3 tàu sân bay Mỹ cùng diễn tập quân sự: Sự kiện hiếm cảnh báo Triều Tiên

16/11/17, 08:05 Thế giới

Ba tàu sân bay và các nhóm tàu tác chiến, máy bay chiến đấu của Mỹ đã hoàn thành một bài diễn tập quân sự hiếm có với Hàn Quốc và Nhật Bản vào thứ Hai (13/5) tại Tây Thái Bình Dương. Các cuộc diễn tập quân sự đã gửi đi thông điệp cứng rắn đến nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong Un.

3 tàu sân bay Mỹ cùng diễn tập quân sự: Sự kiện hiếm cảnh báo Triều Tiên.1
Tàu sân bay năng lượng hạt nhân USS Nimitz CVN 68, trên đường đến căn cứ hải quân tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 450 km về phía đông nam ngày 28/2/2008. (Ảnh: AFP/Getty Images)
Các bài tập quân sự kéo dài 4 ngày sẽ kết thúc khi Tổng thống Donald Trump trở về Mỹ sau chuyến đi 12 ngày tới châu Á.

Cuộc tập trận diễn ra sau nhiều lần Triều Tiên đe dọa tấn công vũ khí hạt nhân.

Trong lần đe dọa gần đây nhất, Triều Tiên nói rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với một “vực thẳm diệt vong”.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đã tuyên bố ngày 8/11 rằng: “Tốt hơn hết Mỹ nên quyết định… nếu không muốn có thảm họa hạt nhân khủng khiếp và thảm khốc”.

Các tàu chiến USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt đã tham gia các cuộc diễn tập quân sự ở Tây Thái Bình Dương từ ngày 11-14/11.

Một phát ngôn viên ở hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, nhóm tác chiến có thể cải thiện khả năng tương tác thông qua các bài tập luyện như vậy.

3 tàu sân bay Mỹ cùng diễn tập quân sự: Sự kiện hiếm cảnh báo Triều Tiên.2
Hình ảnh được Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 16/4/2017, cho thấy các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được trưng bày khắp quảng trường Kim Il Sung trong một cuộc diễu hành quân sự ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: AFP/Getty Images)

“Tình hình phức tạp. Rõ ràng, rất nhiều tàu và nhiều bộ phận cùng chuyển động. Nhưng bạn nhận ra được cách thức để vận hành và phối hợp nhiều tàu với nhau”, Nicole Schwegman, Phòng Thông tin Công cộng Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nói.

Vị trí chính thức mà các tàu sân bay của Hải quân Mỹ tiến hành các buổi diễn tập chủ yếu để huấn luyện và thể hiện sự cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực.

“Đây là một cơ hội hiếm hoi để huấn luyện 2 tàu sân bay cùng nhau, và thậm chí hiếm khi có thể huấn luyện được 3 chiếc”, Scott Swift, Tư lệnh Hải quân Mỹ, tuyên bố.

3 tàu sân bay Mỹ cùng diễn tập quân sự: Sự kiện hiếm cảnh báo Triều Tiên.2
Binh lính Mỹ ở Sư đoàn Bộ binh 2 treo cờ của Hàn Quốc trên nóc xe tăng M1A2 của họ trong cuộc tập trận vượt sông Mỹ-Hàn tại thành phố biên giới Yeoncheon, đông bắc Seoul ngày 30/5/2013. (Ảnh: AFP/Getty)

Ông nói, “nhiều hoạt động của các lực lượng tấn công tàu sân bay rất phức tạp”. Ông nói thêm, họ nói chuyện về “cam kết mạnh mẽ” của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ đối với an ninh và ổn định của khu vực”.

Tuy nhiên, các bài tập này cũng gia tăng sức mạnh quân sự được Tổng thống Donald Trump thông qua nhằm thúc đẩy ông Kim Jong Un đàm phán chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân.

Tàu chiến Nimitz và nhóm tác chiến sẽ trở lại Mỹ vào một thời điểm không được tiết lộ, và tàu chiến USS Roosevelt sẽ trở vị trí của mình ở Hạm đội 5, nơi nó tham gia “chiến lược nhổ tận gốc” (Operation Inherent Resolve), chiến đấu với ISIS ở Irag và Syria. Còn hiện nay, cả hai tàu này đã tạm dừng ở Hạm đội 7 và cùng tham gia tập trận ở  bán đảo Triều Tiên.

Hải quân cho biết các tàu tiến hành tập trận phòng không, giám sát trên biển, huấn luyện chiến đấu phòng không và các loại đào tạo khác.

Đây là lần đầu tiên ba tàu sân bay hoạt động cùng nhau từ năm 2007, khi họ tập trận để có thể phản ứng nhanh chóng với bất kỳ tình huống nào trong khu vực.

3 tàu sân bay Mỹ cùng diễn tập quân sự: Sự kiện hiếm cảnh báo Triều Tiên.2
Các xe tải mang thiết bị phóng tên lửa Mỹ và các thiết bị khác cần thiết để thiết lập Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc vào ngày 6/3/2017. (Ảnh: Epoch Times)

Châu Á Thái Bình Dương là  vị trí chiến lược của lực lượng Hải quân Mỹ khi căng thẳng nóng lên trên bán đảo Triều Tiên và biển Đông. Trung Quốc yêu sách nhiều hơn với vùng biển đã được một số quốc gia khác tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của họ theo luật quốc tế.

Hạm đội 7 thường tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại khu vực bán đảo Triều Tiên và biển Đông, cùng với các đồng minh ở khu vực là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trung Quốc gần đây đã kêu gọi một năm trừng phạt kinh tế nhằm vào Hàn Quốc sau khi nước này không đồng ý triển khai thêm hệ thống tên lửa đạn đạo, tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và ký một hiệp ước quân sự 3 bên với Nhật Bản và Mỹ.

Tên lửa đạn đạo và thử nghiệm bom hạt nhân của Triều Tiên đã khiến cả 3 nước tăng cường các cuộc tập trận quân sự 3 bên.

3 tàu sân bay Mỹ cùng diễn tập quân sự: Sự kiện hiếm cảnh báo Triều Tiên.3
Ảnh do Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) chụp ngày 29/8 và đăng ngày 30/8 cho thấy tên lửa đạn đạo chiến lược trung gian Hwasong-12 của Triều Tiên đang được phóng lên lên từ vị trí không được tiết lộ gần Bình Nhưỡng. (Ảnh: AFP/Getty)

Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tập trận với những  đồng minh khu vực khác.

Tờ Rodong Sinmun của nhà nước Triều Tiên đã lên án một cuộc tập trận như vậy trong bài xã luận hôm Chủ Nhật (12/11).

Bài xã luận mô tả một cuộc tập trận 3 bên của Mỹ, Australia và Hàn Quốc tiến hành ngoài khơi Hàn Quốc “như là một âm mưu quân sự không thể chấp nhận” được thực hiện bởi “những lực lượng bị giật dây” của Hàn Quốc.

Bài viết cảnh báo rằng, “rõ ràng là giai đoạn chiến tranh thảm khốc sẽ tới”.

Các bài tập bao gồm tàu khu trục Mỹ USS Chafee và các tàu của Hải quân Hàn Quốc và Hải quân Hoàng gia Úc.

Ba quốc gia này đã thực hiện “các hoạt động ngăn chặn hàng hải” nhằm phá huỷ các đường dây cung cấp và tàu của đối phương trước khi chúng có thể gây thiệt hại.

Bạch Vân, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x