Đảng Cộng Sản Trung Quốc che đậy sự thật về tội ác của Bạc Hy Lai

14/11/13, 20:57 Trung Quốc

Một bài báo mới đây của VOA đề cập đến việc phiên tòa xét xử che đậy chuyện đảo chính mà Bạc dính líu đến cùng tội ác thu thoạch nội tạng sống của ông ta

Bài báo dẫn những lời bình luận của cư dân mạng về dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của Bạc sau khi đơn kháng cáo của ông ta bị bác bỏ. Theo lời bình luận từ một cư dân mạng: “Bạc Hy Lai nghĩ rằng ông ta có lợi thế hơn so với các quan chức cấp cao của ĐCS, và có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật bởi cuộc đảo chính của mình và tội ác mổ cướp nội tạng sống, vì vậy ông luôn “mỉm cười” trong suốt phiên tòa. Mặc dù Bạc Hy Lai có thể thoát khỏi tại thời điểm này, nhưng ông ta sẽ không bao giờ trốn tránh được cả cuộc đời. Khi ĐCSTQ sụp đổ, tội ác mổ cướp nội tạng sống của Bạc Hy Lai chắc chắn sẽ được phơi bày và bị đưa ra xét xử. Đến lúc đó, Bạc sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật”

Bài báo không đề cập cụ thể đến những nạn nhân của mổ cắp nội tạng sống. Các học viên Pháp Luân Công đã nhiều lần tố cáo ĐCSTQ đã gây ra tội ác trên đối với các học viên ở Trung Quốc.

Trước đó, Đại Kỷ Nguyên đã xuất bản một bài bình luận đặc biệt về vụ xét xử Bạc Hy Lai, cho rằng ĐCS và Bạc đã phối hợp với nhau, họ cố tình che dấu sự thật quan trọng nhất trong phiên toà của Bạc: âm mưu đảo chính và khủng bố Pháp Luân Công.

Bài bình luận chỉ ra rằng phiên xét xử không phải vì các phong trào “Hồng ca và đả hắc” của Bạc. Thay vào đó là vì âm mưu ngấm ngầm chiếm đoạt quyền lực, điều mà các lãnh đạo Đảng không thể chấp nhận. Đồng thời tiếp tục chỉ ra rằng âm mưu giành chính quyền của Bạc không chỉ đơn giản là vấn đề tham vọng cá nhân, mà đó là một bước tiến lớn cho cả nhóm bao gồm Cựu chủ tịch Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng và Chu Vĩnh Khang có thể tiếp tục chỉ đạo cuộc khủng bố Pháp Luân Công và tránh khỏi việc phải chịu trách nhiệm về cuộc bức hại. Theo bài bình luận, nhóm trên đã quyết định Bạc Hy Lai sẽ thế chỗ của Tập Cận Bình, tiếp tục cuộc khủng bố, và đem Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo cùng các đối thủchính trịkhácra làm “con dê thế tội” 

(Theo China Scope)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x