Ấn Độ: Sập chung cư tại Mumbai, nhiều người chết và bị thương

27/09/13, 20:24 Thế giới

Sáng sớm nay 27/9, một tòa nhà 5 tầng tại phía Nam trung tâm tài chính Mumbai đã sập, làm ít nhất 6 người chết và bị thương, trong khi còn khoảng 50 người có thể mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Thông tin được tờ Thời báo Ấn Độ đăng tải. Theo đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 phút giờ địa phương. Ngôi nhà nằm gần khu vực đường Dockyard, cao 5 tầng và đã có tuổi thọ ít nhất 50 năm. Vào thời điểm xảy ra tai nạn hầu hết các nạn nhân đều còn đang ngủ.

 

Tòa nhà 5 tầng hoàn tòan bị san phẳng
Tòa nhà 5 tầng hoàn tòan bị san phẳng

 

 

Theo các quan chức địa phương, đến nay đã có 1 người được xác định thiệt mạng, 5 người khác bị thương và còn khoảng 50 người có thể còn mắc kẹt.

 

Dù vậy con số chính xác nạn nhân bị vui lấp là chưa thể xác định do không ai biết rõ có bao nhiều người ở trong tòa nhà khi tai nạn xảy ra. Những người dân địa phương thì nhận định có từ 40 – 60 người sống trong tòa nhà bị sập. Trong khi đó Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia (NDMA) của Ấn Độ nhận định có 22 gia đình sống ở đây.

 

“Chúng tôi nghĩ số người bị mắc kẹt có thể lên tới 70”, Alok Avasthy, đại diện NDMA khẳng định với AFP.

 

Trước đó, một lãnh đạo của chính quyền địa phương, bà Manisha Mahiskar, lại chỉ cho rằng số người mất tích khoảng 20 người.

 

 

Nhân viên cứu hộ nỗ lực giải cứu các nạn nhân
Nhân viên cứu hộ nỗ lực giải cứu các nạn nhân

 

 

Bà cho biết 7 người đã được cứu sống và đưa ra ngòai.

 

Một vài năm trước, tòa nhà đã bị tuyên bố là cực kỳ xuống cấp và đã được một công ty kiểm định chất lượng khuyến nghị sửa chữa và di dời khẩn cấp.

 

“Có tổng cộng 28 phòng trên 4 tầng, trong đó 22 phòng có người ở. Ngoài ra ở tầng trệt còn có một nhà kho nơi một vài người lao động đang ở. Trì hoãn trong việc đưa người dân tới các trại chuyển tiếp và thực hiện sửa chữa đã dẫn tới thảm kịch có thể tránh được này”, Suresh Jadhav, một cựu hội viên thành phố của khu vực này cho biết.

 

Thị trưởng Mumbai Suresh Prabhu khẳng định ưu tiên hàng đầu là giải cứu những người bị mắc kẹt, và các nỗ lực đang được tiếp diễn rất khẩn trương.

 

 

Mumbai thường xuyên chứng kiến các vụ sập chung cư từ đầu năm nay
Mumbai thường xuyên chứng kiến các vụ sập chung cư từ đầu năm nay

 

 

Theo phóng viên AFP có mặt tại hiện trường, rất đông người đang tụ tập quanh đây, trong khi tòa nhà đã hoàn toàn bị san phẳng.

 

“Con trai tôi ở trong đó. Tôi đang đợi họ đưa nó ra”, ông Mithi Solakani, 62 tuổi, thất thần nói trong lúc các nhân viên cứu hộ di chuyển hàng tấn bê tông.

 

Trong vài tháng gần đây, đã có 5 tòa chung cư gần Mumbai hoặc trong thành phố này bị sập. Trong đó vụ tai nạn hồi tháng 4 từng khiến 74 người thiệt mạng. Những vụ việc này đã cho thấy chất lượng xây dựng kém và sự vi phạm các quy định về xây dựng tại Ấn Độ.
 

 

Thanh Tùng Tổng hợp

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x