ManU sẽ bán quyền đặt tên sân Old Trafford kiếm tỷ đô?

13/08/12, 07:46 Chuyện lạ

Các
chuyên gia marketing thể thao dự đoán, nếu đồng ý bán tên sân vận động
huyền thoại Old Trafford, ManU có thể thu về khoản thu khổng lồ, khoảng 1
tỷ USD.

Một trong
những câu lạc bộ bóng đá được hâm mộ nhất thế giới vừa đón nhận tin
không vui từ Wall Street về phiên giao dịch đầu tiên trên sàn chứng
khoán New York.

Theo đó, Quỷ đỏ chỉ đạt mức 14 USD/cổ phiếu, thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu của ban điều hành câu lạc bộ (16-20 USD/cổ phiếu).

Sân vận động huyền thoại Old Trafford được fan gọi bằng cái tên “Nhà hát của những giấc mơ”. 

Như
vậy, MU chỉ thu về 233 triệu USD – con số khiến gia đình Glazer – những
người đang kiểm soát 98% cổ phiếu có thể giúp họ bỏ phiếu cho những vấn
đề liên quan tới chính sách điều hành câu lạc bộ và thành phần ban điều
hành – không hề hài lòng. Nhưng nhà Glazer có một lựa chọn khác, dễ
dàng hơn nhiều, nếu họ muốn kiếm thêm nhiều tiền: bán tên sân vận động
Old Trafford cho một nhà tài trợ nào đó.

Hồi
tháng 11 năm ngoái, Manchester United, cùng với Liverpool, đã kiên
quyết khẳng định, họ không bao giờ đổi tên sân vận động bởi làm thế
chẳng khác nào bán đi di sản câu lạc bộ và phản bội tình yêu của các cổ
động viên trung thành.

Bên cạnh đó, việc đấu giá quyền quảng cáo
thương hiệu trên tên sân vận động Old Trafford cũng không phải đảm bảo
vàng cho lợi nhuận và giá trị cổ phiếu tăng cao của MU. Theo tính toán
của các chuyên gia marketing thể thao, giá trị bản hợp đồng đặt tên mới
cho Old Trafford kéo dài 20 năm có thể giúp ManU thu về khoản tiền 1 tỷ
USD, cụ thể là 50 triệu USD/năm.

Hiện nay, Manchester United là
thương hiệu giá trị nhất thế giới trong lĩnh vực bóng đá, với hơn 300
triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tháng trước, họ cũng ký
bản hợp đồng tài trợ áo đấu kỷ lục với hãng Chevrolet – một trong những
thương hiệu ô tô danh tiếng của General Motors – trong thời hạn 7 năm,
trị giá 559 triệu USD.



Mỹ, ngoại trừ hai sân bóng chày nổi tiếng Yankees của MLB và Dallas
Cowboys của NFL, nhiều câu lạc bộ thể thao lớn khác đã hoàn tất các đợt
bán quyền đặt tên sân.

Năm ngoái, hai cậu lạc bộ Giants và Jets
của New York đã đồng ý bán tên sân vận động mà họ cùng sở hữu cho công
ty bảo hiểm MetLife để thu về khoản lợi nhuận trung bình 17 triệu
USD/năm. Hợp đồng kéo dài trong 25 năm.

Thương vụ trị giá nhất
cho tới thời điểm này là vụ Farmers Insunrance Group mua lại quyền đặt
tên cho một sân vận động đang trong kế hoạch xây dựng ở Los Angeles với
giá 600 triệu USD, trong thời hạn 30 năm.

So
với các câu lạc bộ thể thao ở Mỹ, Manchester United có nhiều áp lực
phải tăng lợi nhuận hơn bởi họ không có những quy định như hạn chế mức
lương cao nhất mà một cầu thủ có thể nhận được hay các khoản thuế lương
nhằm kiểm soát thu nhập cầu thủ.

Tại
giải Ngoại hạng Anh, đối thủ Arsenal của MU cũng đã đặt bút kí vào hợp
đồng chuyển tên sân (từ Highbury sang Emirates) cho hãng hàng không
Emirates vào năm 2006 với trị giá 100 triệu bảng Anh trong 15 năm.
Manchester City bán quyền đặt tên sân cho một hãng hàng không khác là
Etihad vào năm 2011 với giá 400 triệu USD trong vòng 10 năm.

Bản
thân Liverpool, mặc dù đã thể hiện tinh thần sắt đá trong việc gìn giữ
tên sân Anfield, vẫn cho biết, họ có thể thay đổi quyết định này trong
tương lai.

Hôm thứ 5 vừa qua, chủ sở hữu Liverpool, John Henry,
tiết lộ, câu lạc bộ có thể đồng ý bán quyền đặt tên sân nếu tìm được đối
tác phù hợp, tất nhiên đây không phải một lựa chọn bắt buộc với
Liverpool.

Bán quyền đặt tên
sân Old Trafford có thể thực sự khiến fan Manchester United giận dữ và
thất vọng. Nhưng nó lại khiến các cổ đông của đội bóng mỉm cười hài
lòng.

Huyền Trang (theo Forbes)

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

    Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

    3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x