‘Ếch thần chết’ giết voi hoặc 10 người một lúc

27/09/13, 10:12 Thế giới động vật

Sở hữu những màu sắc rực rỡ nhưng nọc độc của loài ếch này có thể giết chết tới 10 người.

Vừa qua, các chuyên gia khoa học ở Anh đã nhân giống thành công để bảo tồn một loài ếch quý bởi môi trường sống của chúng đang bị tàn phá nặng nề. Đó là ếch phi tiêu, thuộc họ Dendrobatidae, thường được tìm thấy ở các khu rừng nhiệt đới Costa Rica và Brazil. 
 
Cận cảnh loài ếch có thể giết chết 10 người cùng một lúc 1
 
Đặc điểm của chúng là “xinh đẹp” nhất hành tinh và có màu sắc vô cùng sặc sỡ, tuy nhiên, ếch phi tiêu cũng mang trên mình loại nọc độc có thể giết chết 10 người.  

Cận cảnh loài ếch có thể giết chết 10 người cùng một lúc 2
Cận cảnh loài ếch có thể giết chết 10 người cùng một lúc 3
 
Các chuyên gia động vật tại trường Cao đẳng Walford and North Shropshire đã nhân giống thành công một trong những động vật lưỡng cư gây chết người trong phòng thí nghiệm của họ.
 
Cận cảnh loài ếch có thể giết chết 10 người cùng một lúc 4
 
Simon Metcalfe – người đứng đầu dự án cho biết: “Mặc dù trứng ếch xuất hiện nhiều lần, nhưng đôi khi, chúng tôi không thành công trong việc bảo quản trứng để phát triển thành nòng nọc. Chúng luôn bị mốc. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu và điều chỉnh các điều kiện môi trường cần thiết và hành vi sinh sản, chúng tôi đã có được thành quả đầu tiên”.
 
Cận cảnh loài ếch có thể giết chết 10 người cùng một lúc 5 
Hiện, một cặp ếch phi tiêu đực và cái có chiều dài khoảng 2,5cm đang được nuôi dưỡng để nghiên cứu. Sau khi trứng được thụ tinh, nhóm nghiên cứu đã đặt chú ếch trong một cái ao trong 12 tuần, với nhiệt độ nước khoảng 27 độ C và bổ sung đèn tia cực tím để tạo điều kiện như môi trường sống của loài ếch.  
Mặc dù chúng mang tiếng là loài ếch có độc đáng sợ nhưng các nhà nghiên cứu không lo ngại bởi nó chỉ có độc sau khi ăn một số vỏ cây độc và côn trùng.
 
(Nguồn tham khảo: Dailymail)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x