12 ngôi sao tiêu tan sự nghiệp chỉ sau một bộ phim

09/06/15, 01:30 Tin Tổng Hợp

Halle Berry, Brandon Routh, John Travolta, Terrence Howard… là những diễn viên có thực lực, nhưng bị người hâm mộ ngó lơ chỉ sau một cú vấp ngã.

Geena Davis với Cutthroat Island (1995): Đầu thập niên 1990, Geena Davis liên tục xuất hiện trên các mặt báo sau hàng loạt các tác phẩm thành công như Thelma and Louise, A League of Their Own Bettlejuice. Nhưng sau khi tham gia bom xịt của người chồng Renny Harlin là Cutthroat Island, vị thế ngôi sao của mỹ nhân lập tức tan biến. Suốt hai thập kỷ qua, cô chỉ gặt hái được những thành công nhỏ trên sóng truyền hình, chứ chưa thể có một cuộc tái xuất thực sự trên màn ảnh rộng.

Kevin Costner với Waterworld (1995): Giành một đề cử và hai tượng vàng Oscar với Dance with Wolves (1990), Kevin Costner là cái tên tưởng như không thể chạm tới tại Hollywood. Nhưng quả bom xịt Waterworld khiến ông không bao giờ còn giữ được sức hút. Ngay sau đó, ông còn hứng chịu một thất bại nữa với The Postman (1996). Thời gian gần đây, ông tham gia nhiều phim điện ảnh mang đề tài thể thao. Không thể phủ nhận rằng ở Kevin Costner vẫn còn đó khả năng diễn xuất, khi ông bất ngờ thắng giải Quả cầu vàng năm 2013 với mini-series Hatfields & McCoys.

Chris O’Donnell với Batman & Robin (1997): Dự án siêu anh hùng là đề tài tiếu lâm trên các diễn đàn điện ảnh suốt gần hai thập kỷ qua, đồng thời giết chết sự nghiệp của tài tử đang lên khi đó là Chris O’Donnell. Trước bộ phim, anh có cơ hội tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Scent of a Woman hay School Ties. Nhưng sau khi sắm vai Robin, O’Donnell chủ yếu chỉ còn xuất hiện trên sóng truyền hình với các vai diễn nhỏ.

Jake Lloyd với Star Wars: The Phantom Menace (1999): Được sắm vai Anankin Skywalker/Darth Vader lúc nhỏ là ước mơ của rất nhiều cậu bé vào cuối thế kỷ XX. Nhưng đó lại là dấu chấm hết cho diễn viên nhí Jake Lloyd, bởi The Phantom Menace bị người hâm mộ chỉ trích mạnh mẽ. Thậm chí, ở trường học, cậu còn bị lôi ra trêu đùa vì vai diễn đình đám của mình. Suốt từ năm 2005 tới nay, Jake Lloyd không còn tham gia thêm bất cứ dự án phim ảnh nào.

John Travolta với Battlefield Earth (2000): Năm 2010, ban tổ chức Mâm xôi vàng dành cho Battlefield Earth “danh hiệu” Phim dở nhất thập kỷ. Sau bộ phim, sự nghiệp của John Travolta chỉ còn là những bộ phim thiếu ấn tượng, dù ông từng tham gia nhiều tác phẩm kinh điển của Hollywood trong quá khứ như Grease hay Pulp Fuction. Một điểm sáng hiếm hoi trong thập kỷ qua của ông là tác phẩm ca vũ nhạc Hairspray, nhưng đó là khi John Travolta được hỗ trợ bởi nhiều ngôi sao khác.

Cuba Gooding Jr. với Boat Trip (2002): Trước bộ phim gây tranh cãi, Cuba Gooding Jr. có thể kiếm được 20 triệu USD sau mỗi dự án mình tham gia. Nhưng sau tác phẩm lấy đề tài đồng tính mang tên Boat Trip, danh tiếng của anh cũng dần phai nhạt. Đã rất lâu rồi, khán giả không được thấy Cuba Gooding Jr. sắm vai chính trong một bộ phim gây tiếng vang.

