Tàu Đài Loan và Nhật Bản va chạm gần quần đảo tranh chấp

05/07/12, 07:41 Thế giới

Tàu Đài Loan và Nhật Bản va chạm gần quần đảo tranh chấp Hoạt động của các tàu gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đều trở thành tâm điểm tranh cãi giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Quan chức Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết một trong 5 tàu tuần tra của Đài Loan mang biểu ngữ bằng tiếng Nhật: “Đây là lãnh thổ của Cộng hòa Trung Quốc”.

Quan chức này cũng cho biết các tàu Đài Loan tiến vào vùng biển mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền vào khoảng hơn 7 giờ sáng (5 giờ sáng ở Việt Nam) và chỉ rời đi vào buổi trưa.

“Tàu tuần duyên của Đài Loan di chuyển cùng hướng với một trong các tàu tuần tra của Nhật Bản rồi bất ngờ đâm vào tàu này khiến cho con tàu bị tróc sơn. Không có ai bị thương trong vụ va chạm”, quan chức trên cho biết.

Vụ việc xảy ra sau khi Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản không có bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của những người trên tàu cá Đài Loan.

“Chúng tôi kêu gọi phía Nhật Bản kiềm chế, tránh có hành động có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản, trong đó có cả đồng bào Đài Loan của chúng tôi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ.

Cũng tại buổi họp báo, ông Lưu Vi Dân cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục có các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là trọng tâm căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Hồi cuối năm 2010, tại khu vực này cũng xảy ra một vụ đối đầu đặc biệt nghiêm trọng giữa một tàu cá Trung Quốc và 2 tàu tuần duyên của Nhật Bản. Phía Nhật Bản sau đó đã bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc khiến quan hệ giữa hai nước rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Để trả đũa, Bắc Kinh ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, đẩy ngành công nghiệp điện tử của “xứ sở hoa Anh đào” rơi vào cảnh lao đao.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo chỉ được hạ nhiệt sau khi Nhật Bản quyết định thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc.

Đức Vũ Theo AFP, Xinhua

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x