10 bí mật cực “cool” về Apple

09/05/11, 08:10 Công nghệ

Apple là người dẫn dầu, Apple là số 1… đấy chính là những câu nói đã quá quen thuộc khi người ta nhắc đến “quả táo cắn dở”. Vậy nhưng, công ty có trụ sở tại Curpertino (Mỹ) vẫn luôn có những bí mật hết sức thú vị mà không phải ai cũng biết. Teen hãy cùng chúng tớ điểm lại chúng qua bài viết sau đây nhé!

Logo đầu tiên của Apple: Thực tế, vào buổi bình minh Apple sử dụng biểu tượng Isaac Newton ngồi dưới gốc cây táo thay vì hình ảnh “quả táo” quen thuộc như ngày nay. Mẫu thiết kế nguyên thủy được thực hiện bởi nhà đồng sáng lập Ronald Wayne – người đã bán lại cổ phần Apple cho Steve Jobs và Steve Wozniak với giá siêu rẻ, trong khi giá trị bây giờ của chúng lên tới 22 tỷ USD (khoảng 480.000 tỷ đồng).

Wozniak phải bán máy tính bỏ túi để tăng vốn: Để có đủ tiền chế tạo Apple I, Steve Jobs đã phải bán chiếc Volkswagen, còn Wozniak thì thậm chí phải nói lời tạm biệt với thiết bị tính toán HP 65 thân thiết của mình. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, HP 65 giống như một cỗ máy hạng sang và trở thành công cụ lập trình máy tính nhỏ nhất từng được biết đến. Vậy nên, Wozniak hẳn đã phải hạ quyết tâm rất lớn!

Giá bán khởi điểm của Apple I: Đúng thế, giá bán 666,66 USD (khoảng 14 triệu đồng) có phần kỳ cục này thuộc về sản phẩm máy tính đầu tiên của Apple. Theo những gì Steve Wozniak giải thích thì đây là con số rất dễ nhớ, bởi giá bán buôn cho cửa hàng vào mức 500 USD (khoảng 12 triệu đồng) và lợi nhuận cho họ cộng thêm 1/3 nữa teen ạ (ông không làm tròn con số).   

Apple tạo ra “Dogcow” đầu tiên: Ký tự đặc biệt có hình dạng của một chú chó với những vùng lông màu đen – trắng đan xen giống như bò sữa. “Dogcow” đã được Apple sử dụng sớm nhất với việc tích hợp biểu tượng vào phông chữ Cairo.

Được biết, người thiết kế lên “Dogcow” là Susan Kare và tên gọi của chú chó là Clarus. “Dogcow” thậm chí còn được Microsoft và một số hãng sử dụng trong những quảng cáo sản phẩm mới và Apple đã quyết liệt phản đối.

Nguồn gốc cái tên Macintosh: Người ta thường cho rằng Apple Lisa được đặt theo tên của con gái Steve Jobs, nhưng còn Macintosh thì sao? Thật bất ngờ nhưng Macintosh xuất phát từ một nhân viên có tên Jef Raskin với sở thích đặc biệt về các loại táo (Mc Intosh là tên một loại táo). Sau đó, Macintosh trở thành tên mã của sản phẩm và dân tình còn đồn rằng Steve Jobs muốn thay đổi cái tên này nhưng không thành.

Apple sản xuất máy ảnh màu thương mại đầu tiên: Tuy hiện tại không có tên tuổi gì trong làng máy ảnh thế giới nhưng Apple chính là công ty đầu tiên trình làng thiết bị camera màu kỹ thuật số ra thị trường vào năm 1994 với tên gọi Apple QuickTake 100.

Vào buổi bắt đầu, máy ảnh có giá tới 749 USD (tương đương 1000 USD ngày nay, khoảng 22 triệu đồng) – cái giá quá đắt cho hệ thống chụp hình dưới 1 megapixel và QuickTake không thu được thành công đáng kể nào.

Tàu vũ trụ giúp đặt tên iPod: Thiết bị nghe nhạc MP3 đình đám của Apple được đặt tên bởi Vinnie Chieco khi “ông trùm” Steve Jobs tìm kiếm một cái tên thân thiện với người dùng. Chieco khi ấy đã liên tưởng đến tấm nhựa dẻo phía trước máy với từ “pod” – khoang chứa nhiên liệu trên tàu vũ trụ, nghĩa là bạn vẫn phải nạp điện khi hết pin hay thay đổi bài hát giống như con tàu cần nạp nhiên liệu vậy. Từ đó, cái tên iPod ra đời với ký tự “i” phía trước tương tự iMac.

iPod đời đầu có game bí mật: Đúng vậy, đây là một điều rất thú vị trên dòng máy nghe nhạc MP3 đầu tiên của Apple. Chỉ cần vào menu “About”, giữ phím trung tâm khoảng 3 giây và khách hàng có thể chơi Breakout khi nghe nhạc. Trên thực tế, tựa game này cũng đóng vai trò quan trọng khi được Jobs và Wozniak phát triển tại Atari – gắn liền cùng nghi án Jobs lừa hàng ngàn đô la tiền thưởng của Wozniak.

Johnny Appleseed: Cái tên gây sự hiếu kỳ rất lớn khi xuất hiện thường xuyên trong lịch sử Apple (thậm chí Johnny Applessed góp mặt cả trên quảng cáo của iPhone và iMac), nhưng không ai biết chính xác ông ta là ai.

Trong lịch sử từng xuất hiện một nhà cách mạng nổi tiếng có tên tương tự và cũng rất thích táo – mối liên quan đáng kể duy nhất. Ngoài ra, cựu CEO Mike Markkula cũng sử dụng cái tên này làm bút danh khi lập trình cho Apple II, nhưng nói chung Johnny Appleseed vẫn còn rất bí ẩn và trở thành câu hỏi khiến fans hết sức tò mò.

Jony Ive có gu ăn mặc giống Steve Jobs: Hóa ra không chỉ ngài Steve Jobs trung thành với phong cách ăn mặc “nhiều năm như một” khi liên tục xuất hiện với áo len có cổ và quần bò Levi’s 501. Hiện nay, chàng trai phó giám đốc cấp cao về thiết kế công nghiệp Jony Ive cũng chẳng chịu thay đổi hình ảnh chút nào. Trong suốt 10 năm gần đây, Jony Ive luôn mặc áo phông không cổ khi xuất hiện, mặc dù anh chàng chịu khó thay đổi màu hơn.

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x