2 đám cưới vàng đeo trĩu cổ ở Hà Tĩnh là anh em ruột?

30/04/15, 15:00 Tin Tổng Hợp

Phố núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa có thêm một đám cưới hoành tráng mà cô dâu chú rể vàng đeo trĩu cổ, kín tay, có dàn mô tô “khủng” đón dâu, có ca sĩ Phi Nhung, Lương Gia Huy… hát chúc mừng. Một thông tin khá bất ngờ từ chính quyền địa phương rằng, chú rể của đám cưới “khủng” lần này là anh trai ruột của cô dâu đám cưới “vàng đeo trĩu cổ” một năm trước đó.

Cô dâu chú rể đeo đầy vàng đang chụp ảnh kỉ niệm cùng bạn bè.

Vàng “không còn chỗ đeo”

Đám cưới mà dư luận đang xôn xao, trầm trồ nói hơi quá là “vàng không còn chỗ để đeo” được tổ chức ngày 16.4 tại xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) là của cặp đôi cô dâu Phương Thúy sánh duyên cùng chú rể Quốc Cường. Trên mạng xã hội Facebook của cô dâu, chú rể và bạn bè tham dự lễ cưới này đã tung nhiều ảnh cưới, clip đưa đón dâu, tổ chức hôn lễ.

Điều gây ấn tượng, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và những ai được tận mắt chứng kiến đám cưới là giàn xe đón dâu gồm xe hoa hiệu Porsche Panamera S màu trắng nổi bật trị giá gần 5 tỉ đồng, theo sau là nhiều xe sang như Audi, BMW, Lexus, Camry, Porsche. Tăng thêm phần hoành tráng là sự “có mặt” của giàn mô tô khủng phân khối lớn hàng chục chiếc. Ấn tượng và cũng là điều mà dư luận xôn xao nhất đó là tại hôn lễ, cô dâu và chú rể được hai họ tặng cho rất nhiều vàng gồm kiềng, lắc, dây chuyền, nhẫn… đến mức nhiều người nói hơi quá là “không còn chỗ đeo”. Thêm nữa, hôn lễ có sự xuất hiện của nữ ca sĩ nổi tiếng Phi Nhung và nam ca sĩ Lương Gia Huy…

Còn nhớ, một năm trước, vào ngày 24.2.2014, tại xã Sơn Tây (Hương Sơn) đám cưới của chú rể tên Hùng (xã Sơn Tây) và cô dâu tên Dung (SN 1997, trú xã Sơn Kim 1) được tổ chức rất hoành tráng khiến dư luận quan tâm, bàn tán xôn xao, báo chí tốn nhiều giấy mực. Tại đám cưới đó, cô dâu, chú rể được tặng quà với rất nhiều vòng vàng, dây chuyền vàng, lắc vàng… Nhiều đến nỗi cô dâu không còn chỗ để đeo, chú rể phải cầm giúp nhiều lắc vàng trong tay. Đám cưới đó cũng có giàn môtô “khủng”, giá trị mỗi chiếc trên dưới nửa tỉ bạc tham gia rước dâu. Theo sau là nhiều ''siêu'' xe ôtô đắt tiền. Trong giàn môtô lần đó, nhiều người điều khiển không đội mũ bảo hiểm, sau đó đã bị Công an huyện Hương Sơn truy bắt “nguội” và xử phạt hành chính.

Với đám cưới đó, PV Lao Động và Đời sống cũng đã tìm về tận nhà chú rể Hùng để hiểu hơn về tiềm lực kinh tế của gia đình này khi tổ chức đám cưới gây sự chú ý đặc biệt của dư luận. Qua tìm hiểu, gia đình chú rể làm nghề buôn gỗ trắc. Gia đình cô dâu cũng là dân buôn và còn giàu hơn cả nhà chú rể.

Trước đó nữa là tháng 2.2012, đám cưới con trai của nữ ''đại gia'' phố núi Hương Sơn – bà Nguyễn Thị Liễu – tổ chức hoành tráng bậc nhất cả nước tại trị trấn Tây Sơn mà theo thông tin ngoài lề tốn kém gần 30 tỉ đồng. Tại đám cưới đó có dàn siêu xe rước dâu tiền tỉ như Ferrari, Rolls Royce Phantom, Benley, Audi A5 Sportback, Lexus… và sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Quang Lê…, nhưng cô dâu, chú rể thì không đeo nhiều vàng như 2 đám cưới mới đây.

2 đám cưới vàng đeo trĩu cổ là anh em ruột?

Ngày 20.4, ông Trần Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1 – cho biết, chú rể trong đám cưới gây xôn xao dư luận vì nhiều vàng được tổ chức vào ngày 16.4 mới đây tên là Quốc Cường trú xã Sơn Kim 1. Còn cô dâu là người xã Sơn Tây. Cũng theo ông Việt, một năm trước, cô em gái ruột của Cường tên Dung cũng lên xe hoa với một đám cưới tổ chức hoành tráng, vàng đeo trĩu cổ, gây xôn xao dư luận. Ông Việt còn thông tin, bố mẹ của Cường chỉ có 2 con là Cường và Dung. Vợ chồng này làm nghề buôn bán ở Lào nên có kinh tế rất khá.

Ông Nguyễn Sỹ Luận – Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 – cũng cho biết, đám cưới của chú rể Cường tổ chức tại nhà ở thôn Công Thương. Ông cũng đi dự đám cưới này. Ông Luận xác nhận, một năm trước em gái Cường tên Dung cũng được gia đình 2 bên tổ chức một đám cưới rùm beng đeo đầy vàng, lấy chồng tên Hùng người xã Sơn Tây. “Chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động gia đình không nên tổ chức đám cưới xa hoa như thế nhưng rồi họ vẫn không chấp hành”, ông Luận nói. Cũng theo ông Luận, Cường có đi học đại học nhưng bỏ giữa chừng về cưới vợ.

Ông Lê Nhật Tân – Trưởng Phòng Văn hóa huyện Hương Sơn – cho biết thêm, chú rể Cường là thành viên của một câu lạc bộ môtô nên trong đám cưới của anh xuất hiện đoàn xe môtô khủng là bạn bè, thành viên câu lạc bộ đó. Bố mẹ của cô dâu ở xã Sơn Tây và cũng là gia đình buôn bán ở Lào, rất giàu có.

“Chúng tôi đã nhiều lần tuyên truyền trong ma chay, cưới hỏi cần làm đơn giản, tránh tổ chức lãng phí xa hoa, khuếch trương quá. Trước khi đám cưới này diễn ra, phía xã họ cũng có cảnh báo, tuyên truyền đừng tổ chức xa hoa nhưng rồi gia đình cũng chưa chấp hành tốt”, ông Tân nói. Cũng theo ông Tân, trên địa bàn huyện xuất hiện một số đám cưới tổ chức hơi phô trương là rơi vào những gia đình buôn bán rất giàu có.

Theo Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x