11 cách tết tóc đẹp cho bé gái, nhanh gọn chỉ chưa đầy 5 phút

24/11/16, 08:55 Phụ nữ & Gia đình

Với 11 cách tết tóc đẹp và đơn giản chỉ chưa đầy 5 phút này, bé gái nhà bạn sẽ có một kiểu tóc cực kì xinh xắn và đáng yêu hơn đấy!

1
(Ảnh: Internet)

Với kiểu tóc này, mẹ chia tóc bé ra làm đôi rồi tết lại như bình thường. Cuối cùng là vòng ngược hai bím tóc lên trên đỉnh đầu rồi dùng kẹp tăm ghim lại và được.

2
(Ảnh: Internet)

Chọn 2 lọn tóc ở hai bên thái dương rồi xoắn nhẹ, buộc gọn lại phía sau cũng được một kiểu tóc ‘công chúa’ nữa nhé.

3
(Ảnh: Internet)

Để làm được kiểu tóc này, mẹ chọn mỗi bên thái dương một ít tóc rồi buộc chúng lại phía sau. Sau đó tết phần tóc dài vừa buộc lại là xong. Đính thêm một chiếc nơ xinh như hình nữa là bé giống “thiên thần” ngay.

4
(Ảnh: Internet)

Kiểu tóc này đơn giản nhưng cực xinh nha. Mẹ chọn hai lọn tóc hai bên thái dương rồi tết riêng hai lọn đó. Buộc gọn hai lọn tóc vừa tết về phía sau như buộc dây bình thường rồi cột lại bằng thun buộc tóc.

5
(Ảnh: Internet)

Lấy tóc ở hai bên thái dương tết lại thành từng bím nhỏ rồi buộc chúng lại về phía sau, bé gái sẽ có một kiểu tóc cực nữ tính.

6
(Ảnh: Internet)

Tương tự như hai kiểu tóc trên, tết hai lọn tóc ở hai bên thái dương rồi buộc lại phía sau. Cuối cùng là tết hết tất cả tóc lại thành ‘bím đuôi ngựa’ cực xinh.

7
(Ảnh: Internet)

Mẹ chia tóc làm đôi, xoắn nhẹ rồi buộc lại với nhau. Cầm phần đuôi tóc lộn ngược vào phía bên trong bím tóc.

8
(Ảnh: Internet)

Bước cuối là lấy một lọn tóc bất kỳ quấn vòng xung quanh thun buộc tóc để che phần thun đi là vừa xinh.

9
(Ảnh: Internet)

Buộc tóc gọn hai bên rồi lựa mỗi bên một lọn tóc nhỏ. Tết lọn tóc đó lại rồi quấn xung quanh bím tóc. Chỉ chưa đầy 5 phút là đã có một kiểu tóc đẹp cho bé.

10
(Ảnh: Internet)

Buộc tóc gọn hai bên rồi lựa mỗi bên một lọn tóc nhỏ. Tết lọn tóc đó lại rồi quấn xung quanh bím tóc. Chỉ chưa đầy 5 phút là đã có một kiểu tóc đẹp cho bé.

11
(Ảnh: Internet)

Kiểu tóc này nhìn qua thì hơi cầu kì nhưng thực chất lại vô cùng dễ làm. Mẹ tết tóc cho bé theo thứ tự từ trên đỉnh đầu xuống, sau đó tết phần tóc ở hai bên thái dương, cuối cùng là tết hết phần tóc còn lại dưới gáy.

12

Để tạo kiểu tóc hơi cầu kì một chút này hãy cho bé hơi cúi đầu xuống. Sau đó chọn một ít tóc ở phần gáy và tết theo chiều thằng hoặc chéo tùy sở thích của con. Cuối cùng là buộc lệch về một bên như hình là xinh nhé.

Theo eva.vn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x