Nga lên án ‘hành động không thể chấp nhận’ của Triều Tiên

05/04/13, 09:34 Thế giới

Moscow kịch liệt lên án Triều Tiên có các hành động gia tăng căng thẳng với Hàn Quốc và Mỹ, nói rằng Bình Nhưỡng đang thể hiện sự xem thường “không thể chấp nhận được” đối với các nghị quyết của Liên hợp quốc.

“Đối với Nga, việc phớt lờ các nghị quyết của Liên hợp quốc (về không phổ biến vũ khí hạt nhân) là điều đặc biệt không thể chấp nhận”, AFP dẫn lời phát ngôn viên ngoại giao Nga Alexander Lukashevich phát biểu trước các phóng viên hôm qua.

Đây là lời chỉ trích mạnh mẽ nhất của Nga dành cho Bình Nhưỡng kể từ khi cuộc khủng hoảng hiện nay bùng phát. Trước đó, Moscow chỉ yêu cầu các bên kiềm chế và bày tỏ lo ngại khủng hoảng có thể vuột khỏi tầm kiểm soát.

Lukashevich nói thêm rằng các hành động của Triều Tiên làm phức tạp, chưa nói đến hậu quả sẽ làm mất đi cơ hội nối lại đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Một thứ trưởng ngoại giao Nga từng bình luận rằng Moscow lo ngại tình hình có tính chất “bùng nổ” ở Triều Tiên.

Nga lên án ’hành động không thể chấp nhận’ của Triều Tiên - Tin180.com (Ảnh 1)

Tên lửa THAAD của Mỹ được phóng lên từ bệ phóng di động tại căn cứ quân sự trên Thái Bình Dương ở Kauai, ngày 25/6/2008. Ảnh: Usnews

Báo chí Nga dẫn thông tin của các quan chức Mỹ cho hay Trung Quốc đã báo động các đơn vị quân đội ở biên giới đông bắc, giáp Triều Tiên, để ứng phó với các biến động. Nga có chung biên giới với Triều Tiên ở vùng Viễn Đông.

Bình Nhưỡng công bố đã “phê duyệt” kế hoạch tấn công Mỹ và đồng minh Hàn Quốc bằng tên lửa và hạt nhân, để trả đũa cái mà Triều Tiên đánh giá là sự khiêu khích và chuẩn bị xâm lược từ hai nước này.

Mỹ tuyên bố đưa các hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất THAAD đến căn cứ ở Guam trên Thái bình dương, để đối phó với đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Mỹ đã điều động nhiều phương tiện khí tài hiện đại tới Hàn Quốc kể từ khi khủng hoảng bắt đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đánh giá Triều Tiên là một mối đe dọa có thực và rõ ràng đối với Mỹ và đồng minh.

(theo vnexpress)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x