Thế giới 24h: Hàn, Nhật thấp thỏm

05/04/13, 09:22 Thế giới

Tình báo Mỹ, Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đã điều tới bờ biển phía đông loại tên lửa có thể bay tới Hàn, Nhật; Mỹ điều hàng loạt chiến đấu cơ tới Philippines chuẩn bị tập trận… là những tin nóng trong 24 giờ qua.


Nổi bật

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 4/4, có vẻ CHDCND Triều Tiên đã triển khai tới bờ biển phía đông nước này một tên lửa tầm trung, có khả năng bắn trúng các mục tiêu tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Yonhap cho biết, động thái này là do tình báo của Hàn Quốc và Mỹ phát hiện được. Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản cùng ngày cũng đã đưa một tin có nội dung tương tự. Do đó, khả năng thông tin này là xác thực.

“Có vẻ như đó là một tên lửa tầm trung Musudan. Chúng tôi đang theo dõi sát sao xem Triều Tiên có thực sự phóng tên lửa này hay chỉ dùng nó để phô trương sức mạnh với Mỹ”, một quan chức Hàn Quốc cho hay.

Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, chiến tranh, tên lửa, tầm bắn
ên lửa Musudan của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Một số nguồn tin tình báo cho biết, CHDCND Triều Tiên có thể sẽ tiến hành phóng tên lửa Musudan này, được cho là có tầm bắn xa lên tới 3.000km, vào đúng ngày kỷ niệm sinh nhật lãnh tụ Kim Nhật Thành 15/4.

Tên lửa Musudan tầm bắn 3.000km, từng được đưa ra mắt trong cuộc duyệt binh tháng 10/2010, có khả năng nhắm bắn bất cứ vị trí nào tại Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng chưa vươn tới được căn cứ Mỹ ở Guam.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cũng khẳng định, quả tên lửa mà Triều Tiên đưa tờ bờ Đông không phải là KN-08, song cũng có tầm bắn đáng kể.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cho rằng, việc Triều Tiên di chuyển một quả tên lửa tầm trung tới bờ biển phía Đông nước này, có thể để thực hiện một cuộc phóng thử hoặc là để tham gia tập trận.

Tại Nhật Bản, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga nói rằng, Tokyo đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là Triều Tiên phóng tên lửa vào Nhật Bản, đồng thời khẳng định Nga, Trung có thể làm dịu bớt tình hình.

Trước đó, đầu ngày 4/4, hãng thông tấn KCNA đưa tin quân đội Triều Tiên đã thông qua lần cuối việc phát động tấn công quân sự nhằm vào đất Mỹ, trong đó bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân hiện đại nhất.

KCNA dẫn lời Bộ Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết đã chính thức thông báo cho phía Mỹ rằng, những đe dọa của nước Mỹ sẽ bị đập tạn, bởi “những phương tiện hạt nhân tối tân nhỏ và nhẹ hơn”.

Còn theo hãng tin Reuters, Quân đội Nhân dân Triều Tiên cũng đồng thời cảnh báo chiến tranh có thể nổ ra trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. “Khoảnh khắc bùng nổ đang đến nhanh”, quân đội Triều Tiên tuyên bố.

Tin vắn

– Đài Tiếng nói nước Nga cho biết, nước Mỹ lại một lần nữa điều động đến Hàn Quốc một tiểu đoàn phòng vệ vũ khí hóa học, sinh học và phóng xạ.

– Tổng thống Palestine Mahmud Abbas sẽ tạm kiềm chế hành động đơn phương chống lại Israel, để tạo cơ hội nối lại đàm phán do Mỹ làm trung gian.

– Theo các chuyên gia Mỹ, Trung Quốc đang nỗ lực chế tạo máy bay không người lái, nhằm phục vụ ý định tăng cường hiện diện ở Thái Bình Dương.

– Quân đội Israel đêm 3/4 triển khai một khẩu đội phòng thủ tên lửa “Vòm Sắt” đến thành phố cảng Eilat bên bờ Biển Đỏ, báo chí nước này đưa tin.

– Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran cho biết, tại cuộc đàm phán sắp tới, phương Tây cần phải công nhận quyền làm giàu uranium của nước này.

– Thủ tướng Anh thừa nhận, Anh có thể nằm trong phạm vi tấn công từ CHDCND Triều Tiên và khẳng định không từ bỏ khả năng phòng thủ hạt nhân.

– Sáng 4/4, một trận động đất mạnh có cường độ lên tới 5,9 độ richter đã gây chấn động thủ đô Islamabad của Pakistan, lẫn Kabul của Afghanistan.

– Lực lượng hải quân Ai Cập đã tiến hành bắt giữ được một chiếc tàu chở vũ khí hạng nặng khi con tàu này đi vào lãnh hải Ai Cập tại Biển Đỏ tối 3/4.

– Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 4/4, Triều Tiên ra yêu cầu cho tất cả các quản đốc, công nhân Hàn Quốc rời khỏi tổ hợp công nghiệp Kaesong.

Tin ảnh

 

Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, chiến tranh, tên lửa, tầm bắn
Máy bay tiêm cường kích F/A-18 Hornet của Mỹ. (Ảnh: KCNA)


Cuối tuần này, Mỹ sẽ triển khai 12 máy bay chiến đấu F/A-18 đến Philippines để tham gia các cuộc tập trận thường niên cùng với đồng minh an ninh này.

Phát ngôn

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 3/4 nói, một số hành động của CHDCND Triều Tiên trong vài tuần qua “đã đặt ra nguy cơ có thật và rõ ràng”.

Kỷ niệm

Ngày 5/4/2009, Triều Tiên phóng vệ tinh Kwangmyŏngsŏng-2. Sự kiện này đã bị nhiều quốc gia lên án và cho rằng đó là một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa “trá hình”.

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x