Ảnh: Cuộc tập trận Hải quân lớn nhất thế giới

01/07/12, 13:17 Thế giới

25.000 thủy thủy và các nhân viên hải quân của 22 quốc gia đang có mặt tại Hawaii để tham gia cuộc tập trận lớn nhất thế giới.
RIMPAC 2012 là lần thứ 23 cuộc tập trận hải quân toàn cầu này được tổ chức kể từ năm 1971. Nội dung chủ yếu của nó là luyện tập cách đối phó với tàu ngầm cũng như chiến đấu với cướp biển. Đây là cơ hội để hải quân các nước nâng cao trình độ đồng thời thắt chặt hợp tác để đảm bảo an ninh trên biển.

Đây là cuộc tập trận 2 năm một lần, do Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ đứng ra tổ chức ở Hawaii và một số vùng biển xung quanh.

Tàu chiến các nước đang di chuyển đến Hawaii để tham gia RIMPAC 2012 

Trong 5 tuần sắp tới, hải quân các nước tham gia như Nga, Nhật, Chile… sẽ tiến hành tập trận với 42 tàu chiến các loại, 6 tàu ngầm cùng 200 máy bay chiến đấu.

Ngoài đối phó với tàu ngầm và cướp biển, cuộc tập trận cũng có huấn luyện các binh sĩ xử lí các loại chất nổ, giúp đỡ người dân các nước trong thảm họa thiên nhiên.

Đô đốc Cecil Haney, chỉ huy trưởng Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, RIMPAC 2012 sẽ giúp hải quân các nước sẵn sàng trong các tình huống khẩn cấp. Cuộc tập trận này cũng phần nào cho thấy sự quan tâm của Mỹ đang chuyển dần về vùng biển Châu Á – Thái Bình Dương.

Vùng biển du lịch Hawaii sẽ trở thành nơi diễn ra cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới trong vòng 5 tuần tới 

Tàu RSS Formidable của Hải quân Singapore đã có mặt ở căn cứ Harbor-Hickam để sẵn sàng tham gia tập trận 

Tàu đổ bộ tấn công lớp Waps USS Essex của hải quân Mỹ 

Một hàng dài các tàu chiến đã có mặt tại căn cứ quân sự Harbor-Hickam để chuẩn bị tham gia RIMPAC 2012 

Tùng Đinh

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x