Triều Tiên tự nhận là cường quốc hạt nhân

31/05/12, 14:01 Thế giới

Trong động thái bất ngờ, Triều Tiên đã tiến hành sửa đổi Hiến pháp theo hướng tự nhận là cường quốc hạt nhân, động thái đã bị Mỹ ngay lập tức lên tiếng bác bỏ.

Được công nhận là cường quốc hạt nhân đang trở thành tham vọng lớn của ban lãnh đạo Triều Tiên.

Hãng tin ITAR-TASS của Nga cho biết việc sửa đổi Hiến pháp đã được ban lãnh đạo Bình Nhưỡng trình lên Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên từ tháng 4. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần thứ hai Hiến pháp của Triều Tiên được sửa đổi, sau lần đầu tiên diễn ra vào tháng 4/1992.

Tuy nhiên, trong phản ứng ngay sau đó, Washington đã lập tức bác bỏ “tham vọng” của Bình Nhưỡng khi khẳng định không bao giờ công nhận Triều Tiên là một nước có vũ khí hạt nhân.

“Mỹ từ lâu vẫn kiên định quan điểm không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định với hãng tin Yonhap.

Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói thêm rằng ban lãnh đạo mới ở Bình Nhưỡng không nên mạo hiểm đặt tham vọng hạt nhân lên trên sự an nguy của người dân.

“Ban lãnh đạo mới ở Triều Tiên cần có sự lựa chọn sáng suốt trong chính sách của mình. Họ phải chấm dứt ngay các hành động khiêu khích, đặt người dân lên trên tham vọng trở thành cường quốc hạt nhân và cuối cùng là quay trở lại hội nhập với cộng đồng quốc tế”, nhà ngoại giao cho biết.

Cũng theo quan chức trên, Triều Tiên cần tuân thủ Thỏa thuận đạt được năm 2005 và các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong việc kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Trước đây, Triều Tiên từng hai lần tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất vào các năm 2006 và 2009. Hiện tại, theo nhiều nguồn tin cho biết, nước này cũng đang có ý định tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể.

Giới phân tích nhận định việc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa Unha-3 mang theo vệ tinh quan sát Trái đất (nhưng thất bại) và nay lại có ý định thử hạt nhân cho thấy ban lãnh đạo mới của Triều Tiên đang “khát khao” tạo ra bước ngoặt mới trong chính sách hạt nhân của mình bằng việc được cộng đồng quốc tế công nhận là cường quốc hạt nhân và có thể làm chủ công nghệ hạt nhân.



Đức Vũ
Theo Itar-tass, Yonhap

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x