Cố vấn an ninh Mỹ đến Bắc Kinh ‘dập lửa’

25/07/12, 09:32 Thế giới

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Thomas Donilon sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Trung Quốc và thảo luận về cách thức ‘dập lửa’ ở các điểm nóng trên thế giới.

Cố vấn an ninh của Tổng thống Obama, Thomas Donilon. Ảnh: China.org.cn

China Daily đưa tin, theo lịch trình, ông Donilon tới Bắc Kinh tối 23/7 và có cuộc gặp với ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc và phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác trong hai ngày sau đó.

Nhà Trắng cho biết trong chuyến thăm, ông Donilon sẽ thảo luận về “mối quan hệ hiện tại và tương lai giữa Mỹ và Trung Quốc” và “hợp tác trước những thử thách trong khu vực và trên toàn cầu, bao gồm suy thoái kinh tế, an ninh trong khu vực châu Á và Trung Đông”.

Các chuyên gia cho rằng vấn đề Iran, Syria, triều Tiên và tranh chấp chủ quyền trên biển với Nhật Bản sẽ được thảo luận.

Bonnie Glaser, chuyên gia về an ninh Trung Quốc của Viện nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, nói rằng Mỹ và Trung Quốc cần duy trì các liên hệ cấp cao và các cuộc đối thoại lần này là cơ hội tốt để thảo luận về quan hệ song phương cũng như các vấn đề trong khu vực và trên thế giới.

“Năm ngoái, Donilon cũng dự định tới Trung Quốc nhưng sau đó đã hoãn lại”, bà Glaser cho biết.

“Trao đổi về các diễn biến bên trong Triều Tiên, làm thế nào để ngăn chặn cuộc thử hạt nhân lần thứ ba, ngăn chặn các động thái khiêu khích và làm thế nào để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa là những chủ đề hết sức quan trọng”, Glaser nói.

“Sau khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu phủ quyết tại Liên Hợp Quốc, không có sự đồng thuận trong cộng đồng quốc tế về giải pháp cho vấn đề Syria, thì bước tiếp theo là gì cũng là vấn đề được quan tâm”, chuyên gia này cho hay.

Sau Trung Quốc, ông Donilion sẽ tới Tokyo để thảo luận với các quan chức cấp cao của Nhật về hợp tác an ninh Mỹ-Nhật và các vấn đề song phương cũng như các vấn đề toàn cầu.

“Tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại nhóm đảo Senkaku/ Điếu Ngư sẽ là chủ đề không thể tránh khỏi trong cuộc hội đàm của Donilon với các lãnh đạo Trung Quốc, bởi đây là mối quan tâm chung giữa hai nước trong tình hình anh ninh khu vực châu Á”, bình luận viên Guan Yao trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Thâm Quyến nói.

Theo Guan, Mỹ cần làm rõ ý kiến của mình khi tuyên bố Điếu Ngư/Senkaku nằm trong phạm vi Hiệp ước an ninh của Mỹ và Nhật. Tuy nhiên, Guan cũng lưu ý rằng chuyến thăm của Donilon sẽ chú ý đến việc “tìm kiếm sự hợp tác giữa hai nước” trong các vấn đề cả hai cùng quan tâm, hơn là đơn giản chỉ thảo luận những điều mà Mỹ quan tâm.

“Chủ đề phong phú mà hai bên dự kiến thảo luận cho thấy mối quan hệ rộng mở và sâu sắc Trung Quốc-Mỹ và chứng minh mối quan hệ này là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới”, Guan nói.

Donilon là cố vấn an ninh của Tổng thống Barack Obama từ tháng 10/2010. Ông từng thăm Trung Quốc tháng 9/2010 khi quan hệ song phương ở vào giai đoạn xấu khi Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, tập trận trên biển Hoàng Hải và tuyên bố lợi ích quốc gia trên Biển Đông.

Vũ Hà

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x