Obama ký luật chi tiêu quốc phòng 633 tỷ USD

04/01/13, 08:40 Thế giới

Thứ năm, 3/1/2013, 14:50 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa ký thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng, nhằm cấp tiền cho cuộc chiến tại Afghanistan cũng như tăng cường an ninh tại các phái bộ ngoại giao Mỹ trên toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP

“Tôi vừa phê chuẩn đạo luật ủy quyền quốc phòng thường niên, giống như tôi đã làm trong những năm trước đây, vì nó cho phép sự hỗ trợ cần thiết cho những người phục vụ trong quân ngũ và gia đình của họ, làm mới các chương trình an ninh quốc gia quan trọng, đồng thời đảm bảo rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục có quân đội mạnh nhất trên thế giới”, AFP dẫn lời ông Obama nói trong một tuyên bố sáng sớm nay sau khi ký vào dự luật.

Tổng thống Mỹ cũng cho hay ông đã ký thông qua dự luật bất chấp những hạn chế nhất định. “Vào lúc tất cả mọi người cùng ý thức được sự cần thiết của việc loại bỏ những lãng phí hoặc những chi tiêu quá tay, rất nhiều điều khoản trong Luật hạn chế khả năng của Bộ Quốc phòng trong việc từ những nguồn lực khan hiếm có thể đạt tới những ưu tiên cao nhất đối với an ninh quốc gia của chúng ta”, Obama phân trần.

“Mặc dù tôi ủng hộ phần lớn các điều khoản trong Luật này. Tôi vẫn không chấp thuận với tất cả các điều khoản”, ông Obama nói, và cho biết thêm rằng ông không có sự ủy quyền hiến pháp để chấp thuận từng phần trong dự luật vừa ký.

“Nói chung, tôi được trao quyền ký hoặc từ chối nó”, tổng thống Mỹ khẳng định ngắn gọn.

Dự luật kể trên được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua hồi tháng trước, sau khi hai cơ quan này lần lượt bỏ phiếu để thông qua từng phiên bản riêng rẽ của nó. Dự luật gồm 527,4 tỷ USD cho ngân sách Lầu Năm Góc, 88,5 tỷ USD cho các hoạt động ở nước ngoài trong đó có cuộc chiến ở Aghanistan và 17,8 tỷ cho chương trình an ninh quốc gia của Bộ Năng lượng cũng như Ủy ban An toàn Cơ sở Hạt nhân Quốc phòng.

Dự luật cũng cho phép dành 9,8 tỷ USD cho phòng thủ tên lửa, bao gồm các quỹ dành cho một nghiên cứu khả thi của Bộ Quốc phòng Mỹ về ba cơ sở phòng thủ tên lửa tại Bờ Đông của nước này.

Nhật Nam

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x