Eddie Murphy với Pluto Nash (2002): Danh hài độc thoại da màu làm mưa làm gió tại phòng vé trong thập niên 1980-1990. Nhưng sự hài hước của Eddie Murphy phai nhạt dần theo năm tháng. Trong thế kỷ XXI, ngoài loạt phim Shrek, anh không để lại dấu ấn nào đáng kể từ sau bước ngoặt tiêu cực Pluto Nash. Gần nhất, A Thousand Words ra mắt năm 2012, xoay quanh một nhân vật cần học cách kiềm chế lời nói của Eddie Murphy. Phim tiếp tục gây thất vọng và đây quả là một sự trớ trêu dành cho ngôi sao từng có những câu thoại hài hước nhất Hollywood.

Halle Berry với Catwoman (2004): Thắng giải Oscar năm 2002 với Monster’s Ball, nhưng chỉ hai năm sau đó, vai diễn siêu anh hùng Miêu Nữ khiến sự nghiệp của Halle Berry điêu đứng suốt hơn một thập kỷ qua. Ngoài loạt X-Men với đất diễn cứ ngày một hẹp dần, mỹ nhân da màu không còn được người hâm mộ chú ý tới. Dẫu sao, người ta vẫn nhớ đến Halle Berry là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi dám dũng cảm tới nhận giải Mâm xôi vàng.

Hayden Christensen với Star Wars: Revenge of the Sith (2005): Từ một tên tuổi còn ít được biết tới, Hayden Christensen được giới truyền thông săn đón khi là người thủ vai Anakin Skywalker/Darth Vader thời trẻ tuổi trong loạt tiền truyện của Star Wars. Song, bởi loạt phim gây thất vọng lớn nên người hâm mộ cũng dần trở nên thờ ơ với tài tử người Canada. Gần đây, anh lặn lội sang tận châu Á để tham gia dự án Outcast (2014) với Nicolas Cage. Nhưng đây rốt cuộc lại là một thất bại nữa dành cho anh.

Brandon Routh với Superman Returns (2006): Sắm vai một siêu anh hùng nổi tiếng chưa chắc đã là điều hay. Đó là trường hợp của Brandon Routh với bom tấn về Siêu Nhân của Bryan Singer. Superman Returns bị cả giới phê bình lẫn đại chúng dè bỉu, và người phải “giơ đầu chịu báng” chính là tài tử mới 25 tuổi khi đó. Lúc này, Routh chủ yếu lui về màn ảnh nhỏ, hoặc thỉnh thoảng xuất hiện chớp nhoáng trong một tác phẩm điện ảnh.

Mike Myers với The Love Guru (2008): Là người lồng tiếng cho Shrek và là ngôi sao của loạt Austin Powers, Mike Myers thực hiện tác phẩm gây tranh cãi mang tên The Love Guru hồi 2008. Sau khi bộ phim gặp thất bại, danh hài gần như biến mất khỏi Hollywood. Lần xuất hiện hiếm hoi của anh trước công chúng trong 7 năm qua là chương trình kỷ niệm Saturday Night Live tròn 40 tuổi.

Terrence Howard với Iron Man (2008): Trước khi Iron Man trình làng, Terrence Howard ở vị thế cao hơn Robert Downey Jr. rất nhiều. Nhưng chuyện quay ngoắt 180 độ khi tài tử da màu đòi hỏi cát-xê cao hơn cho phần hai. Anh bị thay thế bởi người bạn Don Cheadle từ Iron Man 2, rồi dần dần lui xuống màn ảnh nhỏ. Dẫu gặt hái thành công với series Empire, Terrence Howard hẳn sẽ còn gây nhiều tiếng vang hơn nếu như anh được góp mặt trong Avengers: Age of Ultron.

Tuấn Lương (tổng hợp)

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x