Cuộc sống được cưng chiều của chuột khổng lồ

13/11/13, 03:17 Chưa phân loại

Một cặp vợ chồng người Mỹ đã nhận nuôi một con chuột lang to lớn để cùng bầu bạn chơi đùa, thậm chí là ngủ chung.

conchuot1-1372233740_500x0.jpg
Bà Melanie Typaldos, 57 tuổi, và chồng Richard Loveman, 54 tuổi, sống ở thành phố Buda, bang Texas nhận nuôi con chuột tên là Gary với cân nặng hơn 50 kg. Với ông bà, Gary là thú cưng trong nhà, giống như những con mèo hay con chó khác.
conchuot2-1372233740_500x0.jpg
Gary cùng bơi với con gái ông bà Richard – Melanie. Họ xem nó như thành viên trong gia đình.
conchuot3-1372233740_500x0.jpg
Gary thuộc loài Capybara (chuột lang Nam Mỹ). Bà Melanie nhận nuôi Gary khi người chủ cũ không đủ khả năng nuôi nó.
conchuot4-1372233740_500x0.jpg
Theo người chủ của Gary thì nó không có nhiều sự khác biệt so với con mèo, hay con chó. 
conchuot6-1372233740_500x0.jpg
Bà Melanie cho biết, Gary rất tình cảm và nó thích ngủ với vợ chồng bà.
conchuot8-1372233741_500x0.jpg
Gary sống hòa đồng với những con vật trong nhà.
conchuot11-1372233742_500x0.jpg
Gary chơi đùa cùng ông bà chủ.
conchuot12-1372233742_500x0.jpg
Con chuột lang khổng lồ được ưu tiên trên chiếc ghế sofa. Bà Melanie nói rằng, gia đình bà rất yêu thương Gary, và họ không biết sẽ sống thế nào nếu thiếu Gary.
conchuot13-1372233742_500x0.jpg
Chuột lang Nam Mỹ là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, chúng có thể đạt cân nặng lên tới hơn 100 kg. 
conchuot14-1372233742_500x0.jpg

Vợ chồng bà Melanie thường đưa Gary tới các trường học khắp Buda để giáo dục ý thức bảo vệ động vật. Bà Melanie cũng đưa ra cảnh báo về việc chuột lang Nam Mỹ có thể gây ra chấn thương cho con người. “Răng của chúng rất sắc và chúng có thể để lại vết thương nghiêm trọng khi cắn ai đó”, bà Melanie nói.
 



Theo vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x