Phát hiện thêm 2 nhóm máu mới

22/03/12, 21:27 Tin Tổng Hợp

Phát hiện này được xem là “vấn đề của sự sống và cái chết”, giúp các nhà khoa học giải mã được nhiều bí ẩn của y khoa, mở ra nhiều kỳ vọng trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng, sản khoa và phương pháp điều trị ung thư.

Ngoài các nhóm máu cơ bản, .Ảnh:
Ngoài các nhóm máu cơ bản, các nhà khoa học vừa tìm ra 2 nhóm mới là Langereis và Junior. Ảnh: sciencedaily.

Tuy nhiên các chuyên gia cũng lo ngại Langereis và Junior là hai nhóm máu hiếm, mới chỉ được ghi nhận ở một vài vùng dân tộc thiểu số, vì thế người nào mang loại máu này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn.

“Hơn 50.000 người Nhật được cho là thuộc nhóm máu Junior âm tính. Họ có thể gặp khó khăn khi cần truyền máu hoặc những vấn đề không tương thích giữa máu của sản phụ và thai nhi”, Bryan Ballif đứng đầu nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Vermont (Mỹ) lo ngại.

Trên thực tế hiện nay ngoài các nhóm máu ABO và loại máu Rhesus (Rh), Hội truyền máu quốc tế đã công nhận có 28 nhóm máu phụ như Duffy, Kidd, Diego và Lutheran. Tuy nhiên nhóm Langereis và Junior hiện chưa được đưa vào danh sách này.

Mặc dù cách đây một thập kỷ người ta từng biết đến sự có mặt của kháng nguyên trong nhóm máu Junior and Langereis làm cho phụ nữ không thể đậu thai vì máu của thai nhi và mẹ không tương thích với nhau. Tuy nhiên cho đến bây giờ những cơ sở khoa học về vấn đề này mới được công bố.

Nhóm nghiên cứu cho biết hiện vẫn chưa thể tìm ra cơ sở phân tử của hai nhóm máu trên. Trong trang tạp chí Nature Genetics số ra hồi tháng hai, Ballif và các cộng sự cho biết mới tìm ra hai loại protein trên các tế bào hồng cầu chịu trách nhiệm cho việc sản sinh ra 2 loại máu mới này. Đó là hai phân tử protein vận chuyển có tên là ABCB6 và ABCG2.

“Trước đây chỉ xác định có 30 loại protein chịu trách nhiệm cho việc hình thành 4 nhóm máu cơ bản. Tuy nhiên số lượng protein hiện nay được công nhận có đến 32 loại”, Ballif viết. Ông cho biết cả hai loại protein này đều có biểu hiện ảnh hưởng lên thuốc kháng ung thư. Vì thế việc phát hiện này có thể tác động tích cực đến việc chữa trị ung thư vú và nhiều loại ung thư khác.

Nhóm nghiên cứu của Ballif cho biết, hiện họ đang tiếp tục tiến hành nghiên cứu thêm các nhóm máu mới, khả năng dự đoán vẫn còn từ 10 đến 15 nhóm máu chưa được tìm ra.

Thi Trân

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x