Mỹ tiếp tục siết chặt gọng kìm đối với Iran

13/07/12, 08:05 Thế giới

Nhà máy lọc dầu Lavan của Iran.Nhà máy lọc dầu Lavan của Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cho hay các biện pháp trừng phạt nhằm vào 11 công ty dính dáng tới các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, và có liên quan tới bộ quốc phòng, Vệ binh Cách mạng và hãng vận tải biển quốc gia.

Danh sách đen cũng bao gồm 4 cá nhân được cho là trợ giúp chương trình hạt nhân của Iran, trong đó có chỉ huy hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng, ông Ali Fadavi.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ còn xác định 4 thực thể – Petro Suisse Intertrade, Hong Kong Intertrade, Noor Energy và Petro Energy Intertrade – là những công ty bình phong giúp Iran tránh các lệnh trừng phạt về xuất khẩu dầu mỏ.

Cả 4 công ty trên đều bị cáo buộc là bình phong cho Công ty dầu mỏ quốc gia của Iran.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng áp lực nếu Iran vẫn từ chối giải quyết những lo ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này”, quan chức Bộ Tài chính Mỹ David Cohen nói.

Ông Cohen nói thêm rằng các biện pháp mới nhất nhất nhằm “làm gián đoạn các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, cũng như những nỗ lực dối trá nhằm sử dụng các công ty bình phong để bán và vận chuyển dầu mỏ”.

Phương Tây cáo buộc Iran tìm cách tránh các lệnh trừng phạt về xuất khẩu dầu mỏ bằng cách nguỵ trang hạm đội tàu chở dầu.

Mỹ cũng xác định 58 tàu của Công ty tàu quốc gia Iran là thuộc sở hữu của chính phủ Iran, một động thái nhằm ngăn chặn Iran tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ bằng việc che giấu các tàu chở dầu.

Mỹ và Liên minh châu Âu trước đó đã áp dụng một loạt các biện pháp nhằm gây sức ép lên Iran để buộc nước này phải nhượng bộ về chương trình hạt nhân.

Nhiều biện pháp nhằm ngăn cản Iran bán dầu ra thị trường quốc tế, bao gồm một biện pháp của Mỹ ngăn cấm các ngân hàng trên khắp thế giới hoàn thành các giao dịch dầu mỏ với các ngân hàng Iran cũng như các biện pháp nhằm vào ngân hàng trung ương của Cộng hoà Hồi giáo.

Ngoài ra, EU cũng cấm nhập khẩu dầu thô của Iran kể từ 1/7.

An Bình
Theo AP, BBC

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x