10 bức tượng nổi tiếng nhất thế giới

06/07/12, 01:26 Bí ẩn, Chuyện lạ

10 bức tượng nổi tiếng nhất thế giới

Mỗi bức tượng ẩn chứa nhiều câu chuyện thú vị. Từ ngày xưa, những bức tượng đã được con người tạc dựng nên với hàng nghìn lí do, từ tôn giáo, văn hóa đến tưởng nhớ, ghi công những người nổi tiếng. Ngay trong 7 kì quan thế giới cổ đại cũng đã đề cao hai bức tượng: thần mặt trời Helios của đảo Rhodes và thần Zeus ở đền thờ Olympia. Vậy, bạn đã nghĩ đến những bức tượng nào khác rồi?

1. Những bức tượng trên núi Nemrut

Nemrut là một ngọn núi cao đến 2134m ở đông nam Thổ Nhĩ Kì, gần thành phố Adiyaman. Năm 62 trước công nguyên, vua Antichous I của Commagene cho xây một ngôi điện thờ kiêm lăng mộ cho chính mình, bao quanh bởi rất nhiều những bức tượng: tượng của chính ông, hai chú sư tử, hai chú đại bàng cùng rất nhiều vị thần Hy Lạp và Ba Tư. Thế nhưng sau khi được dựng lên, những đầu tượng bị vỡ khỏi thân và nằm rải rác trong toàn khu vực. Một điểm nhấn thu hút khách du lịch là khi mặt trời mọc sẽ chiếu lên những bức tượng không thân này một ánh cam kì ảo, góp phần tạo nên vẻ huyền bí cho vùng núi này.

2. Đầu người Olmec

Người Olmec là những cư dân cổ xưa vào thời kì Tiền-Columbia ở vùng đất thấp nhiệt đới thuộc phía nam Mexico (bang Veracruz và Tabasco ngày nay). Những dẫn chứng nổi tiếng nhất còn sót lại của họ là những tượng đá khổng lồ tạc hình đầu người… đội mũ bảo hiểm. Đây có thể là chân dung những người lãnh đạo tối cao của họ, với chiếc mũ sắt của mỗi người được chạm khắc hoa văn khác nhau. Có đến khoảng 17 bức tượng như thế, với chiều cao dao động từ 1,47m đến 3,4m. Thật khổng lồ!

3. Những chú sư tử của đảo Delos

Đảo Delos, tọa lạc tại trung tâm quần đảo Cyclades của Hy Lạp, là một địa danh nổi tiếng cả về khía cạnh khảo cổ học, lịch sử và thần thoại. Theo truyền thuyết, đây là nơi mà nữ thần Leto đã hạ sinh cặp song sinh thần thánh của đỉnh Olympia: thần mặt trời Apollo và nữ thần mặt trăng Artemis. Dãy sư tử đá này là món quà mà người dân của đảo Naxos dâng tặng thần Apollo vào khoảng năm 600 trước công nguyên. Ban đầu, người ta ước đoán có khoảng 9 – 12 tượng cẩm thạch trắng như thế. Hiện nay chỉ còn lại 5 tượng còn nguyên và 3 phần chân đế còn sót lại.

4. Nàng tiên cá bé nhỏ

Tượng “Nàng tiên cá bé nhỏ” ngồi trên một tảng đá ở cảng Copenhagen, Langelinie, Đan Mạch. Với những du khách lần đầu nhìn thấy, họ khá ngạc nhiên bởi kích thước tương đối nhỏ của “nàng”: chỉ cao chừng 1,25m và nặng 175kg. Được nhà điêu khắc Edvard Eriksen thiết kế và dựng nên năm 1913, “nàng tiên cá” ra đời như một cách gợi nhớ về câu chuyện cổ tích nổi tiếng của nhà văn Đan Mạch Andersen. Sau nhiều lần “nàng” bị quấy phá như khoác áo choàng, sơn màu hay thậm chí… mất đầu! Các nhà chức trách tuyên bố sẽ dời “nàng” ra xa bờ hơn nhằm tránh những sự phá hoại đáng tiếc và cả việc du khách hay trèo lên bức tượng.

