Trung Quốc mắng Philippines “tuyên bố vô trách nhiệm”

Hãng Tân Hoa xã hôm 7/6 đã đưa tin về
việc người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bác bỏ cáo buộc của
Philippines về vấn đề Biển Đông.

Các tàu của Trung Quốc đã tuần tra
và tiến hành nghiên cứu khoa học ở vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc, và
các hành động của họ là phù hợp với luật pháp
”, ông Hồng Lỗi nói.

Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) gần đây
đã nhiều lần phản đối hành động ngày một gia tăng của các tàu Trung Quốc ở khu
vực mà Manila tuyên bố chủ quyền. Từ 31/5-4/6, Philippines đã hai lần chuyển lời
phản đối tới đại sứ quán Trung Quốc ở Manila.

Ngày 4/6, Bộ Ngoại giao Philippines
(DFA) trong tuyên bố đăng trên trang web của họ rằng; “Các hành động của tàu
Trung Quốc đã cản trở hoạt động đánh bắt cá bình thường và hợp pháp của ngư dân
Philippines trong khu vực và làm suy yếu hòa bình, ổn định của khu vực
”.
Trước đó, chính phủ Phillippines đã nhận được báo cáo về vụ một tàu Trung Quốc
bị cáo buộc nổ súng vào ngư dân Philippines.

Ngày 31/5, Manila đã triệu tập đại diện
đại sứ quán Trung Quốc để phản đối việc phát hiện ra tàu hải giám, tàu hải quân
Trung Quốc khi các tàu này tháo dỡ vật liệu xây dựng, dựng một số cột trụ và thả
phao ở gần Iroquois Bank. Iroquois Bank nằm ở phía tây nam Reed Bank. Theo DFA,
thì đây là khu vực nằm “trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của
Philippines
”.

Chưa đầy 4 tháng, 7 sự cố xảy
ra

Theo Thời báo Manila, trong vòng chưa
đầy 4 tháng qua, Manila đã có các văn bản ghi nhận 7 sự cố liên quan tới việc
tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải tranh chấp và tấn công các tàu của Philippines.
Hiện Philippines đang xem xét khả năng gửi công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên
Hợp Quốc.


Bộ Ngoại giao
Philippines
cung cấp hình ảnh một tàu hải giám Trung Quốc bị phát hiện ở gần Reed
Bank
Ảnh: gmanews

Đáp trả cáo buộc của Philippines, vị
phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, nước này có quan điểm lâu dài và
nhất quán về Biển Đông. Ông Hồng Lỗi thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố: “Trung
Quốc yêu cầu phía Philippines ngừng làm tổn hại tới chủ quyền và các quyền hàng
hải cũng như lợi ích của Trung Quốc, dẫn tới các hành động đơn phương làm leo
thang và phức tạp vấn đề tranh chấp Biển Đông. Phía Philippines nên ngừng đưa ra
các tuyên bố vô trách nhiệm không phù hợp với thực tế
“.

Không khác với những lần trước đây khi
Trung Quốc bị các nước tuyên bố chủ quyền khác ở Biển Đông phản đối về cách hành
xử, người phát ngôn bộ Ngoại giao nước này lần nữa quả quyết rằng, Trung Quốc
sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp để giải quyết đúng đắn tranh chấp bằng cách tham
vấn trực tiếp hay đàm phán với Philippines; rằng Trung Quốc cũng sẵn sàng làm
việc với tất cả các bên liên quan để thực thi đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của
các bên ở Biển Đông để đảm bảo ổn định vùng biển bằng cách biện pháp thực tế.

Trở lại vụ việc ngày 31/5 khi
Philippines triệu tập đại diện đại sứ quán Trung Quốc để chuyển tải những “quan
ngại nghiêm trọng” về sự xâm nhập gần đây của tàu Trung Quốc ở khu vực tranh
chấp hai bên thuộc Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines
Voltaire Gazmin mô tả về việc phát hiện thấy các tàu Trung Quốc gần Reed Bank
(Bãi Cỏ rong) là “đáng báo động”. Vụ việc mới nhất xảy ra đúng vào lúc Bộ trưởng
Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt có chuyến thăm chính thức Philippines từ
21-25/5. Ông Gazmin nhấn mạnh: “Đáng báo động là trong ý nghĩa các vụ xâm
nhập ngày một tăng. Họ ‘khoanh vùng’ chủ quyền ở khu vực chúng ta không có sự
hiện diện. Họ muốn kéo cờ của họ để có thể tuyên bố chủ quyền ở khu vực
này
”.

Ông Gazmin cho hay, ông không biết về
vụ việc trong khi ông Lương ở thăm Philippines. “Chúng ta đã thể hiện cho họ
thấy lòng mến khách. Chúng ta nhất trí rằng tất cả vấn đề đều có thể giải quyết.
Và trong khi chúng ta đang trao đổi, thì điều gì đó lại xảy ra ở một nơi
khác
”, ông nói.

Lo ngại

Trước đó, ngày 27/5, DFA cũng đã có
cuộc gặp với đại diện Trung Quốc, và bày tỏ quan ngại về các thông tin rằng,
Trung Quốc dự kiến lắp đặt giàn khoan khổng lồ, hiện đại nhất ở Biển Đông vào
tháng 7 này.

Với những diễn biến mới nhất về tình
hình Biển Đông, ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã cảnh báo rằng,
có những “quan ngại ngày càng gia tăng” về hành động khiêu khích gần đây của
Trung Quốc ở Biển Đông và các vùng biển tranh chấp khác tại châu Á. Ông nói:
Tôi e rằng nếu không có quy tắc và phương pháp tiếp cận thống nhất để giải
quyết những vấn đề này thì còn sẽ có đụng độ
”.

Ở một tin tức khác liên quan, hôm thứ
Hai, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì phát biểu tại một cuộc họp rằng,
mọi nỗ lực làm phức tạp tình hình Biển Đông đều là không phù hợp với lợi ích của
bên nào. Ông đưa ra tuyên bố này tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á – Âu (ASEM)
lần thứ 10 với chủ đề “Hợp tác cùng ứng phó với các thách thức an ninh phi
truyền thống”.

Ngoại trưởng Trung Quốc nói thêm rằng,
nỗ lực làm phức tạp hóa tình hình đi ngược lại với ý muốn của cộng đồng quốc tế,
đặc biệt là các nước trong khu vực. Ông cũng kêu gọi các quốc gia châu Á, châu
Âu tăng cường tin cậy lẫn nhau, hợp tác để cùng bảo vệ hòa bình và ổn định khu
vực, thúc đẩy phát triển bền vững, đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền
thống.

  • Thái An

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x