Chuyện về người phụ nữ của Steve Jobs

08/03/12, 21:52 Cuộc sống


Bà Laurene và chồng lúc sinh thời (ảnh Forbes).

Trong 128 nhân vật mới xuất hiện ở danh sách Những người giàu nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn, có một người phụ nữ: Laurene Powell Jobs – phu nhân của cố Chủ tịch Apple Steve Jobs.

Trị giá tài sản mà bà Laurene đang nắm giữ đạt con số 9 tỷ USD.

Xếp hạng ở vị trí thứ 100 trong danh sách “giới siêu giàu” năm nay, Powell Jobs, nay là người phụ nữ giàu nhất thung lũng Silicon, đang quản lý khối tài sản mà chồng bà phần lớn đã chuyển vào quỹ tín thác trước khi ông qua đời. Jobs là một trong 110 người giàu nhất thế giới hồi năm ngoái với trị giá tài sản 8,3 tỷ USD. Ông mất vào ngày 5/10/2011 vì ung thư tuyến tụy.

Giàu có

Khối tài sản của Powell Jobs phần lớn gồm cổ phiếu Apple và Walt Disney đã đưa bà trở thành người phụ nữ giàu nhất tại Silicon Valley và là người phụ nữ giàu thứ 13 trên thế giới.

Quỹ tín thác Steven P. Jobs, mà Powell Jobs là người được ủy quyền, là cổ đông lớn nhất tại Disney. Theo thông tin từ tài liệu ủy nhiệm của Disney báo cáo lên Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) hồi tháng 1 vừa rồi, Quỹ tín thác Steve P.Jobs sở hữu trên 137 triệu, tương đương 7,7% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Burbank, công ty có trụ sở tại California. Jobs đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này khi khi Disney mua lại Pixar Studios hồi 2006.

Còn theo một tài liệu ủy nhiệm gần nhất từ Apple trình lên SEC cũng vào hồi tháng 1 thì Jobs sở hữu khoảng 5,5 triệu cổ phiếu phổ thông của công ty. Cựu đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Apple, người nổi tiếng với mức lương 1 USD mỗi năm, đã không hề bán bất kỳ cổ phiếu nào của mình kể từ khi ông quay lại Cupertino vào năm 1997.

Vợ ông, bà Powell Jobs không hề ngồi trong ban quản trị nào ở cả Apple và Disney.

Tiền và Từ thiện

Người phụ nữ 48 ​​tuổi này khá kín tiếng ở thung lũng công nghệ Silicon và cũng chỉ xuất hiện rất ít trong một vài cuộc phỏng vấn. Bà từng nói chuyện với Walter Isaacson, người viết hồi ký cho chồng mình. “Tiền bạc với tôi chỉ là một công cụ để đáp ứng nhu cầu bản thân, song nó không phải là thứ cho thấy tôi là ai”.

Với tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Standford và kinh nghiệm của một nhà chiến lược đầu tư, kinh doanh tại Goldman Sachs, bà là nhà sáng lập đồng thời là chủ tịch công ty Emerson Collective. Công ty này tập trung vào sử dụng khả năng kinh doanh để thúc đẩy cải cách xã hội và tìm giải pháp nhằm hỗ trợ sinh viên ở các trường công lập Mỹ. Bà đồng thời còn tham gia điều hành tại Quỹ New America Foundation và Teach of Ameria.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Wall Street Journal về việc thúc đẩy đạo luật DREAM, dự luật mang lai cơ hội hợp pháp hóa những người nhập cư bất hợp pháp đã hoàn thành trung học và tiếp tục học đại học hoặc gia nhập quân đội.

“Chúng tôi cho rằng, việc ngồi yên của Quốc hội đang hủy hoại  những sinh viên này và là bi kịch của đất nước”, bà bày tỏ quan điểm.

Cuộc sống với Steve Jobs

Laurene Powell và Steve Jobs gặp nhau hồi tháng 10/1989 tại một buổi thuyết giảng tại trường kinh doanh ở Đại học Stanford. Nữ sinh viên vừa tốt nghiệp là Laurene Powell đã đến trễ trong buổi nói chuyện của Jobs, và sau khi ngồi ở lối đi, đã được sắp xếp một chỗ ngồi ngay cạnh người chồng tương lai của bà. Họ kết hôn ngày 18/3/1991 lúc Laurene 27 tuổi còn Jobs đã bước vào tuổi 36.

Nói về người vợ của mình trước lễ kỷ niệm 20 năm ngày cưới, Jobs thổ lộ, ông đã có một “linh cảm” về người vợ của mình và rằng “đó là điều tốt đẹp nhất mà ông có, bởi Laurene không chỉ là một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp, cô ấy còn là một người thực sự rất nhân hậu”. Họ có với nhau ba người con sau 20 năm chung sống hạnh phúc.

“Laurene đã chấp nhận con người tôi và bên cạnh tôi khi tôi bệnh tật”, Jobs nói. “Tôi biết rằng sống chung với tôi không phải màu hồng”.

Bích Diệp

Theo Forbes

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x