Cuộc chiến ồn ào mới tại Đông Á

12/09/12, 09:19 Thế giới

Chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thúc giục Hàn Quốc và
Nhật Bản “hạ nhiệt” xung quanh các tranh chấp tại quần đảo Dokdo/Takeshima, cả
hai quốc gia lập tức lên đà cho một cuộc chiến truyền thông mới về vấn đề
này.

Nhóm đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima

Nhật Bản và Hàn Quốc đều có tuyên bố chủ quyền đối với cùng một nhóm đảo đá.
Seoul gọi các đảo này là Dokdo (Độc đảo), còn Tokyo gọi là Takeshima (Trúc đảo).

Cả hai Bộ Ngoại giao của Nhật và Hàn đều yêu cầu tăng thêm ngân sách nhằm
thúc đẩy các nỗ lực hỗ trợ cho chính sách quảng bá các tuyên bố chủ quyền của họ
đối với nhóm đảo đá giữa biển Nhật Bản. Các chiến dịch này sẽ được thực hiện cả
trong và ngoài nước.

“Chúng tôi vừa yêu cầu Quốc hội thông qua một khoản tiền trị giá năm tỉ won
cho các dự án nhằm củng cố chủ quyền của chúng tôi đối với Dokdo” – một người
phát ngôn cấp bộ của Hàn Quốc cho biết.

Nếu được thông qua khoản ngân sách bổ sung này, chi phí của Hàn Quốc sẽ tăng
lên gấp đôi trong chiến dịch tuyên truyền.

Người phát ngôn này từ chối đưa ra chi tiết cụ thể của các khoản chi tiêu,
nhưng hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đã trích lời một quan chức dấu tên cấp bộ cho
biết: khoản tiền này trước hết có thể được sử dụng để quảng bá trên thế giới về
nhóm đảo Dokdo.

Còn Bộ Ngoại giao của Nhật lại cho biết: họ đã  yêu cầu chính quyền
trung ương cấp thêm 560 triệu yen để thúc đẩy các lập trường của họ đối với các
đảo này, trong lúc Tokyo cũng đang có tranh cãi về biển đảo với các bên khác.

Tờ nhật báo bảo thủ của Nhật là Sankei Shimbun hôm thứ Ba cho biết chính
quyền có thể “quảng bá trên 70 tờ báo trong nước và trong khu vực từ ngày 11/9
và kéo dài trong một tuần liền”. Việc làm này nhằm đề cao chủ quyền của họ đối
với nhóm đảo Takeshima.

Nếu làm vậy, đây sẽ là lần đầu tiên chính phủ sử dụng các mục quảng cáo báo
chí để quảng bá cho quan điểm của mình.

Về mặt địa lý, các đảo đá này nằm ở biển Nhật Bản, cách đều cả Seoul và
Tokyo.

Hai bên đều tuyên bố nhóm đảo này là của mình, nhưng hiện nay các đảo này
đang trong tầm kiểm soát của Hàn Quốc.

Tranh cãi nổ ra với một loạt trạng thái cảm xúc trào dâng giữa hai nước sau
khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có chuyến thăm bất ngờ tới các đảo này vào
hôm 10/8.

Căng thẳng bị đẩy lên đến độ Ngoại trưởng Hillary Clinton trong phiên hội
nghị APEC phải yêu cầu cả hai đồng minh thân cận của mình tại Đông Á “hạ nhiệt”
và chấp thuận một “các tiếp cận ôn hòa và kiềm chế” để tìm ra giải pháp cho
tranh chấp này.

  • Lê Thu (theo Asia One)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x