5. Người mẹ nước Nga

“Người mẹ nước Nga” hay còn có tên là “Tiếng gọi của đất mẹ” là một bức tượng nổi tiếng của điêu khắc gia Marmayev Kurgan ở thành phố Volgograd, được dựng nên nhằm tưởng nhớ cuộc chiến Stalingrad vào Thế chiến II. Ngay thời điểm hoàn thành năm 1967, đây là bức tượng cao nhất thế giới: khoảng 85m từ mũi kiếm đến bệ tượng, phần thân người cao 52m và thanh kiếm dài 33m. Ngoài ra, 200 bậc thềm từ chân núi đến chân tượng, tượng trưng cho 200 ngày của cuộc chiến, cũng là một điều đáng lưu ý. Hiện nay bức tượng đang bị… nghiêng do mức nước ngầm hạ thấp làm cho nền móng bị sụt lún.

6. Nhân sư vĩ đại

Tọa lạc tại cao nguyên Giza, gần thủ đô Cairo của Ai Cập, “Nhân sư” là một trong những bức tượng được xếp vào hàng vĩ đại nhất và lâu đời nhất thế giới. Cũng bởi vì quá lâu đời, nên những thông tin cơ bản như hình mẫu khuôn mặt là ai, được xây dựng khi nào, do ai thiết kế vẫn là một đề tài tranh luận nóng bỏng. Giả thuyết được nhiều sự đồng tình nhất: Pharaoh Khafre là chủ nhân của bức tượng, được tạc cách đây khoảng 4500 năm. Một điều thú vị khác là tranh luận của các nhà khoa học về lí do vì sao “Nhân sư” lại hoàn toàn mất đi chiếc mũi của mình, trong khi các phần khác chỉ bị hao mòn qua thời gian?

7. Người Moai

Những tượng người Moai khiến cho đảo Phục Sinh, một trong những hòn đảo tách biệt nhất trên trái đất này, trở nên nổi tiếng. Tương truyền, chủ nhân của những bức tượng là người Polynesia. “Những người Moai” ban đầu được dựng đứng khi những cư dân châu Âu đầu tiên tiếp cận được hòn đảo này, sau đó chúng bị hạ xuống trong những cuộc chiến mâu thuẫn giữa các bộ lạc. Ngày nay, có khoảng 50 “người Moai” được phục dựng trở lại trên hòn đảo và cả trong những bảo tàng văn hóa trên khắp thế giới.

8. Chàng David

Tượng David – tác phẩm của điêu khắc gia đại tài Michelangelo làm trong khoảng 1501 đến 1504 – là một kiệt tác của thời kì Phục hưng. Bức tượng cẩm thạch trắng cao 5,17m miêu tả vua David trong kinh thánh ở tư thế nude hoàn toàn với tỉ lệ cơ thể chuẩn mực và cân đối. Các chuyên gia cho rằng Michelangelo miêu tả David trước cuộc chiến với người khổng lồ Goliath vì khuôn mặc bức tượng khá căng thẳng! Để bảo vệ tránh hư hại, bức tượng được đưa đến Phòng triển lãm Accademia ở thành phố Florence của Ý vào năm 1873, khiến cho nơi đây trở thành điểm đến ưa thích của du khách nói chung và giới nghệ sĩ nói riêng.

9. Nữ thần tự do

“Nữ thần tự do” hay còn mang tên “Tự do sáng rọi thế giới” đã quá quen thuộc rồi phải không các bạn? Món quà thể hiện tình hữu nghị của nước Pháp dành cho Hoa Kì trong lễ kỉ niệm 100 năm độc lập (ngày 4 tháng 7 năm 1776) nay đã trở thành biểu tượng nổi tiếng toàn thế giới. Trong thiết kế của điêu khắc gia người Pháp Frederic Bartholdi, “Nữ thần tự do” Libertas của La Mã khoác chiếc áo choàng dài, đội vương miện tỏa sáng, tay phải vươn cao ngọn đuốc, tay trái cầm chắc tấm bảng luật (tabula ansata), còn xiềng xích bị vỡ tan dưới chân. Người là lí do mà hàng triệu du khách khi đến nước Mỹ đều đến đảo Liberty và ao ước một lần được chiêm ngưỡng tận mắt.

10. Chúa cứu thế

Đây là bức tượng Chúa lớn nhất thế giới, biểu tượng của Rio de Janeiro nói riêng và là niềm tự hào của những tín đồ Công giáo trên toàn thế giới nói chung. Đặt trên đỉnh núi Corcovado cao 700m cộng với chiều cao tượng 39,6m và sải tay 30m, từ vị trí của bức tượng cho ta một tầm nhìn bao quát nhất từ vịnh Guanabara ở phía Bắc đến Lagoa Rodrigo de Freitas ở phía Nam.

Theo Ione

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x