Mỹ báo động về vũ khí hóa học của Syria

23/07/12, 14:36 Thế giới

Mỹ tuyên bố rằng họ sẽ ‘chịu trách nhiệm’ nếu như bất kỳ quan chức Syria nào
liên quan tới việc sử dụng hoặc phóng thích các vũ khí hoá học của Syria.

Binh sĩ Syria

Mới đây, phương Tây đưa tin về việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể
đã chuẩn bị sẵn sàng kho vũ khí hóa học để cứu vãn tình hình. Thông tin này đã
dấy lên nhiều lo ngại đối với Mỹ và phương Tây, cùng với các quốc gia lân cận
Syria.

Mỹ đang “tích cực thảo luận với các quốc gia láng giềng Syria và các đồng
minh của chúng tôi trong cộng đồng quốc tế để nhấn mạnh lo ngại chung về an ninh
của các loại vũ khí trên và Syria có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho kho vũ khí
này” – phát ngôn viên của Nhà Trắng James Carney nói.

“Có vô vàn cách để cho một chính phủ hoặc cá nhân có thể chịu trách nhiệm cho
hành vi có thể dẫn đến việc phóng thích hoặc sử dụng vũ khí hóa học” – ông
Carney nói.

“Tôi không muốn đưa ra phỏng đoán gì về các biện pháp cụ thể sẽ được sử dụng”
– phát ngôn viên của Nhà Trắng nói thêm.

Trước đó, đại sứ Syria tại Iraq là Nawaf Fares đã bỏ trốn. Trong cuộc phỏng
vấn hôm 16/7 trên kênh BBC, ông Fares nói ông “tin rằng” Tổng thống Assad
có thể lôi kho vũ khí hóa học của mình ra sử dụng nếu bị đẩy vào bước đường
cùng.

Các lời bình luận này của ông Fares được các thành viên của nhóm đối lập Quân
đội Tự do Syria đồng tình.

Theo thông tin tình báo trong khu vực hồi đầu tháng này do tờ Nhật báo phố
Wall tiết lộ, kho vũ khí hóa học này đang được di chuyển, mặc dù chưa rõ lý do.

Quốc vương Abdullah II của Jordan cho rằng nếu như tình hình tại Syria trở
nên xấu hơn, các vũ khí hóa học có thể rơi vào tay của những kẻ cực đoan, kể cả
những nhóm nổi dậy.

“Thông tin của chúng tôi cho thấy mạng lưới khủng bố Al-Qaeda có sự hiện diện
ở một số khu vực trên đất Syria, và họ đã có mặt ở đó được một thời gian” – Quốc
vương Abdullah II nói.

Quốc vương Jordan cảnh báo rằng “khi chúng ta rõ ràng đang tìm kiếm một giải
pháp chính trị thì một trong những kịch bản xấu nhất xảy ra là kho vũ khí hóa
học trên lại rơi vào tay cũng những bên đối địch”.

  • Lê Thu (theo CNA)

Đã có tới 30.000 người Syria bỏ chạy sang nước láng giềng Li-băng trong
vòng 48 giờ qua, tổ chức tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết.
 

Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ trong đó có
nội dung đe dọa sẽ tăng thêm lệnh trừng phạt với Syria.

 

Tổng thống Syria Bashar Assad đã lần đầu xuất hiện từ sau vụ nổ bom tại
Damascus khiến nhiều tướng lĩnh thân cận của ông thương vong.</p>

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không thể giải
quyết được các bất đồng về vấn đề Syria trong cuộc hội đàm qua điện thoại vào
ngày hôm qua.

 

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đột nhiên “mất tăm” sau vụ đánh bom khiến
nhiều quan chức quốc phòng thương vong trong khi lực lượng nổi dậy đã tiến gần
trung tâm Damascus, tuyên thệ “giải phóng” thủ đô.
 

;Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Daoud Rajha vừa thiệt mạng vì bị
đánh bom tự sát tại một tòa nhà an ninh quốc gia ở Damascus. Thứ
trưởng Quốc phòng – đồng thời là anh vợ của Tổng thống Syria – Assef
Shawkat cũng bị thương rất nặng.</p>

 

Nga đã phái một tàu chiến hạng tàu khu trục tới Syria hôm 10/7 và thêm 4 tàu
khác cũng đang trên đường tới quốc gia bị bạo lực tàn phá này.
 

Nga sẽ không chuyển máy bay chiến đấu hoặc các vũ khí mới khác cho Syria
trong khi tình hình ở đây vẫn còn bế tắc, phó giám đốc cơ quan giám sát mua bán
vũ khí Nga cho biết hôm 9/7.

 

;Phe đối lập và hãng truyền thông quốc gia Syria hôm qua đã nhấn mạnh thêm
rằng kế hoạch quốc tế nhằm chuyển tiếp tại Syria là một thất bại, khi con số
thương vong trong cuối tuần qua đã lên tới 160 người.</p>

 

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x