Thế giới 24h: Ngòi nổ mới

25/06/12, 13:06 Thế giới

-Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi NATO họp khẩn cấp về vụ máy bay F-4 của nước này bị Syria bắn hạ; Tàu lặn Trung Quốc lập kỷ lục mới về khả năng xuống sâu… là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Hôm 24/6, tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo sẽ họp khẩn cấp trong ngày 26/6 để xem xét vụ chiếc máy bay chiến đấu F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ bị quân đội Syria bắn hạ.

Thông báo này được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ viện dẫn Điều 4 trong hiệp ước thành lập khối kêu gọi NATO nhóm họp nhằm thảo luận về phản ứng của tổ chức này đối với sự việc trên.

Theo phát ngôn viên NATO Oana Lungescu, theo Điều 4 Hiệp ước thành lập NATO, một thành viên nếu thấy an ninh của mình bị đe dọa có quyền yêu cầu họp khẩn về tham vấn trong khối.

Một chiếc máy bay chiến đấu F-4 Phantom

Giới phân tích cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ muốn chắc chắn về sự hậu thuẫn mạnh nhất một khi nước này quyết định phản ứng chính thức của mình về thách thức của Syria khi bắn chiếc máy bay.

Trước đó cùng ngày, đài TRT dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho hay, chiếc máy bay chiến đấu F-4 Phantom đã không có bất kỳ dấu hiệu khiêu khích nào đối với Syria.

Theo ông Davutoglu, F-4 đúng là có vi phạm không phận Syria trong một thời gian ngắn, nhưng 15 phút sau đó, khi đang bay trên không phận quốc tế, cách Syria 13 hải lý, nó đã bị bắn hạ.

Ngoại trưởng Davutoglu cũng nhấn mạnh rằng máy bay “không làm nhiệm vụ bí mật gì liên quan đến” Syria, mà đang trong một chuyến bay huấn luyện để thử khả năng radar của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng trong ngày 24/6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton đã lên án Syria vì hành động “trơ tráo và không thể chấp nhận” khi bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, hôm 23/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ mối “quan ngại sâu sắc” về tác động của vụ việc trên và kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế trong phản ứng của mình.

Tin đọc 30 giây

– Ủy ban bầu cử Ai Cập thông báo, ông Mohammed Morsi, Chủ tịch đảng Tự do và Công lý, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

– Hàng chục ngàn người phe áo đỏ hôm qua đã tiến hành tuần hành tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, nhằm bày tỏ “lo ngại nền dân chủ bị đe dọa”.

– Ít nhất 2 người chết, 100 người bị thương trong động đất 5,7 độ Richter rung chuyển khu vực giữa Vân Nam và Tứ Xuyên của Trung Quốc.

– Philippines hôm 24/6 tố cáo tàu của Trung Quốc đã đâm vào một tàu cá của nước này ở phía bắc khu vực bãi cạn Scarborough tranh chấp.

– Nhiều nước châu Mỹ đã không công nhận chính phủ mới ở Paraguay và dọa sẽ vận động những biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia này.

– Ngày 24/6, các nước Venezuela, Chile, Colombia triệu hồi đại sứ để phản đối việc quốc hội nước này bãi nhiệm Tổng thống Fernando Lugo.

– Tàu Giao Long có người điều khiển của Trung Quốc lập kỷ lục mới sau khi vượt qua mốc 7.000m trong 1 lần lặn dưới đại dương sáng 24/6.

– Nga đồng ý xóa 90% số nợ 11 tỷ USD mà Triều Tiên vay của Nga từ thời Xô viết, trang web của Bộ Tài chính Nga cuối tuần qua cho biết.

Thông tin trong ảnh

Một bé trai Palestine bị thiệt mạng trong vụ không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza hôm 23/6. (Ảnh: THX)

Phát ngôn nổi bật

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble tuyên bố, chính phủ mới của Hy Lạp nên ngừng yêu cầu thêm sự trợ giúp và thay vào đó đẩy nhanh quá trình thực hiện các biện pháp cải cách.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất mà thủ tướng mới của Hy Lạp đối mặt là thực thi thoả thuận một cách nhanh chóng và không trì hoãn thay vì hỏi các nước khác có thể làm được gì thêm cho Hy Lạp”.

Ngày này năm xưa

Ngân hàng Thế giới thành lập từ tháng 7/1944 nhưng phải tới ngày 25/6/1946 mới chính thức đi vào hoạt động.

Thanh Vân
(tổng hợp)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x