8 ‘ông lớn’ làng công nghệ đang lỗ nặng

21/05/12, 10:21 Công nghệ

RIM, Nokia hay Sony đều từng “hô mưa gọi gió” trong quá khứ, nhưng lại đang chịu những khoản lỗ kỷ lục thời gian gần đây.

Đặc thù của ngành công nghệ là sự đào thải diễn ra mạnh mẽ hơn bất cứ ngành kinh doanh nào khác, do đó việc các hãng danh tiếng như Nokia, Sony hay Sharp từng một thời là hình mẫu thế giới lại đang điêu đứng vì làm ăn thua lỗ cũng là điều dễ hiểu.

Thời báo phố Wall vừa đưa ra bản danh sách 8 hãng công nghệ danh tiếng thế giới đang phải vật lộn với những khoản thua lỗ khổng lồ, và đứng trước con đường hoặc cải cách để tồn tại, hoặc sẽ sớm bị thâu tóm bởi một ông lớn khác.

1. RIM

Research In Motion từng một thời là ông vua trong thị trường thiết bị di động, và những chiếc BlackBerry từng được coi là chuẩn mực của giới chơi điện thoại. Tuy nhiên, mọi chuyện đã xoay chiều quá nhanh kể từ khi iPhone và các thiết bị Android ra đời, khiến RIM trở tay không kịp.

Trong quý IV của năm tài khóa 2011, RIM ghi nhận khoản lỗ kỷ lục lên đến 125 triệu USD. Lợi nhuận của hãng sụt giảm 24% so với một năm trước đó, và số thuê bao của họ tại Mỹ cũng giảm từ 16% tháng 12/2011 xuống còn 12% tháng 3/2012. Đối với RIM, có lẽ các thiết bị chạy BlackBerry 10 ra mắt cuối năm nay sẽ là cơ hội cuối cùng của hãng này để cứu vãn doanh số đang giảm dần đều.

2. Sharp

Những báo cáo mới đây của Sharp chỉ ra rằng, khoản lỗ của hãng này đã lên đến 4,67 tỉ USD tính đến tháng 4/2012, và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nguyên nhân của khoản lỗ khổng lồ này được giải thích là do sự sụt giảm của loại TV màn hình LCD, do không cạnh tranh được với các đối thủ đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra, phải kể đến số tiền 1,5 tỉ USD mà hãng này đầu tư để tái cơ cấu lại quy trình sản xuất.

3. EA

Dù hai sản phẩm chiến lược của EA là FIFA 2012 và Battlefield 3 vẫn đạt doanh số ấn tượng với hơn 10 triệu bản mỗi game, Electronic Arts vẫn phải chịu lỗ 205 triệu USD, tính đến hết năm 2011. Một số chuyên gia cho rằng, nguyên nhân là do hãng này đang đầu tư hàng trăm triệu USD để phát triển game trên mạng xã hội nhằm cạnh tranh với đối thủ Zynga nhưng vẫn chưa thu được kết quả như mong muốn. Đây được xem là một canh bạc của EA, bởi rất khó để họ có được những thành công như đối thủ đi trước Zynga với những game như Farmville hay City Ville.

4. Sony

Nhà sản xuất hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đồ điện tử đã không còn giữ được vị thế của mình. Theo báo cáo mới đây, doanh số bán TV, camera hay đầu DVD của hãng này đều không đạt kỳ vọng. Trong tháng 4/2012, Sony lần thứ tư liên tiếp công bố các khoản lỗ trong vòng chưa đầy một năm. Tờ Thời báo phố Wall cho hay, đây được xem là khoản lỗ lớn nhất của Sony trong lịch sử 65 năm tồn tại của hãng này, và nguy hiểm hơn, chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ đã tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng này.

5. Nintendo

Nintendo trở thành nhà sản xuất thiết bị game cầm tay lớn nhất thế giới nhờ Wii. Tuy nhiên, do sức ép cạnh tranh từ phía Microsoft với Xbox 360 và Sony với PS3, Nintendo buộc phải giảm giá sản phẩm của mình. Tháng 4 vừa qua, hãng này vừa công bố khoản lỗ lên đến 461 triệu USD. Cả ba nhà sản xuất nói trên đều đang gặp phải vô số những khó khăn để cạnh tranh với các game phát triển trên smartphone.

6. Nokia

Nokia – nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới trong 14 năm liền vừa bị soán ngôi bởi Samsung. Nếu xét về doanh số các sản phẩm điện thoại “bình dân”, hãng này vẫn chưa có đối thủ, nhưng trong phân khúc smartphone, Nokia lại chậm chân một cách đáng ngạc nhiên. Vào tháng 4/2012, Nokia thông báo khoản lỗ lên đến 1,2 tỉ USD, nhiều hơn so với dự kiến trước đó của công ty này. Tuy nhiên, theo những diễn biến mới đây, dòng smartphone Lumia của hãng đang nhận được những phản hồi tích cực từ phía người dùng, và đó là cơ sở để tin rằng, “ông hoàng” ngày nào sẽ quay trở lại.

7. Barnes & Noble

Barnes & Noble đổ không ít vốn vào thiết bị đọc sách điện tử Nook, nhưng lại không cạnh tranh nổi với Kindle của Amazon, và sau sự xuất hiện của iPad, số phận của thiết bị này trở nên thê thảm hơn bao giờ hết. Khoản lỗ 11 triệu USD công bố hồi cuối tháng 1/2012 được công ty lý giải là do “đầu tư cho Nook, bao gồm chi phí quảng cáo và nhân sự”. Mới đây, hãng này vừa thiết lập mối quan hệ đối tác với Microsoft, với hy vọng cho ra mắt một phiên bản Nook chạy Windows.

8. Acer

Lợi nhuận của Acer trong một vài năm qua chủ yếu phụ thuộc vào các dòng netbook – những thiết bị giá rẻ, gọn nhẹ, đủ phục vụ nhu cầu cơ bản cho người dùng notebook. Tuy nhiên, dưới làn sóng “xâm lược” của máy tính bảng, và cả smartphone, netbook được cho là không còn tương lai trên thị trường.

Hiện tại, ultrabook là cứu cánh duy nhất của Acer, mặc dù dòng sản phẩm này vẫn còn khá mới mẻ và giá bán được cho là chưa hợp lý. Tuy khoản lỗ 212 triệu USD được cho là vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Acer, nhưng nếu không có những bước đột phá về giá bán, ultrabook có thể sẽ tiếp tục là một thất bại nữa của hãng sản xuất Trung Quốc.

(Theo Infonet)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x