‘Bạc Hy Lai không có khả năng mua nhà ở Đài Loan’

07/05/12, 01:10 Thế giới

Hôm 28/4, trước những thông tin có liên quan tới hoạt động kinh tế của Bạc gia ở nước ngoài, Đài Loan đã liên tiếng khẳng định việc pháp luật lãnh thổ này đủ để ngăn chặn Bạc Hy Lai đầu tư vào thị trường bất động sản.

>> Vương Lập Quân bị nghi tham gia tội ác ‘thu hoạch nội tạng’
>> Bạc Hy Lai đòi gặp CT Hồ Cẩm Đào không được, bạt tai cán bộ điều tra? 

Bạc Hy Lai cùng vợ và con. 

Vụ phó Sở Nội vụ Đài Loan, bà Lin Tzu-ling cho biết: “Theo quy định, những công dân Trung Quốc làm việc hoặc có liên hệ với các đảng phái chính trị, nhà nước hoặc quân đội đều không được phép thực hiện các giao dịch bất động sản tại Đài Loan. Những hợp đồng mua bán bất động sản do người Trung Quốc Đại lục đứng tên mà bị nghi ngờ gây ảnh hưởng tới an ninh, sự phát triển kinh tế hoặc dùng thủ đoạn để thao túng giá giao dịch trên thị trường Đài Loan cũng sẽ không được phê duyệt.”

Gia đình ông Bạc Hy Lai những ngày gần đây liên tiếp gặp phải nhiều biến cố lớn liên quan tới cáo buộc tham nhũng, giết người khiến sự nghiệp đang lên của chính trị gia họ Bạc gần như chấm hết 

Đối với vụ bê bối của cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh, Đảng Dân chủ cấp tiến ở Đài Loan cho rằng, Bạc Hy Lai và gia đình có thể đã lợi dụng mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Trung Quốc và Đài Loan để thực hiện những giao dịch bất động sản mờ ám ở lãnh thổ này. Do đó, Đảng này yêu cầu cần xem xét lại hệ thống pháp luật đầu tư nhằm khắc phục thực trạng tiêu cực trên.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Đại lục Lai Shin-yuan lại khẳng Đài Loan đã thực hiện nghiêm túc các cơ chế cứng rắn nhằm điều chỉnh quan hệ đầu tư nước ngoài nên tính từ năm  2002 tới nay cũng mới chỉ có 60 trường hợp người Trung Quốc mua bất động sản tại đây.

“Đài Loan có một hệ thống pháp lý kinh tế chặt chẽ cùng nhiều cơ chế đầu tư nghiêm khắc đủ để ngăn chặn những sự vụ đáng tiếc mà Đảng Dân chủ cấp tiến đang lo ngại”, ông Lai nói.

Ông Bạc Hy Lai, nguyên là Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh kiêm Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do bị tố cáo thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật như tham nhũng và giết người. Chính trị gia nổi tiếng họ Bạc đang bị giam để điều tra.

Zing.vn

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x