Phong trào ‘chiếm Hong Kong’ bị dập tắt

12/09/12, 13:44 Thế giới

Các nhân viên thi hành án ở Hong Kong hôm qua đã dẹp những người biểu tình theo kiểm “chiếm phố Wall” ở trụ sở chính của ngân hàng HSBC, sau 11 tháng họ dựng lều đóng đô ở gần tòa nhà.

Tòa án tối cao của đặc khu ra phán quyết buộc người biểu tình rời sảnh của HSBC cuối tháng 8. Tuy nhiên những người “chiếm Hong Kong” chống lệnh tòa, và cho đến hôm qua còn vài chục người vẫn ăn ngủ trong các lều dựng tại sảnh của ngân hàng. Họ bất chấp lệnh di dời của tòa án. Khi các nhân viên đến, những người biểu tình vẫn ngồi trên sofa đọc sách.

Một người biểu tình la hét khi nhân viên tòa án đưa ra khỏi chỗ đóng trại. Ảnh: WSJ
Một người biểu tình la hét khi nhân viên tòa án đưa ra khỏi chỗ đóng trại. Ảnh: WSJ

Những người này đều rất trẻ, ở độ tuổi 20. Họ la thét khi bị nhân viên tòa án còn tay đưa đi. Khi các lều bạt được tháo dỡ, có những người vẫn nằm cố thủ. Việc cưỡng chế di dời kéo dài 7 giờ mới xong, theo WSJ. Người biểu tình đã trụ ở một khu vực thuộc sở hữu công cộng ngay dưới chân cao ốc của HSBC từ tháng 10 năm ngoái, trong cảm hứng lấy từ phong trào Chiếm phố Wall ở New York, Mỹ. Phong trào này từng lan ra hàng trăm thành phố khắp thế giới, nhưng cũng nhanh chóng mất lửa.

Phong trào “chiếm Hong Kong” có khoảng 100 người tham gia lúc cao điểm, không thu hút nhiều sự chú ý của báo giới, một phần là do các yêu sách của người biểu tình không rõ ràng và cụ thể, ngoại trừ khẩu hiệu chống chủ nghĩa tư bản. Những người tham gia thường cắm trại, đàn hát, tổ chức hội thảo, tuy nhiên định hướng cũng như sự tổ chức của phong trào không mạnh.

Mai Trang

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x