4 kẻ hiếp dâm trên xe buýt sẽ kháng án tử hình

26/09/13, 10:21 Thế giới

 

Bốn kẻ cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt ở New Delhi vừa bị tuyên án tử hình trong tuần trước, hôm qua lại ra tòa và luật sư bào chữa nói với tòa án rằng các bị cáo sẽ kháng án.

  Bốn bị cáo xuất hiện trước tòa án một ngày trước khi Tòa Tối cao ở New Delhi tiếp quản hồ sơ vụ án.   “Tòa án sẽ bắt đầu phiên điều trần về bối cảnh của vụ án từ ngày 25/9. Khi đó, chúng tôi sẽ kháng cáo”, Vivek Sharma, luật sư cho bị cáo Pawan Gupta nói.  

 

Bốn kẻ hiếp dâm Akshay Thakur, Vinay Sharma, Mukesh Singh và Pawan Gupta nhận án tử hình của tòa sơ thẩm và dự kiến sẽ kháng cáo. Ảnh: AFP

 

Theo AFP, các luật sư cho ba bị cáo còn lại gồm Akshay Thakur, Vinay Sharma và Mukesh Singh nói với chủ tọa rằng họ cũng sẽ kháng cáo. Trước đó, các luật sư nói với các phóng viên về ý định kháng án nhưng đây là lần đầu tiên họ xác nhận với tòa.

Phiên tòa xét xử những kẻ cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt ở New Delhi diễn ra hôm 13/9 và 4 kẻ phạm tội nhận án tử hình. Gia đình nạn nhân và người dân đã rất vui mừng với kết quả của tòa sơ thẩm.

Kẻ thứ 5 phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên được xét xử trong phiên tòa riêng và nhận án 3 năm tù, mức án tối đa mà y phải nhận. Trước đó, kẻ hiếp dâm thứ 6 trong nhóm, Ram Singh, người lái chiếc xe, được phát hiện đã chết trong tù và được cho là tự sát.

Cô gái 23 tuổi lên nhầm xe buýt, bị 6 kẻ lần lượt cưỡng hiếp và tấn công bằng một thanh sắt hồi tháng 12 năm ngoái. Sau hơn 10 ngày, cô gái qua đời tại bệnh viện vì vết thương quá nặng.

Tòa án tuyên bố hành vi của nhóm tội phạm này là “hiếm nhất trong những vụ án hiếm có” và cần phải xử tử hình. Vụ việc làm dấy lên làn sóng biểu tình rộng khắp đất nước và làm nổi lên cuộc tranh luận về tệ đối xử bất công với phụ nữ.

Ấn Độ từng có lệnh cấm không chính thức đối với án tử hình trong suốt 8 năm, cho đến tận tháng 11 năm ngoái. Tay súng sống sót duy nhất trong vụ tấn công đẫm máu vào khách sạn ở Mumbai năm 2008 là kẻ đầu tiên bị xử tử sau khi lệnh cấm bị hủy bỏ.   Theo Vũ Hà (VnExpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x