3 tỷ lượt người về quê ăn tết ở Trung Quốc, lo ngại dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ phát tán rộng

13/01/20, 08:28 Trung Quốc

Sắp tới cuối năm, chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dự đoán có 3 tỷ lượt người sẽ trở về quê trong năm nay. Do sự bùng phát của dịch viêm phổi không rõ ở Vũ Hán, ngoại giới lo ngại rằng, dòng người tăng lên trong dịp năm mới có thể sẽ làm dịch bệnh lan truyền trên diện rộng.

3 tỷ lượt người về quê ăn tết ở Đại lục, lo ngại dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ bị lan rộng (ảnh 1)
Dự đoán vào dịp năm mới ở Trung Quốc sẽ có 3 tỷ lượt người về quê ăn tết, các chuyên gia lo ngại rằng dịch viêm phổi ở Vũ Hán có thể sẽ lan truyền trên diện rộng. (Ảnh: Getty Images)

Vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, ở Trung Quốc sẽ có một số lượng lớn người dân về quê ăn tết. Văn phòng thông tin đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 9/1, dự tính số lượng hành khách về quê trong năm nay sẽ vượt quá 3 tỷ lượt người. Trong số đó, có 2,43 tỷ lượt hành khách đường bộ, 440 triệu lượt hành khách đường sắt, 79 triệu lượt hành khách hàng không dân dụng và 45 triệu lượt hành khách đường thủy.

Theo báo cáo truyền thông chính thức của ĐCSTQ vào ngày 9/1, nhóm chuyên gia kiểm tra ban đầu đã xác định rằng, mầm bệnh của viêm phổi không rõ ở Vũ Hán là một loại Coronavirus mới, hiện tại không có thuốc hoặc vắc-xin chữa trị. Việc phát triển các loại thuốc và vắc-xin cụ thể để chống lại mầm bệnh mới này có thể mất nhiều năm để hoàn thành.

3 tỷ lượt người về quê ăn tết ở Đại lục, lo ngại dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ bị lan rộng (ảnh 2)
Mầm bệnh của viêm phổi không rõ ở Vũ Hán là một loại Coronavirus mới, hiện tại không có thuốc hoặc vắc-xin chữa trị. (Ảnh: Boitech)

Kể từ khi dịch bệnh viêm phổi bùng phát ở Vũ Hán, chính phủ ĐCSTQ đã công bố chưa có sự lây truyền từ người sang người rõ ràng. Tuy nhiên, giáo sư Vương Nguyệt Đan, khoa miễn dịch học Viện y học cơ sở Khoa y học trường đại học Bắc Kinh cho rằng, khả năng truyền bệnh từ người sang người ở Vũ Hán là rất cao.

Vương Nguyệt Đan nói với Đài phát thanh Hồng Kông rằng, theo kinh nghiệm của bệnh dịch SARS vào năm 2003, coronavirus có thể truyền từ người sang người, vì vậy cần phải tìm ra đường lây truyền, tuyên truyền qua truyền thông để có biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời, chính phủ nên theo dõi tình hình dịch bệnh, mỗi ngày phải công bố xem có trường hợp nào mới hay không, để xua tan những nghi ngờ của công chúng.

Vương Nguyệt Đan nói, không loại trừ việc các tỉnh và thành phố khác cũng xuất hiện những trường hợp tương tự, Đại lục phải tăng cường kiểm dịch ở các cửa khẩu xuất nhập cảnh. Ông nhắc nhở công chúng không nên mua thịt hoang dã trong thời gian này, tránh những nơi đông người và tiếp xúc với bệnh nhân bị sốt.

Một chuyên gia khác chỉ ra, các triệu chứng viêm phổi không xác định ở Vũ Hán tương tự như SARS, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, đợt bùng phát năm nay tương tự như SARS, xuất hiện các triệu chứng như truyền nhiễm qua đường không khí, các loại thuốc hiện có không thể điều trị một cách hiệu quả.

Do thông tin chính thức của ĐCSTQ không minh bạch, ngoại giới không thể xác định liệu dịch bệnh này có tỷ lệ tử vong cao như SARS năm đó hay không. Tuy nhiên, người thân của các bệnh nhân ở Vũ Hán tiết lộ trên Weibo, người bị bệnh đã được cách ly, đường hô hấp bị suy kiệt, các thành viên gia đình đã liên tục nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch. Nhưng các tài khoản Weibo này đã nhanh chóng bị xóa.

Hiện tại, sự bùng phát đột ngột của dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán dẫn đến sự đề phòng mức độ cao trên toàn cầu. Chính phủ Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Hàn Quốc và Malaysia đã triển khai và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh khẩn cấp.

3 tỷ lượt người về quê ăn tết ở Đại lục, lo ngại dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ bị lan rộng (ảnh 3)
Điểm đo thân nhiệt tại sân bay ở Hồng Kông. (Ảnh: Getty Images)

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo về sức khỏe trên trang web của mình vào ngày 7/1, nhắc nhở những người Mỹ đang du lịch tại Trung Quốc, tránh tiếp xúc với động vật và bệnh nhân.

Vào ngày 8, Hàn Quốc và Đài Loan đều phát hiện bệnh nhân nghi ngờ là viêm phổi không xác định Vũ Hán và cách ly họ, số ca bệnh ở Hồng Kông cũng tăng lên 38 trường hợp, những bệnh nhân này gần đây đều đã đến Vũ Hán.

Theo báo cáo mới nhất từ ​​Ủy ban Y tế Vũ Hán, tính đến hết ngày 10/1, cơ quan y tế thành phố Vũ Hán xác nhận có 41/59 trường hợp nhiễm viêm phổi lạ có chủng virus corona mới, trong đó 1 người đã tử vong và 7 người trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, chính quyền địa phương ở Vũ Hán vẫn có vẻ rất “bình tĩnh”, ngoài việc thỉnh thoảng báo cáo “tình hình”, cũng không nhắc nhở người dân ở các khu vực có dịch áp dụng các biện pháp phòng tránh.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Bài liên quan:

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x