Robot học nói

23/06/12, 07:30 Công nghệ

Các nhà khoa học quyết định tìm hiểu, liệu robot có thể học nói, học giao tiếp với con người được hay không? Các kỹ sư đã viết ra một thuật toán đặc biệt để dạy những từ đầu tiên, thử nghiệm trên robot rồi áp dụng với trẻ em.

/

Chú robot DeeChee đang được các “thầy” dạy nói. Ảnh: Wired.

Các nhà khoa học Trường ĐH Hertfordshire, Anh Quốc đang tiến hành một nghiên cứu trong khuôn khổ một dự án lớn mang tên iTalk. Vai trẻ em đươc giao cho con robot dạng người iCub do Viện công nghệ Ý thiết kế chế tạo, và các nhà khoa học đặt tên là DeeChee.

Việc dạy nói cho chú robot do 34 người phụ trách để chú làm quen với nhiều cách ăn nói, diễn đạt khác nhau và mỗi người chỉ giao tiếp với chú trong 8 phút. Các “thầy” coi chú như một em bé thực sự từ 6 đến 14 tháng tuổi, là thời kỳ mà trẻ bắt đầu hình thành ngôn ngữ.

Đầu tiên, chú robot, cũng giống như trẻ em, tiếp nhận các từ mà người lớn phát âm. Chú lặp lại việc ghép vần theo những trật tự ngẫu nhiên nhưng là máy nên chưa thể tập hợp và phát âm được một từ trọn vẹn (trong ngôn ngữ châu Âu các từ là đa âm). Nhưng dần dần DeeChee đã ghép được các từ với nhau thành đoạn câu hoặc câu có ý nghĩa.

Chú robot, dù chỉ là một cỗ máy nhưng đã tính toán được số lần lặp lại và nắm vững được các vần trong “kho từ vựng” của mình. Vì vậy, sau mỗi cuộc đối thoại, chú lại tăng lên được khả năng phát âm các vần.

Sự khích lệ, động viên của các “thấy” rất có tác dụng đối với thành công của chú robot. Khi DeeChee phát âm được những từ có nghĩa, các “thầy” lại khen ngợi. “Chú bé” tự ghi nhận những lời khen ấy. Cứ thế, dần dần ngôn ngữ của chú robot ngày càng gẫn với ngôn ngữ của con người, báo Vest.ru cho hay.

Người lãnh đạo nhóm nghiên cứu – bà Caroline Lion – dự định tiếp tục theo đuổi hướng nghiên cứu này. Các nhà khoa học tin rằng có thể dạy được cho những robot có thể nói chuyện được với con người không chỉ về các quy tắc của ngữ pháp mà còn tự phát triển ngôn từ.

“Nếu bạn muốn, ngôn ngữ của robot được tự nhiên, thì cần phải dạy ngôn ngữ từ đầu”, bà Lion cho biết.

Bảo Châu

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x