Lãnh đạo Mỹ, Iran “khẩu chiến” trong ngày đầu năm của Iran

21/03/12, 08:35 Thế giới

Lãnh đạo của Iran và Mỹ đã “đọ lời” chan chát trong ngày đầu năm mới của người Iran, làm gia tăng căng thẳng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

 
Obama trong thông điệp video gửi tới Iran.

Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cảnh báo trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình rằng: “Chúng ta đã nói rằng chúng ta không có vũ khí hạt nhân và chúng ta sẽ không phát triển chúng.

Nhưng nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào của kẻ thù, dù đó là Mỹ hay chính quyền Do Thái (Israel), chúng ta sẽ tấn công họ đúng như cấp độ họ tấn công chúng ta.”

Lãnh tụ tinh thần Iran cho rằng lý do thực sự cho thái độ thù địch của các chính phủ phương Tây là họ muốn kiểm soát trữ lượng dầu mỏ và khí đốt khổng lồ của Iran.

Cùng lúc, Tổng thống Mỹ Obama đã phát thông điệp bằng video qua trang YouTube, thừa nhận “căng thẳng giữa hai nước vẫn tiếp diễn” và tuyên bố sẽ phá lệnh kiểm soát internet của Tehran để người Iran “có thể tiếp cận thông tin họ muốn”.

Ngoài những lệnh trừng phạt Mỹ đã áp dụng, Obama cho biết Washington đang khuyến khích “doanh nhân Mỹ cung cấp phần mềm và dịch vụ cho Iran để người Iran có thể tiếp cận với internet dễ dàng hơn”.

Ông Obama cho biết chính phủ Iran có thể chấm dứt bị quốc tế cô lập nếu có “lộ trình trách nhiệm” đối với chương trình hạt nhân của mình.

“Khẩu chiến” giữa lãnh đạo hai nước diễn ra vào ngày Nowruz, ngày đầu tiên theo lịch năm mới của Iran.

Trong chỉ dấu cho thấy nước này sẵn sàng đối phó với bất kỳ đe dọa quân sự nào, Iran đã bắn một quả đạn pháo từ tàu khu trục của mình để đánh dấu thời khắc giao thừa.

Ông Khamenei đã tuyên bố 12 tháng tiếp theo của năm mới là “sản xuất nội địa cùng hỗ trợ đầu tư và lao động”.

Ông cho biết nếu Iran phát triển kinh tế, “kẻ thù sẽ thất vọng và âm mưu chống lại chúng ta của chúng sẽ chấm dứt”.

Nhà lãnh đạo tinh thần Iran cũng cho rằng 12 tháng qua, Iran đã đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu hạt nhân và các lĩnh vực khác “bất chấp tất cả sự thù địch, tuyên truyền xấu, tất cả những cuộc tấn công” của phương Tây.

Phan Anh

Theo AFP

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x