Cây “thôi miên” ở Đà Lạt vẫn đang là bí ẩn

18/05/12, 12:46 Tin Tổng Hợp

Cây Borrachoro ở bên Colombia mà người Đà Lạt (Lâm Đồng) thường gọi là cây hoa loa kèn đã không có trong danh mục những cây thuốc Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng (72 tuổi) – Hội viên Hội Đông y Lâm Đồng – cho biết.

Mô tả ảnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Hội viên Hội Đông y Lâm Đồng 

Theo bà Hồng, đến nay hầu như tất cả các loại cây thuốc tại Việt Nam đã được các nhà Đông y Việt Nam và Trung Quốc nghiên cứu, tập hợp thành những cuốn sách khoa học phổ biến rộng rãi, viết rất chi tiết những công dụng và tác hại của các cây thuốc (kể cả cây độc dược) có trong tự nhiên. Thế nhưng trong những công trình nghiên cứu này vẫn không thấy tài liệu nào nói về cây Borrachoro mà người Đà Lạt gọi là cây hoa loa kèn.

Cụ thể, trong cuốn sách Đông y được giới nghiên cứu trong nước đánh giá là uy tín nhất Việt Nam hiện nay có tên “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của GS. TS Đỗ Tất Lợi cũng không có mục nào nói về cây này. 

Duy nhất chỉ có trang 701 trong cuốn sách trên viết về một cây thuốc có tên “Cà độc dược”. Qua miêu tả bề ngoài rất giống với cây Borrachoro ở Colombia. Tuy nhiên, cây này hoa lại ngỏng lên trời và quả có gai. 

P1350422.JPG

Cây cà độc dược rất giống cây Borrachoro ở Colombia và hoa loa kèn tại Đà Lạt nhưng hoa lại ngỏng lên trời

Trong khi đó, cây Borrachoro ở Colombia và cây hoa loa kèn tại Đà Lạt hoa có màu trắng tinh khiết, khi nở đều chúi đầu xuống đất. Riêng cây hoa loa kèn tại Đà Lạt vẫn chưa ai thấy có quả mặc dù cây cho nở hoa quanh năm. Cả nhà nghiên cứu sinh vật Lương Văn Dũng – Trường đại học Đà Lạt – và bà Nguyễn Thị Hồng – Hội viên Hội Đông y Lâm Đồng – đều xác nhận chưa bao giờ nhìn thấy quả cây hoa loa kèn tại Đà Lạt.

Bà Hồng cho biết, cây hoa loa kèn có sức sống mãnh liệt, trước đây trong khuôn viên gia đình bà cũng có một cây mọc dưới một hố đất sâu. Mặc dù gia đình bà đã chặt ngang gốc và san đất lấp rất sâu để lấy mặt bằng nhưng một thời gian sau cây này vẫn ngoi lên mặt đất.

Theo bà Hồng, suốt mấy chục năm hành nghề Đông y nhưng chưa bao giờ bà thấy tài liệu nào nhắc tới cây hoa loa kèn đang được trồng phổ biến tại Đà Lạt, cũng chưa có một đơn thuốc Đông y nào có chứa loại cây này.

Trước đó, nhiều hãng tin lớn trên thế giới như VICE, Reuters, CNN… phát đi thông tin tại Colombia, bọn tội phạm đã sử dụng thuốc gây thôi miên được chế xuất từ cây Borrachoro để thực hiện hàng loạt hành vi phạm tôi. Thuốc gây thôi miên kinh hoàng đến nỗi có thể làm cho con người bị xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời.

 
Mô tả ảnh.

Cây Borrachoro ở Colombia và cây hoa loa kèn ở Đà Lạt  

So sánh cây Borrachoro ở colonbia và cây người Đà Lạt thường gọi là hoa hoa kèn rất giống nhau. Nhà nghiên cứu sinh vật Lương Văn Dũng – Trường đại học Đà Lạt – cũng đã xác nhận giữa chúng là cùng họ, cùng chi nhưng ông vẫn chưa khẳng định là cùng một loại cây.

(bee.net.vn)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x