Sốc trước bộ ảnh về những “võ sĩ” 7 tuổi

31/10/13, 09:59 Trung Quốc

Khi bị bố mẹ đẩy lên võ đài, những đứa trẻ này mới chỉ 6-7 tuổi, chúng buộc phải “so găng” để kiếm cơm cho cả nhà. Những đứa trẻ bị đánh bầm dập, bất tỉnh. Phía dưới võ đài là tiếng la hét, chửi thề của đám đông phấn khích…

Ở Thái Lan, việc trẻ em thi đấu Muay Thái để phục vụ cho cá cược là không hiếm. Dù nhỏ tuổi nhưng mỗi khi thượng đài, cuộc đấu của các em rất khắc nghiệt với những cú ra đòn hiểm hóc, những cú đấm móc và có em đã bị đánh gục tới mức bất tỉnh.
 
Chiến đấu bằng tất cả sức lực để giành được chiến thắng trong tiếng gào thét điên cuồng của đám đông phấn khích, những “chiến binh nhí” chơi Muay Thái buộc phải lên sàn đấu bởi cha mẹ của các em, gia đình của các em đang sống bằng chính những đồng tiền kiếm được từ mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu mà các em đổ xuống trên sàn đấu.

Thực tế có không ít em nhỏ bị cha mẹ buộc phải học môn võ cổ truyền Muay Thái để sau đó lên sàn thi đấu. Nhiều bậc cha mẹ của những em nhỏ này cũng là những người nghiện trò đỏ đen cá cược. Cuộc sống của cả nhà lên xuống bấp bênh theo từng trận đấu của các em bởi cha mẹ thường trút hết tiền vào chuyện cá cược.

Những bức ảnh đen trắng dưới đây nằm trong loạt ảnh “Những đứa trẻ chiến binh” của nhiếp ảnh gia người Đức Sandra Hoyn. Bộ ảnh nhằm khắc họa một thực tế, một mặt trái đang tồn tại trong dòng chảy ngầm của môn Muay Thái ở Thái Lan.

Khi bị bố mẹ đưa lên sàn đấu, những đứa trẻ này mới chỉ 6-7 tuổi, chúng buộc phải bước lên võ đài “so găng” để kiếm cơm cho cả nhà, phía dưới võ đài là tiếng la hét, chửi thề của đám đông phấn khích, họ cũng đã đặt cược không ít vào trận đấu của những đứa trẻ.

Sốc trước bộ ảnh về những võ sĩ 7 tuổi
Đấm đá nhau trong tiếng hò hét phấn khích của đám đông khán giả, những chiến binh Muay Thái có tuổi đời còn quá nhỏ này bị buộc phải tham gia vào sân chơi đầy bạo lực bởi chính cha mẹ của các em.

Sốc trước bộ ảnh về những võ sĩ 7 tuổi
Bộ ảnh đen trắng này có lẽ không gây nhiều ấn tượng đối với người dân Thái Lan bởi hình ảnh các chiến binh nhí trên võ đài đã không còn xa lạ với họ.

Sốc trước bộ ảnh về những võ sĩ 7 tuổi
Nhiếp ảnh gia Sandra Hoyn đã phát hiện ra thực tế này khi cô tới tham quan Thái Lan hồi năm 2011 và bị sốc khi được mời tới xem một trận thi đấu Muay Thái của các võ sĩ nhí. Những sàn đấu như thế này có thể xuất hiện ở ngay ngoại ô thủ đô Bangkok.

Sau khi cố gắng bình tĩnh xem hết trận đấu hôm đó, cô Sandra Hoyn đã quyết định sẽ tìm hiểu kỹ hơn về thực trạng này và trong vòng một tháng, Hoyn đã tới những khu nhà ổ chuột nơi chuyên đào tạo ra những võ sĩ Muay Thái nhí ngay trong khoảnh sân chung của các gia đình nghèo nàn.

