Aurora cố trở lại cuộc sống thường nhật

23/07/12, 12:15 Thế giới

Mua sắm, chơi thể thao và những khoảnh khắc để tưởng nhớ là những gì mà cư dân Aurora, bang Colorado của Mỹ đang làm để để tiếp tục sống sau vụ tấn công tại một rạp chiếu phim.




Tấm biển tại nơi
tưởng niệm tạm thời dựng lên trên đường phố của Aurora – nơi xảy ra vụ
thảm sát ở rạp chiếu phim làm 12 người thiệt mạng. Ảnh Getty Images

Những hình ảnh khủng khiếp từ vụ thảm sát Aurora dường như luôn hiện diện trong trí óc rất nhiều người Mỹ, nhưng với một số cư dân ở chính thị trấn này, vấn đề lại ở chỗ cố gắng duy trì một cuộc sống như thường nhật ngày cuối tuần.

Phóng viên và các kênh tin tức hầu như chiếm toàn bộ khu vực bãi đỗ xe của trung tâm. Bên trong khu mua sắm Aurora, mọi người cố tránh thời tiết nóng nực, vẫn nán lại ở các cửa hàng ăn uống, mua sắm hàng hoá. Bên trong Paris – một cơ sở làm tóc và thẩm mỹ viện không còn chỗ trống nào.

Tại chuỗi cửa hàng pizzza Sbarro, một nhân viên nói, ông cảm thấy mệt mỏi và nghĩ rằng không biết phải làm gì với những cảm xúc về sự kiện mới xảy ra ngày thứ sáu, mặc dù ông không bị ảnh hưởng trực tiếp.

Mặc dù sự hiện diện của ít nhất bốn cảnh sát Aurora là tương đối khác thường, thì không ai mong muốn không khí trở nên căng thẳng hơn. Một sĩ quan cảnh sát cho hay, ông mệt mỏi vì sự điên cuồng của báo chí. “Tôi không thích các phương tiện truyền thông”, ông bày tỏ.

Những trung tâm hỗ trợ và chia sẻ nỗi đau được dựng lên ở cả trường trung học Rangeview và Hinkley, điều trị miễn phí cho các nạn nhân, gia đình và bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi hậu quả vụ xả súng. Một người phụ nữ cùng con gái bước vào phía trong, gương mặt chan hoà nước mắt. Mặc dù những vùng xung trông, trông cũng giống như bất kỳ ngoại ô nào ngày cuối tuần.

Ở phía tây nam thị trấn, trẻ em đang chơi bóng trong khi người lớn dõi theo. Một khách qua đường nói: “Bạn không thể không nghĩ về nó”. Nhưng cô cố không huỷ bỏ bất kỳ kế hoạch nào cho ngày thứ bảy.

Một phụ nữ khác cho biết, gia đình bà đi tới công viên Estes để tránh sự săn đón của truyền thông với hai đứa cháu 7 và 11 tuổi của mình. “Chúng tôi đi câu cá”, bà kể.

Ở bãi đỗ xe trong trường học, Randy Mills – một giáo viên tại Rangeview, đã góp sức tổ chức buổi bán hàng gây quỹ cho chương trình trao đổi văn hoá của trường. Mills cho biết, những người tham dự, dù chỉ là 32h sau vụ thảm sát, vẫn giữ thái độ tương tự như sự kiện gây quỹ gần đây. “Chúng tôi đã nghĩ tới việc hoãn lại. Nhưng không thể vì mất quá nhiều công sức để tổ chức”.

Theo Mills, họ bắt đầu lên kế hoạch cho sự kiện này từ tháng 4.  Những nhân viên tư vấn đã khuyến khích trường học tổ chức bán hàng. “Họ nói, đây là điều cần thiết để thoát khỏi ám ảnh”, một giáo viên khác nói. “Tôi nghĩ chúng tôi đã bị tê liệt, mọi người cần phải tiếp tục sống”, Mills nói về những ảnh hưởng trực tiếp của thảm kịch ở Aurora.

Trong nỗi đau, Mills tỏ ra bất mãn vì những người làm phiền ông, những người cố gắng tạo ra mối liên hệ hoặc khai thác sự chú ý về thảm kịch. Ông cũng cho biết chưa từng cho phép con gái đại học tới rạp chiếu phim Century 16. Nơi góc phố, thỉnh thaỏng có người tới đặt hoa hay thắp nến tưởng nhớ. Một cặp đôi chăm chú nhìn vào tấm thiệp sinh nhật gửi tên Alex Sullivan, nạn nhân đã thiệt mạng ngay trong lúc anh chuẩn bị kỷ niệm sinh nhân cũng như năm đầu tiên kết hôn. Nhưng, cũng nhanh chóng như lúc xuất hiện, hai người lặng lẽ rời đi…

Vụ thảm sát xảy ra vào khoảng 0h30 sáng 20/7 khi tay súng, đeo mặt nạ chống độc và áo giáp chống đạn, bước vào cửa thoát hiểm tại rạp chiếu phim của hệ thống Century 16 ở Aurora. Hắn mang theo 4 loại vũ khí bao gồm một khẩu súng ngắn cỡ 12 ly, một khẩu súng trường AR15 và hai khẩu súng ngắn Glock và bắt đầu vụ thảm sát.

Cho tới thời điểm này, đã có 12 người bị thiệt mạng và 58 người khác bị thương trong vụ xả súng. Cả tổng thống Barack Obama và đối thủ đảng Cộng hòa của ông, Mitt Rommey đã hoãn chiến dịch tranh cử của mình trong ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

Thanh Thanh (Theo guardian)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x