Philippines cảnh báo đội tàu cá Trung Quốc “hãy tránh xa”

17/07/12, 08:58 Thế giới

Đội tàu cá của Trung Quốc.
Đội tàu cá của Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez ngày 16/7 tuyên bố lực lượng bờ biển nước này sẽ kiểm tra vị trí của các tàu cá Trung Quốc tại Biển Đông, nhằm đảm bảo rằng chúng không đi vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (EEZ) của Philippines.

“Nếu các tàu này đi vào vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi, Philippines sẽ phản đối vì đây là vùng đặc quyền của chúng tôi và chỉ Philippines mới có chủ quyền khai thác, thăm dò và quản lý các nguồn tài nguyên trong khu vực đó”, ông Hernandez phát biểu trước báo giới.

Trước đó, một đội tàu cá gồm 30 chiếc của Trung Quốc xuất phát từ đảo Hải Nam đã tới một địa điểm gần Bãi đá Chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 13/7 đã nhấn mạnh rằng hoạt động khai thác của ngư dân Trung Quốc ở khu vực quần đảo Trường Sa là phi pháp, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.

Trong khi đó, Trung Quốc và Philippines đã vướng vào một cuộc đối đầu vì bãi cạn tranh chấp Scarborough/Hoàng Nham ở Biển Đông kể từ tháng 4, khi các tàu của chính phủ Trung Quốc ngăn cản hải quân Philippines bắt giữ các ngư dân nước này tại bãi cạn.

Philippines đã rút các tàu khỏi bãi cạn hồi tháng 6 trong một nỗ lực làm giảm căng thẳng.

Tuy nhiên, ông Hernandez cho biết Trung Quốc không hành động như vậy. Theo ông Hernandez, hôm 13/7, một máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã phát hiện 3 tàu của chính phủ Trung Quốc, 6 tàu cá, 2 tàu cao tốc và vài tàu nhỏ khác vẫn ở quanh bãi cạn.

Căng thẳng Trung Quốc-Philippines đã gia tăng do cuộc đối đầu vì bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, với việc Manila cáo buộc Bắc Kinh “hai mặt” và “gây hăm doạ” tại một diễn đàn khu vực ở Campuchia mới đây.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, thậm chí các vùng biển gần bờ của các quốc gia láng giềng. Philippines khẳng định bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này.

An Bình
Theo AFP

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x