Mỹ cân nhắc đóng cửa sứ quán ở Syria

22/01/12, 09:19 Thế giới

Biểu tình chống chính phủ ở thành phố du lịch Zabadani ngày 20/1/2012.

 Lo ngại trước tình hình an ninh đang xấu đi ở Syria, ngày 21/1, chính phủ Mỹ cảnh báo có thể sẽ cho đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Damascus để đảm bảo an toàn cho các nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc tại đây.

 “Chúng tôi đang xem xét đóng cửa Đại sứ quán tại Syria vì tình hình bất ổn tại đây khiến chúng tội lo ngại cho sự an toàn của các nhân viên ngoại giao Mỹ”, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết.

Tuy nhiên, hiện Washington vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc này, mà mới chỉ yêu cầu Damsacus thực hiện những bước cụ thể trong những ngày tới đây để cung cấp thêm các biện pháp bảo vệ an ninh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/1 tuyên bố rút bớt nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán ở Damascus, sau khi điều Đại sứ Robert Ford quay trở lại làm việc sau một thời gian tạm rút về nước vì lý do an ninh.

Trong khi đó, giới chức Liên đoàn Ảrập (AL) cho biết sẽ họp vào chủ nhật này để xem xét bản phúc trình về tình hình Syria do trưởng đoàn giám sát viên AL tại Syria gửi về. Tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo AL sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục kéo dài sứ mệnh của 165 giám sát viên AL đang làm việc tại Syria thêm một tháng nữa hay không.

Phái bộ giám sát viên AL tới Syria từ ngày 26/12/2011 theo thoả thuận ký kết với chính phủ của Tổng thống Basha al-Assad và đáng lẽ đã hết hạn hoạt động hôm 19/1.  Tuy nhiên, phái bộ đã được gia hạn ở lại cho tới cuối tuần này, sau khi phe đối lập ở Syria cáo buộc các giám sát viên AL không hoàn thành nhiệm vụ vì không thể ngăn chặn được tình trạng bạo động tại quốc gia Trung Đông này.

Trong hoạt động thường lệ, những người biểu tình ở Syria tiếp tục đổ xuống đường sau lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu hàng tuần để đòi Tổng thống Assad từ chức. Các cuộc biểu tình và tấn công làm gần 20 người thiệt mạng.

Vũ Anh

Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x