Cô Sandra Hoyn chia sẻ: “Điều khiến tôi bị sốc và thấy bất bình nhất chính là áp lực mà những người lớn đặt lên những đứa trẻ này. Các em là công cụ để cha mẹ kiếm tiền, các em luôn bị cha mẹ bắt ép tập luyện và gây áp lực phải thắng bởi họ đã bỏ ra cả một khoản tiền lớn đặt cược trước trận đấu. Rất nhiều gia đình chỉ sau một đêm đã không biết ngày mai sẽ ra sao, sẽ ăn gì sau khi trận đấu kết thúc, đơn giản bởi họ đã thua hết số tiền mình có cho cá cược”.

Sốc trước bộ ảnh về những võ sĩ 7 tuổi
Một em bé đã bị đánh bất tỉnh trên sàn đấu, trọng tài đang lại gần để kiểm tra. Đứa trẻ còn lại hung hăng đi quanh võ đài mặt đầy phấn khích trước thắng lợi gần ngay trước mắt.
 
Sốc trước bộ ảnh về những võ sĩ 7 tuổi
Nhiếp ảnh gia Sandra Hoyn cho biết ở Thái Lan, chẳng có gì lạ khi thấy những đứa trẻ “thượng đài” so găng.

Dù việc cá cược trong thể thao bị cho là bất hợp pháp ở Thái Lan nhưng việc duy trì những dòng chảy ngầm như thế này dường như vẫn chưa thể bị chặn đứng.

Trong nền văn hóa Thái, môn võ cổ truyền Muay Thái được coi là một phần của đời sống dân tộc. Trước đây và thậm chí cả bây giờ, nhiều bé trai, bé gái ngay khi biết đi vững đã bắt đầu tập Muay Thái.

Những võ sĩ nhí đánh Muay Thái giỏi là chuyện “thường ngày” ở Thái Lan. Tuy vậy, một bộ phận các em nhỏ đang bị bóc lột âm thầm tại những giải đấu “đen”.

Sốc trước bộ ảnh về những võ sĩ 7 tuổi
Tình yêu đối với Muay Thái được nuôi dưỡng ngay từ nhỏ. Những đứa trẻ này từ bé đã được cha mẹ đưa tới sàn đấu để quan sát và học hỏi. Có thể ở trận đấu tiếp theo, một trong số các em sẽ xuất hiện trên võ đài kia.

Sốc trước bộ ảnh về những võ sĩ 7 tuổi
Muay Thái còn là môn võ dành cho nữ giới. Việc nữ giới “thượng đài” cũng không hiếm gặp. Dù tuổi còn nhỏ nhưng mỗi khi thượng đài, cuộc đấu của các em là thật với những cú ra đòn hiểm hóc, những màn đấm móc, hạ knock-out và có thể sẽ bất tỉnh trên sàn đấu.

Sốc trước bộ ảnh về những võ sĩ 7 tuổi
Ở Thái Lan có những lò luyện Muay Thái, các gia đình nghèo không có tiền nuôi con có thể gửi con tới các lò này để các em được đào tạo bài bản hơn và có khả năng trở thành những võ sĩ danh tiếng về sau.

Muay Thái được coi là môn võ dân tộc của Thái Lan, người Anh yêu bóng đá thế nào thì người Thái yêu Muay Thái như thế. Những võ sĩ giỏi được người dân biết tới và ngưỡng mộ không kém gì những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Danh tiếng và tiền bạc mà những võ sĩ thành đạt sở hữu đã trở thành giấc mơ ấp ủ từ ngày bé của biết bao em nhỏ Thái Lan, chủ yếu là những đứa trẻ xuất thân từ các gia đình nghèo khó.

 
Hai đứa trẻ mới biết đi vững đã bắt đầu tập những bài Muay Thái đầu tiên trong khoảnh sân của khu nhà ổ chuột.
 
 
Ở Thái Lan, khi những trận đấu Muay Thái lớn được truyền hình trực tiếp, khách du lịch sẽ thấy lạ bởi đường phố bỗng nhiên vắng tanh. Đa số người dân Thái khi đó đều sẽ ở nhà hoặc ra quán nhậu để theo dõi trận đấu.
 
 
Bích Ngọc Theo DM

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x