“Phận mỏng” của các nhà khoa học Iran

19/01/12, 14:07 Chuyện lạ

Phanh phui mới đây của các cơ quan chức năng Iran cho thấy, gần chục nhà khoa học hạt nhân Iran bị giết và bắt cóc kể từ khi nước này có các chương trình hạt nhân. Số nhà khoa học bị giết và bắt cóc tăng mạnh thời gian gần đây khi mà Tehran tuyên bố sắp ra lò loạt bom nguyên tử.

Ngày 11/1, một vụ khủng bố đã xảy ra gần Trường Đại học Allameh Tabatabai, ở phía Đông thủ đô Tehran. Nạn nhân là ông Mostafa Ahmadi Roshan, một trong những chuyên gia hàng đầu về hạt nhân của Iran. Xe hơi của ông Roshan đã bị gài bom và đã phát nổ, giết chết nhà khoa học.

Đây là nhà khoa học thứ ba của Iran bị sát hại kể từ đầu năm 2010. Cũng như trong các vụ sát hại trước đây, chính quyền Iran quy trách nhiệm cho Israel. Theo các nguồn thông tin thì ông Mostafa Ahmadi Roshan, nguyên là Phó giám đốc Cơ sở hạt nhân Nantanz, nơi tiến hành quy trình làm giàu uranium, ở miền Trung Iran. Cơ sở này giữ vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp hạt nhân của Iran, bởi vì hiện nay, tại đây, có khoảng 8.000 máy ly tâm đang hoạt động.

Điều đáng chú ý là hồi tháng 1/2010, 3 nhà khoa học Iran đã bị sát hại trong các vụ khủng bố tương tự. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran – IOEA, hiện nay, ông Fereydoun Abbasi cũng đã từng là đối tượng một vụ khủng bố trong năm 2010. Ông đã thoát chết, bởi vì ông đã kịp thời rời bỏ chiếc xe hơi của mình khi nhìn thấy một người đi xe gắn máy cài bom vào đó.

Hiện trường vụ đánh bom hôm 29/11/2010 đã giết chết nhà vật lý hạt nhân Majid Shahriari, còn Fereidoun Abbasi bị thương nặng.

Như vậy, trong hai năm qua, các chuyên gia quan trọng của Iran trong lĩnh vực hạt nhân đã là mục tiêu tấn công của các vụ khủng bố. Theo thông tin từ hãng Thông tấn Viễn đông Iran, hành động khủng bố các nhà khoa học do CIA và những phần tử người Do Thái gây ra, Mỹ và Israel lo ngại về chương trình hạt nhân Iran nên quyết định lấy đi tính mạng các nhà vật lý hạt nhân sau khi hai nước trên thất bại trong việc đổi ngôi chính trị tại Iran. Nhà khoa học chính trị hàng đầu Iran tại ĐH Tehran cho rằng, hành động khủng bố trên được tổ chức bởi thế lực phương Tây.

Các quan chức Iran thì đích thân vạch mặt chỉ tên cơ quan tình báo Israel Mossad đứng đằng sau vụ khủng bố, một số phương tiện truyền thông của các nước Arab cũng đồng quan điểm. Nhà khoa học Ali Akbar Salehi ở Cơ quan Năng lượng hạt nhân Iran cho rằng, kẻ thù của Iran không nên “đùa với súng”, kẻo quốc gia vùng Vịnh này đã hết kiên nhẫn, ông cũng khuyến khích các nhà khoa học hạt nhân Iran nên tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Các quan chức Iran cũng cáo buộc Mỹ và Israel đứng đằng sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân xuất chúng của Iran, GS Masoud Alimohammadi.

Trước đó, một GS vật lý hạt nhân khác có tên Ardeshir Hosseinpour ở trường ĐH Shiraz cũng đã chết bất thình lình vào ngày 15/1/2007, ông mất năm 47 tuổi, là chuyên gia nổi tiếng, nhà vật lý hạt nhân hàng đầu của Iran. Theo các cuộc điều tra chính thức, Hosseinpour bị chết vì bị đầu độc khí gas, tuy vậy, một số tờ báo cho rằng, người đàn ông này đã chết một cách huyền bí, còn tờ WorldNetDaily lại cho rằng, cái chết có liên quan tới cơ quan tình báo Israel Mossad.

Tháng 6/2009, một nhà khoa học hạt nhân khác của Iran là Shahram Amiri cũng đã bị bắt cóc trên đường hành hương về thánh địa Mecca, ông từng tham gia điều hành các chương trình hạt nhân của Iran. Các quan chức Iran đã đổ lỗi cho CIA và Cơ quan Đặc vụ Arab Saudi đứng đằng sau vụ bắt cóc này…

Nhà khoa học chính trị Israel Avigdor Eskin trong cuộc phỏng vấn với trang Pravda.Ru cho rằng, nên loại trừ khả năng của Mossad tham gia vụ việc. “ Không có gì đảm bảo Israel đứng đằng sau vụ ám sát, Iran có nhiều kẻ thù, không chỉ riêng Israel, scandal của trang web WikiLeaks cũng cho thấy, Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất cũng từng yêu cầu Mỹ loại bỏ các chương trình hạt nhân của Iran”. Chỉ biết rằng, thời gian gần đây, an ninh Iran không bảo đảm chắc chắn cho các nhà khoa học, sát hại các nhà khoa học nhằm làm chậm quá trình phát triển hạt nhân của Iran song không thể loại bỏ nó hoàn toàn.

Nhiều cơ quan đối ngoại của Iran cho rằng, Mossad đã ra tay để xóa sổ các nhà khoa học hạt nhân Iran, từ năm 1980 -1981, cơ quan này cũng đã sát hại 4 nhà vật lý hạt nhân Iran. Các chuyên gia của trang web DEBKAfile thì cho rằng, vụ sát hại hai nhà khoa học hạt nhân trên có thể được điều hành bởi các tay súng Hồi giáo Sunni của nhóm Jundallah, nhóm này giám sát các hoạt động nhằm chống lại các chương trình cơ bản của Iran, điều này rất có thể, nhưng việc sát hại của nhóm này là do Mossad sắp xếp. Mỹ không trực tiếp ra tay mà họ điều hành chỉ định Mossad quyết định. Chính phía Israel luôn lo sợ lò phản ứng hạt nhân ở Iran, họ đã nhiều lần yêu cầu LHQ có tiếng nói với Iran nhằm đóng cửa lò phản ứng này, nếu không bị đe dọa đánh bom. Ngoại trưởng Israel từng yêu cầu Nga cung cấp thông tin nhưng phía Nga cho rằng, không biết điều đó dù lò này do Nga xây dựng và không khó khăn để có thông tin

 

                                                                                                            Theo công an nhân dân 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x