Trung Quốc phái tàu tới Senkaku/Điếu Ngư vào ngày quốc khánh

01/10/13, 13:37 Thế giới

 Các tàu Trung Quốc đã tiến vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông vào ngày hôm nay 1/10, khi Bắc Kinh kỷ niệm quốc khánh và khi Nhật-Mỹ đang chuẩn bị đàm phán về một thỏa thuận quân sự.

 Một tàu tuần duyên của Nhật Bản đang áp sát một tàu hải giảm Trung Quốc
Một tàu của Nhật Bản đang áp sát một tàu Trung Quốc
 

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật, 4 tàu của lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải của Senkaku/Điếu ngư khoảng 9h sáng nay.

 

Vụ việc diễn ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Ngoại trưởng John Kerry đang chuẩn bị tới Tokyo để có cuộc đàm phán với những người đồng cấp Nhật là Itsunori Onodera và Fumio Kishida vào thứ năm tới. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe muốn Tokyo đóng vai trò phòng vệ tích cực hơn nữa trên trường quốc tế và muốn lực lượng phòng vệ nước này gánh vác thêm trọng trách trong thỏa thuận quân sự với Washington.

 

Cuộc gặp được gọi là “2+2” này sẽ thảo luận về cách sắp xếp hoạt động của liên minh Tokyo-Washington, vốn được điều chỉnh lần cuối cùng vào năm 1997.

 

Động thái điều tàu của Trung Quốc diễn ra đúng vào ngày quốc khánh của Trung Quốc 1/10, ngày nghỉ lễ trên khắp cả nước.

 

Trong những tháng gần đây, các vụ “chạm trán” giữa tàu Nhật-Trung trên Senkaku/Điếu Ngư đã giảm so với thời kỳ đầu bùng nổ căng thẳng từ tháng 9 năm ngoái. Giới quan sát cho rằng Bắc Kinh muốn tạo ra “một sự bình thường mới”, bằng cách chứng tỏ rằng Nhật không còn kiểm soát hiệu quả quần đảo nữa. Từ đây, Trung Quốc hi vọng sẽ buộc được Tokyo phải ngồi vào bàn đàm phán trong tương lai, điều mà Nhật liên tục loại bỏ. Tokyothậm chí còn không thừa nhận có tranh chấp.

 

Giới quan sát châu Á lo ngại căng thẳng Senkaku/Điếu Ngư có thể bùng phát thành một cuộc xung đột vũ trang và một số thậm chí cảnh báo khi đó Mỹ có thể “vào cuộc”.

 

Vũ Quý Theo AFP

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x