Trung Quốc: Mỹ chuyển trọng tâm hải quân sang châu Á là “không thích hợp”

05/06/12, 07:56 Thế giới

Trung Quốc hôm qua cho quyết định của Mỹ nhằm đưa phần lớn hạm đội hải quân tới Thái Bình Dương vào năm 2020 là “không thích hợp” và kêu gọi Washington tôn trọng quyền lợi của nước này trong khu vực.

  Trung Quốc: Mỹ chuyển trọng tâm hải quân sang châu Á là không thích hợp

Một tàu sân bay của Mỹ di chuyển trên Thái Bình Dương.

Kế hoạch nhằm triển khai nhiều tàu chiến hơn tới Thái Bình Dương và mở rộng các quan hệ quốc phòng trong khu vực đã được người đứng đầu Lầu Năm Góc Leon Panetta công bố hôm 2/6, phản ánh những lo ngại của Mỹ về sức mạnh quân sự và nền kinh tế đang lớn mạnh của Trung Quốc.

“Tất cả các bên cần nỗ lực để đảm bảo và thúc đẩy hoà bình, sự ổn định và phát triển tại châu Á-Thái Bình Dương”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân phát biểu trước báo giới ngày 4/6.

“Kế hoạch đẩy mạnh triển khai quân đội và các liên minh nhằm tập trung vào vấn đề an ninh và quân sự là không thích hợp”, ông Lưu nói.

Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La – một hội nghị an ninh châu Á lớn được tổ chức ở Singapore kết thúc hồi cuối tuần qua, ông Panetta khẳng định chiến lược mới của Mỹ không nhằm thách thức Bắc Kinh.

Theo ông Panetta, đến năm 2020, Mỹ sẽ triển khai 60% hạm đội tàu chiến tới Thái Bình Dương. “Con số này bao gồm 6 tàu sân bay, phần lớn các tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu chiến tuần duyên và tàu ngầm”.

Mỹ cũng có kế hoạch mở rộng các cuộc tập trận quân sự tại Thái Bình Dương và tiến hành nhiều chuyến thăm các cảng tới một khu vực rộng hơn, trong đó có Ấn Độ Dương.

“Chúng tôi hoan nghênh Mỹ đóng một vai trò tích cực trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, ông Lưu phát biểu.

Người phát ngôn Trung Quốc nói thêm rằng Bắc Kinh hi vọng “phía sẽ tôn trọng các lợi ích cũng như những lo ngại của tất cả các bên ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc”.

Bắc Kinh đã bị chỉ trích vì lập trường ngày cứng rắn trong khu vực – đặc biệt ở Biển Đông.

Tại Shangri-La,Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shu Watanabe cũng bày tỏ những lo ngại về chi tiêu quốc phòng khổng lồ của Trung Quốc, nói rằng sự thiếu minh bạch trong ngân sách của Trung Quốc gây ra mối đe dọa đối tới Tokyo.

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 11,2% lên 106 tỷ USD trong năm 2012, một sự gia tăng gây lo ngại khắp khu vực, đặc biệt là Tokyo.

Hôm qua, ông Lưu đã bảo vệ chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc, nói rằng chính sách quốc phòng của nước này là binh bạch và Bắc Kinh không tìm kiếm “quyền bá chủ khi mạnh hơn”.

An Bình
Theo AFP

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x