Triều Tiên sẽ ‘xét lại chính sách hạt nhân’

21/07/12, 12:12 Thế giới
Ảnh: AFP
Các quan chức quân sự dự lễ khánh thành tượng cha con Kim Jong-il và Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng hồi tháng tư. Ảnh: AFP

“Tình hình buộc chúng tôi phải xem xét lại hoàn toàn vấn đề hạt nhân”, Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm qua tuyên bố, sau khi cho biết một người đàn ông đầu tuần này bị bắt giữ khi đang âm mưu làm nổ tung tượng nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Bình Nhưỡng coi âm mưu phá tượng là nghiêm trọng “như hành động xâm lược và chiến tranh”.

Cơ quan này không giải thích rõ ràng “việc xem xét lại” vấn đề hạt nhân là gì, nhưng điều này dấy lên mối lo ngại Bình Nhưỡng có thể đang lên kế hoạch thử hạt nhân lần thứ ba. Tháng trước, sau thất bại trong lần phóng vệ tinh, nước này cho biết không có kế hoạch thực hiện thử hạt nhân “tại thời điểm này”.

Bình Nhưỡng cáo buộc các quan chức tình báo Hàn Quốc thuê người đàn ông nói trên phá tượng, và rằng Washington cũng có liên quan. “Chính sách thù địch đối với CHDCND Triều Tiên mà Mỹ đang theo đuổi càng làm gia tăng căng thẳng và sự đối đầu trên bán đảo Triều Tiên, khiến triển vọng phi hạt nhân hóa trên bán đảo mù mịt hơn”, hãng thông tấn quốc gia KCNA dẫn lời Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Tại một buổi họp báo tại Bình Nhưỡng hôm 19/7, ông Jon Yong-chol, khoảng 50 tuổi, người được cho là âm mưu làm nổ tượng lãnh tụ, khai rằng tình báo Hàn Quốc hứa hẹn sẽ thưởng lớn nếu ông này trót lọt. Sau khi các điệp viên Hàn Quốc tuyển dụng, ông Jon khai được huấn luyện sử dụng thiết bị gây nổ kích hoạt bằng điện thoại di động tại Trung Quốc vào tháng ba và tháng năm.

Seoul xác nhận Jon là một người Triều Tiên bỏ sang và sinh sống ở Hàn Quốc một thời gian, nhưng bác bỏ những lời khai của ông Jon, cho rằng đó là “sự tuyên truyền không có căn cứ”.

Triều Tiên đã xây dựng nhiều tượng đài của người lập quốc Kim Nhật Thành, vị lãnh đạo mất năm 1994 và con trai Kim Jong-il, người mất vào tháng mười hai năm ngoái. Hồi tháng tư, bức tượng khổng lồ Kim Jong-il bên cạnh Kim Nhật Thành được khánh thành ở Bình Nhưỡng, chỉ vài giờ sau vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên.

Trọng Giáp

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x