160.000 hộ dân miền Trung vẫn mất điện sau bão số 10

19/09/17, 09:03 Việt Nam

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã khôi phục cung cấp điện được cho gần 1,35 triệu hộ dân, còn khoảng 160.000 khách hàng vẫn mất điện sau 4 ngày bão số 10 đổ bộ.

Cột điện bị gãy đổ trong bão số 10. (Ảnh: Zing)

Bão Doksuri đổ bộ sáng 15/9 làm cột điện bị đổ gãy ngổn ngang, dây đứt, nhiều trạm biến áp hư hỏng, khiến hàng trăm nghìn người dân chịu cảnh mất điện vài ngày qua.

Không có điện, cuộc sống nhiều người dân đảo lộn. Việc liên lạc cũng gặp gián đoạn. “Để gọi điện cho người thân, tôi phải đi hơn 20 km lên nhà họ hàng ở thị trấn để sạc nhờ pin điện thoại“, anh Tú (trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) nói.

Thông tin cập nhật đến 7h ngày 18/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, gần 90% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 10 tại các tỉnh miền Trung đã được khôi phục điện trở lại. Tại Hà Tĩnh, EVN cho biết đã cấp điện cho hơn 80% phụ tải. Tại Quảng Bình cũng khôi phục vận hành được trên 80% các đường dây và trạm biến áp gặp sự cố.

Theo đó, EVN và các đơn vị đã khôi phục cung cấp điện được cho gần 1,35 triệu khách hàng bị ảnh hưởng trên tổng số hơn 1,51 triệu. Như vậy còn khoảng 160.000 khách hàng bị ảnh hưởng do bão vẫn chưa được cấp điện trở lại.

Đại diện EVN cho biết đến hết ngày 19/9, toàn bộ 1,51 triệu khách hàng bị ảnh hưởng sau bão số 10 sẽ cơ bản được khắc phục sự cố về điện.

Trong khi đó, theo Giám đốc chi nhánh Điện lực Trần Xuân Thông, “dự kiến chiều 19/9 chúng tôi sẽ đóng điện ở UBND huyện Kỳ Anh. Đối với các xã vùng biển bị bão quét qua, nhanh nhất cũng phải mất 5-6 ngày nữa mới có điện trở lại“.

10h ngày 15/9, bão Doksuri (bão số 10) đổ bộ Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió tối đa 133 km/h (cấp 12) – mạnh nhất từ năm 2014 đến nay. Sau 6 tiếng hoành hành, bão đã làm 8 người chết, hơn 120.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, 1.140 cột điện hạ thế bị đổ gãy; 1.700 cột điện hạ thế bị nghiêng. Riêng tỉnh Hà Tĩnh có 2 người chết, gần 70.000 nhà tốc mái.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x