Tập yoga cho trẻ sơ sinh bằng quăng và ném

28/02/12, 08:00 Chuyện lạ

Những hình ảnh mạo hiểm quay cảnh đứa trẻ sơ sinh mới 2 tuần tuổi bị quăng người quanh một nhà trị liệu lập dị đã khiến hàng triệu người trên khắp thế giới bị sốc.

Nhà trị liệu người Nga đã thực hiện phương pháp tập luyện này với chính các con bà cách đây 30 năm

Hiện, nhà trị liệu người Nga – người đã quay cảnh cô cầm cổ tay, cổ chân của những đứa trẻ sơ sinh và nhào lộn – xác nhận rằng bà hi vọng sẽ mang ‘cơn sốt’ này tới Vương quốc Anh.

Những hành động mà Lena Fokina cho là tập yoga cho trẻ sơ sinh này đã bị nhiều trang web cấm vì sợ rằng nó cổ xúy cho việc lạm dụng trẻ em.

Nhiều người xem cho rằng những đứa bé trong clip là búp bê nhưng người phụ nữ 51 tuổi này cho biết chúng là những đứa trẻ thực sự và bà đã thực hành những kĩ thuật này trong 30 năm qua.

Tại hội thảo có tên ‘Nuôi dạy con có chủ ý’ diễn ra tại Dahab, Ai Cập, các ông bố bà mẹ tới từ châu Âu đã quan sát Lena biểu diễn những động tác tương tự với những đứa con mới vài tháng tuổi của họ.

Trong khi hầu hết bọn trẻ đều khóc thét lên hoặc nôn mửa trong suốt quá trình hoặc sau khi kết thúc thì Lena khẳng định rằng bài tập là vì lợi ích của chúng.

Giáo viên thể chất này cho biết: “Nó rất tốt cho trẻ sơ sinh và không nguy hiểm chút nào. Một số đứa ban đầu thì khóc nhưng sau đó bắt đầu tận hưởng. Hầu hết, mọi người đều cho rằng trẻ sơ sinh chỉ có thể nằm trên giường, ăn và khóc. Nhưng chúng được sinh ra với những phản xạ tự nhiên – thứ mà chúng ta có thể sử dụng để giúp chúng phát trển cả thể chất và trí tuệ”.

Lena học giáo dục thể chất tại ĐH Văn hóa thể chất, Moscow và có bằng Thạc sĩ trước khi theo đuổi những kĩ thuật lập dị này

Có những lo ngại cho rằng phương pháp này có thể dẫn tới Hội chứng lắc trẻ SBS

Theo Lena thì phương pháp tập yoga cho trẻ sơ sinh lần đầu tiên được thực hành bởi các bộ lạc Châu Phi cổ đại, nhưng những động tác hiện đại được phát triển bởi đồng nghiệp người Nga của bà – Tiến sĩ Igor Charkovsky, người cũng có mặt tại hội thảo.

Lena – một bà mẹ 5 con và hiện đã lên chức ‘bà’ – thực hiện bài tập này trong khoảng 5 phút và thường chỉ nắm một chi của trẻ. Đối tượng tập luyện là trẻ từ vài tuần tới 2 tuổi.

Lena nói thêm: “Phương pháp này ban đầu được phát triển để chữa trị cho những đứa trẻ có vấn đề về cơ bắp, xương, tuy nhiên nó cũng phù hợp với trẻ khỏe mạnh. Những động tác này được thiết kế để cải thiện khả năng và sự phát triển cơ bắp của trẻ”.

“Và những đứa trẻ này thường biết đọc, hát, nói và bơi sớm. Nó cũng giúp tay trẻ khỏe hơn. Chúng tôi là những nhà nhân văn và chúng tôi không làm điều gì sai trái”.

Tại trại hè này, các bậc phụ huynh chủ yếu tới từ Nga và Ukraine dường như rất hài lòng khi đứng nhìn Lena trị liệu cho con mình. Giá cho khóa tập kéo dài 12 ngày này là 255 bảng.

Nhiều năm qua, các bác sĩ trên khắp thế giới đã cảnh báo rằng ‘những chuyển động không tự nhiên và gây xúc động mạnh’ cho một đứa trẻ sơ sinh có thể dẫn tới chảy máu não, xuất huyết võng mạc và sưng não – thường được gọi là Hội chứng lắc trẻ (SBS).

Một số nhà nghiên cứu cho rằng SBS có thể xảy ra ở mức độ chuyển động đầu thấp hơn nhiều.

Tuy nhiên, Lena nói với các khách hàng của mình rằng nó vô hại, thậm chí là với cả trẻ sơ sinh khi chúng cảm thấy thoái mái dần với các chuyển động.

“Người ta thường lo lắng khi nhìn thấy điều đó vì họ không biết được khả năng thực sự của trẻ, nhưng những khả năng này còn rộng hơn nhiều so với suy nghĩ truyền thống”.

Lena hiện sống ở Nga nhưng thường xuyên tới Dahab. Bà dành toàn bộ thời gian để tổ chức các hội thảo trên khắp thế giới, nhưng bà khẳng định rằng bà làm nó không phải để kiếm tiền.

“Những gì tôi làm không phải là một dự án thương mại. Tôi kiếm đủ tiền chỉ để sống ở đây và làm việc với những đứa trẻ. Những gì tôi làm là một phần cuộc sống của tôi”.

Mặc dù khá phổ biến ở Nga nhưng Lena nói rằng cô muốn tổ chức hội thảo ở Ai Cập. “Tôi yêu Ai Cập vì nhiều lý do và người dân nơi đây có thái độ tốt với những gì tôi đang làm… Tất cả 5 đứa con của tôi đều áp dụng phương pháp này cho con cái chúng. Đó là bằng chứng tốt nhất” – bà nói.

  • Nguyễn Thảo (Theo Dailymail)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x