Di chuyển dữ liệu như phim Minority Report thành hiện thực

23/07/12, 17:32 Công nghệ

Phần mềm đằng sau bộ phim khoa học viễn tưởng Bản báo cáo thiểu số của đạo diễn Steve Spielberg, trong đó diễn viên Tom Cruise điều khiển video trên màn hình lớn chỉ bằng cách vẫy tay, đã bắt đầu được thương mại hóa.

Năm 2002, nhà khoa học John Underkoffler xây dựng phần mềm tương tác này cho phim Minority Report trước khi trở thành trưởng nhóm khoa học ở công ty Oblong Industries (Mỹ).

Hình ảnh trong phim Minority Report.
Hình ảnh trong phim Minority Report.

Sau nhiều năm phát triển, Oblong đã biến những gì có trên phim thành hiện thực và bán ra thị trường nhằm giúp các công ty dễ dàng hơn trong việc phân loại lượng video và dữ liệu khổng lồ.

Kwin Kramer, Giám đốc điều hành Oblong, cho hay phần mềm sẽ giúp duyệt, tìm kiếm và chọn lọc thông tin trong một kho dữ liệu lớn. Nó cũng giúp những người tham gia hội thảo video có thể chia sẻ dữ liệu từ nhiều thiết bị khác nhau như điện thoại hay máy tính bảng lên màn hình lớn. “Chúng tôi nghĩ tương lai của điện toán là sự tương tác đa người dùng, đa màn hình, đa thiết bị”, Kramer nói với AFP.

Điểm then chốt của hệ thống là giao diện tương tác bằng cử chỉ mà công ty gọi là môi trường điều khiển G-Speak (Gesture Speak). “Chúng tôi đã thực hiện một số buổi demo nhằm chứng minh phần mềm thể hiện chính xác trải nghiệm người dùng như trong Minority Report, như cho phép bạn di chuyển hình ảnh phải trái, zoom để xem từng chi tiết…”, Kramer cho hay.

Xem clip demo:

 

Giao diện cử chỉ đã được nhiều công ty phát triển như Kinect của Microsoft, tuy nhiên Oblong khẳng định hệ thống của họ tinh tế hơn nhiều những gì Kinect có thể làm.

Oblong cũng đã ký hợp đồng với nhiều hãng lớn như Boeing, General Electric và Saudi Aramco để giúp phân tích lượng dữ liệu lớn. “Tôi nghĩ nhiều người xem phim và tưởng tượng họ sẽ sử dụng hệ thống linh hoạt như thế trong văn phòng, studio… Nó không còn là khoa học viễn tưởng, nó đã thành sự thật”, Kramer nhấn mạnh.

Châu An

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x