Trung Quốc: Mang quan tài lên đảo Điếu Ngư/Senkaku

17/09/12, 07:44 Thế giới

– Một số người Trung Quốc tuyên bố sẽ mang theo quan tài để đổ bộ lên đảo Senkaku/Điếu Ngư để thể hiện cái mà họ gọi là “sẵn sàng chết vì biển đảo nước nhà”.Căng thẳng Trung Quốc – Nhật Bản tiếp tục tăng cao khi hàng ngàn người ở đặc khu Hong Kong tiếp tục biểu tình trước cửa lãnh sự quán Nhật Bản tại đây.

Cảnh sát chống bạo động Trung Quốc lập hàng rào bảo vệ đại sứ quán Nhật tại Bắc Kinh để ngăn chặn người biểu tình

Theo mô tả của Hoàn Cầu thời báo, khoảng 2.000 đến 3.000 người thuộc ‘Hiệp hội bảo vệ đảo Điếu Ngư’ (tiếng Nhật là Senkaku) với chủ đề “Không quên nỗi nhục quốc gia, kỷ niệm sự kiện 918, xây dựng đảo Điếu Ngư”. 
Sự kiện 918 là cách gọi của người Trung Quốc về việc ngày 18/9/1931, ba tỉnh vùng Đông Bắc của nước này bị Nhật đánh chiếm.
‘Hiệp hội bảo vệ đảo Điếu Ngư’ cho biết, tàu Khởi Phong 3 đã được sửa chữa hoàn chỉnh sau khi “bị cảnh sát biển Nhật Bản đâm hỏng nặng”. 
Dự kiến, con tàu này sẽ lại đến đảo tranh chấp Điếu Ngư đúng ngày 18/9 sắp tới. Sau đó, vào cuối tháng, một số ngư dân Đài Loan cũng được nói là sẽ đổ bộ lên đảo Điếu Ngư – nơi đang do Nhật Bản kiểm soát.
A Ngưu, thành viên ‘Hiệp hội bảo vệ đảo Điếu Ngư’ được Hoàn Cầu thời báo dẫn lời tuyên bố, thành viên hội này sẽ mang theo 2 chiếc quan tài trong chuyến đổ bộ, thể hiện quyết tâm “sẵn sàng chết vì biển đảo nước nhà”.

 Tuần duyên Nhật bắt giữ người Trung Quốc đổ bộ lên đảo Senkaku/Điếu Ngư hôm 15/8 vừa qua

Trong diễn biến khác, hôm qua, Cục hải dương Trung Quốc công bố vị trí 71 ‘cọc tiêu địa lý’ xung quanh đảo Điếu Ngư trên trang chủ của cơ quan này. Bản đồ chi tiết các đảo và ‘Hệ thống giám sát, quan trắc thời tiết’ cũng được cập nhật với mục đích “giúp người dân hiểu rõ tình hình đảo Điếu Ngư”. 
Trước đó, hôm 13/9, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, Lý Bảo Đông cũng trình lên Tổng thư ký Ban Ki-moon về các vị trí ‘cọc tiêu địa lý’ và bản đồ Điếu Ngư mà Trung Quốc nói rằng thuộc chủ quyền.
Một ngày sau sự việc trên, trang chủ của Tòa án tối cao Nhật Bản bị hacker tấn công. Nội dung trang bị xóa hoàn toàn, thay vào đó là bản đồ Điếu Ngư với quốc kỳ Trung Quốc. 

Cho tới hôm 15/9, trang chủ nêu trên được nói là bị đánh sập hoàn toàn, các nhân viên an ninh mạng Nhật Bản vẫn chưa tìm được thủ phạm, theo Nhân dân nhật báo của Trung Quốc.
Cũng trong ngày 15/9, blog của Nhân dân nhật báo Trung Quốc đăng bài phê phán những hành động chống Nhật thời gian qua. 
Theo đó, “việc một số ít người lợi dụng danh nghĩa yêu nước để đập phá xe mang nhãn hiệu Nhật là sai trái và thuộc hành vi cướp đoạt tài sản cá nhân. Việc đánh đập người nước ngoài, kích động bạo lực là hành vi không đáng có ở một quốc gia văn minh”.

 
Một số người Trung Quốc tuyên bố sẽ mang theo quan tài để đổ bộ lên đảo Senkaku/Điếu Ngư để thể hiện cái mà họ gọi là “sẵn sàng chết vì biển đảo nước nhà”.
 

Tuy nhiên, bài viết này cũng cảnh báo Nhật Bản sẽ gặp “thất bại nặng nề” nếu tiếp tục quốc hữu hóa đảo tranh chấp Điếu Ngư/ Senkaku.
Ngoài ra, blog này cũng nói không hề được trang bị vũ khí và chỉ là công cụ để duy trì pháp luật trên các vùng biển được Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền. Trong khi đó, tàu công vụ của Nhật Bản bị tố cáo là trang bị súng máy hạng nặng.
Tác giả bài viết còn tố cáo, ngư dân Trung Quốc thường xuyên bị “cảnh sát biển Nhật đi trên tàu có trang bị súng máy uy hiếp, sử dụng vòi rồng tấn công, xua đuổi”.
Tại Tokyo, tờ Kyodo News đưa tin, 19 quan chức thuộc Lực lượng tuần duyên Nhật sẽ đi khảo sát tại các vùng biển có tranh chấp, đặc biệt là khu vực xung quanh Senkaku/ Điếu Ngư.
Nhật cũng sẽ thay đổi một số nội dung trong luật của lực lượng tuần duyên, theo đó, đơn vị này sẽ có quyền “bắt giữ những người nước
ngoài xâm phạm trái phép lãnh thổ Nhật Bản”.
Văn Việt

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x