Kim Jong Un cưới “người phụ nữ bí ẩn”

26/07/12, 12:34 Thế giới

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã kết hôn, truyền thông Triều Tiên hôm 25/7 xác
nhận, chấm dứt nhiều tuần lễ đồn đoán về người phụ nữ trẻ, ăn mặc thời trang
tháp tùng người đứng đầu Triều Tiên ở các sự kiện chính thức.





Kim Jong Un, trong độ tuổi 20, lên nắm quyền khi cha là Kim Jong Il qua đời
vào tháng 12 năm ngoái song không một thông tin nào về đời tư nhân vật này được
tiết lộ.

Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên cho biết, Kim Jong Un và vợ đã dự lễ
khánh thành một công viên vui chơi ở Bình Nhưỡng. “Nguyên soái Kim Jong Un đã dự
lễ khánh thành công viên giải trí nhân dân Nungra cùng với vợ – đồng chí Ri
Sol-Ju’.

“Cặp đôi đệ nhất của Triều Tiên được chào đón nồng nhiệt. Tất cả những người
tham dự đều phấn khởi chào mừng hai người, hô vang hurrah”, KCNA đưa tin.

Kim Jong Un tươi cười và vợ đã đi một vòng sân chơi và xem buổi trình diễn
của cá heo cùng với các quan chức cấp cao trong đảng, nhà nước, quân đội, các
nhà ngoại giao.

Hiện chưa có thông tin Kim Jong Un đã cưới vợ được bao lâu.

Lần đầu tiên người phụ nữ tóc ngắn xuất hiện bên cạnh Kim Jong Un là trong
một buổi hòa nhạc ở Bình Nhưỡng vào 6/7. Người này tiếp tục có mặt bên Jong Un
hai ngày sau đó khi Jong Un đi thăm bảo tàng của ông nội kiêm người sáng lập đất
nước Kim Nhật Thành.

Ngày 15/7, đài truyền hình quốc gia Triều Tiên trình chiếu các bức ảnh người
phụ nữ trên đứng gần Jong Un trong chuyến thăm một nhà trẻ.

Với một số quan chức khác đứng sau cặp đôi trên vài bước, có thể thấy người
phụ nữ bí ẩn mỉm cười khi đứng ngay sau hoặc ngay cạnh Jong Un khi nhà lãnh đạo
này ôm và nói chuyện với lũ trẻ.

Đối lập với người cha quá cố, chỉ phát biểu một lần duy nhất tại một sự kiện
lớn trong suốt 17 năm cầm quyền, Jong Un có phong cách cởi mở và ít nghi thức
hơn. Jong Un đã ôm, chụp ảnh chung với các binh sĩ.

  • Hoài Linh (Theo KCNA, Yahoo News)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x