Thành viên Quốc hội biểu tình cho Tự do Pháp Luân Công

16/07/11, 15:48 Trung Quốc
Nghị quyết Thượng viện ủng hộ xu hướng thoái ĐCSTQ (Tuidang)

 

 

Dân biểu Ileana Ros-Lehtinen (R-Fla), phát biểu tại một cuộc biểu tình tại Tây Lawn của Capitol Hoa Kỳ, Washington DC, Thứ Năm 14/ 7, cho biết “cuộc đàn áp Pháp Luân Công phải chấm dứt, và nó phải kết thúc ngay bây giờ.” (Shaoshao Chen / The Epoch Times)

Hơn một ngàn học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tụ tập ở Capitol Hill, Washington hôm nay để đánh dấu 12 năm cuộc đàn áp môn tu tập tâm linh ôn hoà được gọi là Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) tại Trung Quốc.

Một Nghị quyết Thượng viện đã đề nghị ngày 13/7 là ngày kêu gọi Thượng viện để đánh dấu ngày tưởng niệm chính thức cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nghị quyết cũng kêu gọi ĐCSTQ “ngừng và chấm dứt” chiến dịch đàn áp, đồng thời công nhận “phong trào Thoái đảng, theo đó các công dân Trung Quốc từ bỏ mối quan hệ của họ với ĐCSTQ và các giao ước với Đảng.”

Hạ nghị sĩ Ileana Ros-Lehtinen (R-Fla.) cho biết trong bài phát biểu, “Các cuộc đàn áp Pháp Luân Công phải chấm dứt, và nó phải kết thúc ngay bây giờ.”

“Tôi nhận thấy nó tồi tệ, Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc chỉ bảo vệ quyền tự do công dân về tôn giáo và tu tập tâm linh nếu người dân đệ trình lên nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản, – và nếu họ không làm như trong trường hợp Pháp Luân Công, Chính phủ đưa ra một chiến dịch kịch liệt và không hề khoan nhượng chống lại họ bao gồm các vụ bắt cóc, giam giữ, và tra tấn vì từ chối ly khai môn tu tập của họ,” ông Robert Menendez (DN.J.), đồng tài trợ của S. Res. 232 đã nói trong một tuyên bố.

Pháp Luân Công tuân theo lời dạy các nguyên lý của vũ trụ về Chân, Thiện và Nhẫn. Tu tập liên quan đến một loạt các bài tập di chuyển chậm và thiền định tin tưởng rằng có thể cải thiện sức khoẻ và hạnh phúc, theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một nguồn chính thức của Pháp Luân Công.

Nghị quyết lần đầu tiên được trình tại Thượng viện, và cũng là nghị quyết đầu tiên của chính phủ Mỹ thừa nhận Thoái đảng, một phong trào phát triển hòa bình của những người Trung Quốc đang rút khỏi Đảng Cộng sản. Cuộc biểu tình năm nay được tổ chức hàng năm, kỷ niệm cột mốc quan trọng tiếp cận 100 triệu người Trung Quốc đã từ bỏ Đảng Cộng sản từ năm 2004.

Đệ tử Đại Pháp tập bài “Pháp Luân trang Pháp” của họ ở phía trước điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 14/7, như một phần của một lễ kỷ niệm 12 năm cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc. (Alex Ma / The Epoch Times)

Phong trào Thoái đảng bắt đầu sau khi công bố một loạt bài báo tiếng Trung Quốc ở nước ngoài Dajiyuan, (Epoch Times tiếng Trung). Hàng loạt chi tiết lịch sử của ĐCSTQ, với trọng tâm đặc biệt về nhân quyền, và qua các chiến dịch nhắm mục tiêu người dân Trung Quốc, chẳng hạn như cuộc Cách mạng Văn hóa, và cuộc thảm sát Quảng trường Thiên An Môn.

Ngay sau khi công bố bài xã luận, trang web Dajiyuan bắt đầu nhận được thư từ độc giả từ bỏ giao kết của họ với ĐCSTQ. Những lá thư này, bao gồm từ các trí thức nổi tiếng, giáo viên, và các cảnh sát mặc thường phục, nói về sự đau khổ chịu đựng dưới chế độ cộng sản. Tờ báo bắt đầu biên soạn các báo cáo, lan truyền, và phong trào phát triển ngày càng lớn hơn

“Đó là một phong trào lớn, hòa bình, bất bạo động xảy ra ở Trung Quốc, là sự thức tỉnh của lương tâm và đạo đức ở Trung Quốc không thể đảo ngược,” giáo sư Sen Nieh, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại ĐC, và một trong những người tổ chức các cuộc biểu tình.

Các hạt giống của cải tổ đang được gieo bởi phong trào tuyệt vời này “, Thượng nghị sỹ Chris Smith nói (RN.J.).

“Thoái đảng đang tạo nên một phong trào bắt đầu làm suy yếu Đảng Cộng sản từ bên trong. Nó giống như tâm lý hằn sâu, không có gì là dưới nó, và rất nhanh chóng, mặt đất nhấn chìm, “Smith nói.

“Nghị quyết này sẽ tiếp tục trao quyền cho người dân Trung Quốc để phá vỡ các còng cai trị chuyên chế của ĐCSTQ và cuối cùng có được sự tự do xứng đáng nhất,” Rong Yi, chủ tịch của các Trung tâm dịch vụ toàn cầu Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, có trụ sở chính ở Flushing, New York cho biết.

Smith, Chủ tịch Tiểu ban Châu Phi, Y tế toàn cầu, và Nhân quyền, nói rằng ông có kế hoạch giới thiệu một nghị quyết tương tự lên Hạ viện.

Bài liên quan:

Theo Epoch Times

tindachieu

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x