thụ hình ở trại Xuân Lộc, luật sư lên thăm, cho 200.000 đồng và một quyển sổ tay. Trong quyển sổ ấy có ghi hai câu thi kệ của đại sư Mãn Giác: “Chớ nghĩ xuân tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước một nhành mai”. Hai câu thơ và một đời người, có lẽ trong những lúc con người ta lâm vào cảnh khốn cùng tù tội như vậy nó đã giúp cho họ vượt qua những đau khổ trước mắt để có thể đợi chờ hai chữ “Ngày mai”. Rồi ngày đó sau 17 năm cũng đến và việc đầu tiên ông bắt tay vào làm là học. “Khi ra tù, tôi nhìn thấy xã hội thay đổi nhiều quá. Hầu như là thay đổi toàn diện luôn. Đối với tôi mọi cái đều trở nên hết sức xa lạ. Tôi thấy để giải quyết cho tương lai của mình, cái trước tiên là mình phải học để mà có điều kiện hòa nhập. Và cái chuyện trước mắt phải học là chứng khoán, vi tính và Anh văn. Mà nhanh nhất, thời gian ngắn nhất là chứng khoán. Vả lại tôi cũng có một số kiến thức cơ bản cũ, dễ tiếp thu hơn…” – Nguyễn Văn Mười Hai tâm sự. Rồi ông cũng xin vào một lớp chứng khoán nhưng không dám sư dụng tên thật, có khi dùng tên giả hoặc tên con để đăng ký học. Nguyễn Văn Mười Hai đã tìm lại sản phẩm của mình còn lưu giữ ở một số gia đình bà con để “ôn lại cái mũi”. Ông cũng đã dành khá nhiều thời gian để la cà vào các trung tâm mỹ phẩm lớn của thành phố và “nhận diện thị trường” như một thương gia đang làm ăn thứ thiệt, rồi ông đến gặp luật sư Trừng ở ở trụ sở Đoàn luật sư TP.HCM, ông rất quan tâm đến các vấn đề thủ tục pháp lý về thành lập doanh nghiệp mà luật sư Trừng phân tích. Nhất là khi luật sư Trừng bảo ông cứ lấy lại tên Thanh Hương “vì thương hiệu đó rất hay”.Luật sư Trừng nói ngày nay luật pháp đã rất rõ ràng, việc gầy dựng lại thương hiệu nước hoa Thanh Hương không phải là việc ngoài tầm tay vì cả hai vợ chồng Nguyễn Văn Mười Hai vẫn còn trẻ, còn đam mê mỹ phẩm và nhất là đồng vợ đồng chồng để khắc phục khó khăn trong cuộc sống. “Chỉ cần tụi bây quyết tâm, nỗ lực là có thể thành công”…
Cuộc sống này tuy không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ,bất cứ ai cũng đã từng thất bại, đã từng vấp ngã ít nhất một lần trong đời như một quy luật bất biến của tự nhiên, quan tọng là bạn có đủ nghị lực đê vươn lên không. Hãy luôn luôn hi vọng và tin tưởng vào ngày mai …

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x