Phương Tây ‘nổi đóa’ vì Syria đe dùng vũ khí hóa học

24/07/12, 20:10 Thế giới

Hãng tin Reuters hôm 24/7 đưa tin các nước phương Tây đã lên tiếng báo động khẩn cấp sau khi chính phủ Syria lần đầu tiên tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hóa sinh học để đối phó với sự can thiệp từ nước ngoài.

Tuyên bố này được đưa ra một tuần sau vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Damascus giết chết nhiều quan chức cấp cao Syria trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Rajiha và em rể Tổng thống al-Assad.

Sau hơn 16 tháng bùng nổ, tình hình bạo lực ở Syria đang ngày càng leo thang với nhiều cuộc giao tranh khốc liệt giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Bashar al-Assad được đề nghị từ bỏ quyền lực với một sự ‘rút lui an toàn’; tuy nhiên, nhà lãnh đạo hàng đầu Syria đã từ chối.
Bên cạnh đó, chính quyền Damascus còn tỏ rõ thái độ kiên quyết trước việc các quốc gia khác muốn can thiệp vào vấn đề nội bộ của Syria.

 Chính quyền Tổng thống al-Assad bị Mỹ và phương Tây chỉ trích gay gắt vì tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hóa sinh học


Hôm 23/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syria Jihad Makdissi cho biết quân đội sẽ triển khai các vũ khí hóa học nhưng không phải để đàn áp quân nổi dậy trong nước mà là để ngăn chặn sự ‘nhúng tay’ của nước ngoài.“Sẽ không có bất cứ vũ khí hóa học hay sinh học nào được sử dụng trong các cuộc xung đột nội bộ ở Syria dù tình hình có căng thẳng tới mức nào. 
Tuy nhiên, những loại vũ khi này đang được lực lượng quân đội Syria cất giữ bảo mật dưới sự giám sát thường xuyên và sẽ được triển khai trong trường hợp quốc gia có sự xâm phạm từ bên ngoài”, ông Makdissi nói.
Mặc dù Damascus không ký vào công ước quốc tế năm 1992 về việc cấm sử dụng, sản xuất và tàng trữ vũ khí hóa học nhưng các quan chức Syria từ trước tới nay vẫn phủ nhận việc sở hữu các kho vũ khí nguy hiểm này.
Vì vậy, đây có thể xem là lần đầu tiên chính quyền Damascus thừa nhận có tàng trữ vũ khí hóa học khiến Mỹ cùng các nước phương Tây phải vội vã đưa ra lời cảnh báo.
“Vấn đề căng thẳng leo thang ở Syria và việc chính phủ nước này đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào dân chúng khiến hành động triển khai vũ khí hóa học trở nên đáng lo ngại hơn bao giờ hết”, phát ngôn viên Nhà Trắng Tommy Vietor nói.

 Xung đột nội bộ ở Syria ngày cang leo thang khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng kể từ khi bùng nổ vào tháng 3 năm ngoái


Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây cũng lên tiếng cảnh cáo Tổng thống al-Assad và chính quyền Syria sẽ phải chịu mọi trách nhiệm nếu thực sự triển khai các loại vũ khí hóa học.
Trong khi đó, Anh, Đức và các nước đồng minh phương Tây cũng mạnh mẽ chỉ trích hành động của chính quyền al-Assad là ‘không thể chấp nhận được’ và tỏ ra lo ngại việc những thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm này sẽ lọt vào tay các nhóm vũ trang khi chính phủ Syria không còn sức kiểm soát tình hình.
Theo trang web An ninh Toàn cầu (Global Security) – cơ quan chuyên tập hợp các dữ liệu tình báo, hiện tại ở Syria có 4 căn cứ được cho là nơi cất giữ các vũ khí hóa học bao gồm một điểm ở miền bắc thủ đô Damascus, một điểm gần thành phố Homs, hai điểm còn lại ở Hama và gần cảng Latakia bên bờ Địa Trung Hải.
Ông Abdelbasset Seida, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia Syria thuộc phe đối lập phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara rằng: “Một chế độ (ám chỉ chính phủ Syria – NV) mà ở đó quân đội có thể rat ay tàn sát cả trẻ em, hãm hiếp phụ nữ, giết hại người vô tội thì chẳng có lý gì không dám sử dụng những loại vũ khí hủy diệt. Chính vì vậy, cộng đồng quốc tế cần phải nhanh chóng can thiệp để ngăn chặn hành động dã man này.”

 Toàn cảnh cuộc đánh bom đẫm máu ở thủ đô Damascus 


Với vai trò Tổng thư ký Liên Hiệp quốc, ông Ban Ki-moon cũng khẳng định việc sử dụng vũ khí hóa học vì bất cứ mục địch nào đều ‘đáng lên án’, đồng thời bày tỏ niềm quan ngại sâu sắc đối với vấn đề xung đột đang ngày leo thang khốc liệt ở Syria.
Tính đến hôm 22/7 vừa qua, các quan sát viên thuộc tổ chức Nhân quyền Syria đã thống kê được ít nhất 19.106 người thiệt mạng kể từ khi bạo loạn bùng nổ vào tháng 3/2011.
Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột như hiện nay ở Syria, con số thương vong sẽ không chỉ dừng lại ở đó bất chấp mọi nỗ lực kêu gọi hòa bình từ phía LHQ và cộng đồng quốc tế.

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x